Australia đầu tư 40 tỷ USD giữ dòng nước chảy

Một đợt sóng đầu tư chưa từng có đang xảy ra ở Australia để phát triển các nguồn nước mới, kể cả các nhà máy sản xuất nước ngọt từ nước biển và các nhà máy tái chế nước, tổng cộng lên tới 40 tỷ USD.

Các chuyên gia về nước cho biết, mức đầu tư như vậy lớn thứ hai chỉ sau đầu tư vào ngành khai khoáng ở quốc gia này. Trong lúc bùng phát hàng hoá toàn cầu, thúc đẩy đầu tư vào ngành khai khoáng, thì việc thay đổi khí hậu lại đang đẩy mạnh đầu tư hơn vào các dự án nước ở Australia. Các công ty nước quốc tế đã đổ xô tới nước này, làm cho Australia được đánh giá là dẫn đầu thế giới trong việc giải quyết thay đổi khí hậu, đã từng gây ra khô hạn kéo dài.

Xây dựng các nhà máy khử muối nước biển và nhà máy tái chế nước

Trong những năm qua, dòng nước chảy qua các con đập đã bị giảm từ 30 đến 70%. Sự thay đổi chế độ mưa là một trong những nguyên nhân làm thay đổi khí hậu. Người ta thấy, thành phố Adelaide, Melbourne và Perth trở nên khô hạn hơn trong thập kỷ qua. Ông Ross Young, Giám đốc Hiệp hội Dịch vụ Nước Australia nói: “Perth được coi là con bạch yến tại mỏ nước ở tận cùng thế giới”. Ông Dan McCarthy, Tổng Giám đốc của Công ty Black &Veatch kinh doanh nước và năng lượng toàn cầu, có trụ sở ở Kansas, Mỹ lại cho biết: “Thế giới đang theo dõi cái gì đang xảy ra ở Australia và nhất là Perth”. Black & Veatch đang tham gia nhiều dự án nước ở các thành phố của Australia.

Từ 2000, Perth đã phát triển một kế hoạch 7 điểm để bổ sung thêm nước và bảo tồn nước. Thực ra, các thành phố ở Australia chưa bao giờ thiếu nước như Barcelona hay Cypus. Tuy nhiên, Brisbane sẽ thiếu nước trước mùa mưa năm nay. Perth là thành phố đầu tiên ở nước này đón nhận thay đổi chế độ mưa từ 5 năm qua và đang có kế hoạch khử muối nước biển để giải quyết lượng nước mưa đang giảm dần.

Khi nhà máy nước ngọt đầu tiên được xây dựng xong trong đầu tháng này, chính quyền Tây Australia sẽ xúc tiến xây dựng nhà máy khử muối nước biển thứ 2.

Hai nhà máy khử muối nước biển khác cũng đang được tiến hành xây dựng ở Sydney và Gold Coast. Melbourne và Adelaide cũng đang có kế hoạch tương tự.

Các nhà máy nước ngọt được sản xuất từ nước biển sẽ cung cấp một lượng nước ngọt tới 15% vào năm 2015, khi mà tất cả các nhà máy trên đi vào hoạt động. Các nhà máy này sẽ sản xuất khoảng 430.000 triệu lít nước/năm.

Dự kiến, từ giữa năm 2007 đến năm 2013, các nhà máy nước ở Australia sẽ chi khoảng 5 tỷ USD để thay đổi thiết bị cũ đang sử dụng. Thêm vào đó, các nhà máy còn chi 2,7 tỷ USD để bảo dưỡng thiết bị. Như vậy, phải chi 330 USD cho mỗi công dân Australia để làm công tác thay thế và 170 USD để bảo dưỡng.

Ngành Công nghiệp nước Australia sản xuất ra giá trị 6 tỷ USD mỗi năm, chiếm khoảng 2,5% ngành Công nghiệp nước toàn cầu (ước tính khoảng 240 tỷ USD). So với ngành Công nghiệp toàn cầu, các nhà máy nước ở Australia tự hạch toán trang trải, tự đầu tư cho mình và quản lý nguồn lợi nhuận để chi cho tương lai.

 

Cung cấp nước cho các thành phố được tăng cường từ nước tái chế.

Sử dụng nước tái chế tăng thêm 90 tỷ lít, vào lúc khởi đầu và lượng nước này chỉ đạt trên 160 tỷ lít vào năm 2007-2008. Nước tái chế được sử dụng trong công nghiệp và nông nghiệp, hoặc cho hệ thống ống thứ 3 (như là đang xây dựng tại dự án Rouse Hill ở phía Tây Sydney) dành cho tưới vườn. Trong thập kỷ qua, nước tái chế đã tăng từ 4-8% lên tới 20-25% tổng lượng nước cung cấp ngày nay.

Tuy nhiên, người tiêu dùng cũng phải trả giá nước cao hơn trong những năm tới. Dự báo, giá nước có thể tăng gấp đôi trong 5 năm tới. Nhất là tại Melbourne và Sydney, giá cho 1 kilôlít trong 2-3 năm khoảng 1,05 USD và 2 USD trong 5 năm.