Cao đẳng Công nghiệp Huế: Ngôi trường kỹ thuật với tuổi đời đi qua 3 thế kỷ

3 thế kỷ đi qua, các thế hệ học sinh, sinh viên HueIC đã từ sân trường vươn ra biển lớn, sống hết mình cho công cuộc cách mạng dân tộc, xây dựng đất nước phát triển, hội nhập khu vực và quốc tế.

Trong không khí hân hoan của người dân cả nước chào mừng năm học mới 2022 – 2023, thầy và trò Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, Bộ Công Thương (HueIC) – một trong những trường kỹ thuật đầu tiên trong cả nước – tự hào kỷ niệm 123 năm thành lập trường (12/9/1899 – 12/9/2022).

3 thế kỷ đi qua, các thế hệ học sinh, sinh viên HueIC đã từ sân trường vươn ra biển lớn, sống hết mình cho công cuộc cách mạng dân tộc, xây dựng đất nước phát triển, hội nhập khu vực và quốc tế.

Những mốc son lịch sử

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tiền thân là Trường Bá Công, thành lập ngày 12 tháng 9 năm 1899 theo Chỉ dụ của Vua Thành Thái. Năm 1921 chuyển giao cho Chính quyền Bảo hộ Pháp quản lý và đổi thành Ecole Pratique D’Industry de Hué tức Trường Kỹ nghệ Thực hành Huế, và sau đó, ở mỗi giai đoạn lịch sử Trường đã có những tên gọi khác nhau: Trường Kỹ thuật Công nghiệp Huế (1942), Học xưởng Kỹ nghệ Huế (1952), Trường Chuyên nghiệp Kỹ nghệ Huế (1954), Trường Trung học Kỹ thuật Huế (1956), Trường Kỹ thuật Huế(1976), Trường Công nhân Kỹ thuật Cơ điện Huế (1977). Tháng 8 năm 1993, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế bàn giao Trường cho Bộ Công nghiệp (tức Bộ Công nghiệp nặng cũ) quản lý và đổi thành Trường Kỹ nghệ Thực hành Huế (tên cũ của của trường từ thời 1921). Năm 1998 trường được nâng cấp đào tạo và đổi tên trường thành Trường Trung học Công nghiệp Huế. Năm 2005, trường tiếp tục được nâng cấp đào tạo và đổi thành Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, tên tiếng Anh: Hue Industrial College (HueIC).

cao dang hue 1
Học tập kết hợp với sản xuất tại phân xưởng tiện, xưởng thực hành X1, HueIC giai đoạn sau giải phóng miền Nam thống nhất đất nước năm 1975. Xưởng thực hành X1, HueIC là một trong số ít công trình kiến trúc công nghiệp thời Pháp thuộc còn khá nguyên vẹn ở Việt Nam có tuổi đời hơn 100 năm

 

Trang sử chói lọi của trường khởi đầu từ những năm 1925 – 1926, khi phong trào có bước chuyển động mới và trong trường xuất hiện tổ chức Thanh niên Cách mạng Ðồng chí Hội. Mở đầu là cuộc đấu tranh của học sinh trường Kỹ nghệ, cuộc bãi khóa chống chính sách cai trị hà khắc của thực dân Pháp vào tháng 3 năm 1926, buộc Khâm sứ phải thay đổi Hiệu trưởng của trường và cải thiện chế độ học tập, sinh hoạt của học sinh. Trong đợt bãi khóa này đã xuất hiện nhiều nhân tố tích cực tạo điều kiện và tiền đề cho sự ra đời của các tổ chức cách mạng, tổ chức Cộng sản sau này của trường Kỹ nghệ thực hành Huế.

Trường đã được tặng thưởng nhiều huân chương độc lập hạng nhất, hạng hai, hạng ba. Ðặc biệt năm 1999, trường vinh dự đón nhận Huân chương độc lập hạng nhất. Bộ Văn hóa Thông tin đã xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia theo Quyết định số 866/QÐ ngày 20/5/1999.

Nơi bồi dưỡng nhân tài

Trải qua 123 năm, ở giai đoạn nào, Trường cũng luôn được đánh giá là cái nôi đào tạo cán bộ kỹ thuật, cán bộ kinh tế hàng đầu của cả nước, nhiều cựu học sinh, sinh viên của Trường đã trở thành lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quân đội, đã đi vào lịch sử như: Nguyễn Côn – Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng; Nguyễn Hữu Mai – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng, Bộ trưởng Bộ Điện Than; Phan Ngọc Tường – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Trần Lum – Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng; Nguyễn Chân – Bộ trưởng Bộ Mỏ và Than; Huỳnh Ngọc Huệ – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Trần Sâm – Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Vật tư; Trần Văn Trà – Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Hoàng Văn Thái – Trung tướng; Nguyễn Hòa – Trung tướng, Phó tư lệnh quân tình nguyện Lào; Lê Văn Tri – Trung tướng; Lê Tự Đồng – Trung tướng; Hồ Tú Nam – Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Vật tư; Đào Quang Cát – Thiếu tướng… nhiều cựu học sinh, sinh viên trở thành các cán bộ nòng cốt, nắm giữ các cương vị trọng trách của Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và địa phương.

cao dang hue 2
Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ vật tư Trần Sâm (cựu học sinh HueIC niên khóa 1935 – 1938) thắp đuốc truyền ngọn lửa truyền thống của trường tại chương trình hưởng ứng Lễ Kỷ niệm 100 năm thành lập trường (12/9/1999)

 

Kế thừa truyền thống, liên tục đổi mới và phát triển

Hiện nay, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đang phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo tiên tiến, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trở thành trung tâm nghiên cứu và chuyển giao khoa học, kỹ thuật, công nghệ phục vụ các yêu cầu phát triển của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

cao dang hue 3
Quang cảnh của HueIC hiện nay

 

Với phương châm gắn kết nhà trường và doanh nghiệp, nhà trường như doanh nghiệp, những năm gần đây trường đã hợp tác đào tạo theo chuẩn quốc tế với các nước Nhật Bản, Đức và các nước Asean, triển khai các dự án về đào tạo và đổi mới sáng tạo do doanh nghiệp và tổ chức nước ngoài tài trợ với mục tiêu trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiên tiến, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị dạy và học, phấn đấu xây dựng môi trường học tập và làm việc thân thiện, áp dụng công nghệ tiên tiến trong dạy –  học, cung ứng các dịch vụ giáo dục đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực của xã hội, đảm bảo sự phát triển bền vững của trường.

Nhiều hoạt động đa dạng hướng đến kỷ niệm 123 năm thành lập Trường

Hướng đến kỷ niệm 123 năm thành lập Trường (12/9/1899 – 12/9/2022), HueIC đã phát động phong trào thi đua Dạy tốt – Học tốt trong tập thể viên chức – người lao động và học sinh, sinh viên với chuỗi các hoạt động ý nghĩa, thiết thực: Giải bóng đá học sinh khối 12 tranh cup HueIC – Sakico; Ngày hội xúc tiến đầu tư và kết nối giao thương; Lễ khai giảng năm học 2022 – 2023; Chương trình Đại nhạc hội EDM Music chào mừng tân sinh viên; Giải Golf “Swing for Student”; Hội nghị kết nối khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với chủ đề “Kết nối nguồn nhân lực cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”

cao dang hue 4
Chương trình Đại nhạc hội EDM Music chào mừng tân sinh viên sẽ được diễn ra vào ngày 11/9/2022 là một trong số các sự kiện hướng đến kỷ niệm 123 năm thành lập trường thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo các thế hệ học sinh, sinh viên; đặc biệt là các bạn trẻ

 

Tự hào với truyền thống của trường, các cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, sinh viên, học sinh của Trường quyết tâm đoàn kết, nỗ lực, phát huy sức mạnh tổng hợp các nguồn lực, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện sự nghiệp giáo dục và đào tạo; tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp, năng động, sáng tạo, tích cực đổi mới, khắc phục mọi khó khăn, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0; phục vụ xuất sắc sự nghiệp giáo dục và đào tạo con người, xây dựng nhà trường phát triển bền vững.

 

PV