
Chuẩn bị đầu tư mở rộng xưởng cơ khí – đón đầu ngành ô tô điện
Thành lập từ tháng 10/1975, sau nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, hiện Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ đang đào tạo 10 nghề hệ cao đẳng, 13 nghề trung cấp và 21 nghề sơ cấp, tập trung vào các lĩnh vực như điện, cơ khí, hàn, kế toán, công nghệ thông tin, công nghệ sản xuất giấy... với quy mô hơn 1.200 học sinh, sinh viên. Đồng thời, Trường cũng phối hợp với 6 trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên tại Phú Thọ và thực hiện đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp. Trong năm 2024 đã hợp tác với 62 doanh nghiệp để đào tạo cho hơn 7.000 học viên. Hiện nay, Nhà trường đang xúc tiến hợp tác với Tổng công ty viễn thông ANI để xây dựng chương trình đào tạo về sửa xe điện và ứng dụng AI.
Trong những năm qua, các hoạt động phong trào của Công đoàn được triển khai hiệu quả, nổi bật như: hiến máu nhân đạo, hỗ trợ đồng bào vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai, quyên góp gần 18 triệu đồng cho chương trình “Xuân yêu thương” dành cho học sinh nghèo vùng sâu vùng xa, và đóng góp hơn 54 triệu đồng cho các quỹ xã hội. Bên cạnh đó, Công đoàn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên như các giải thể thao dịp lễ 30/4 – 1/5, chương trình Tết trồng cây, chuẩn bị tổ chức Tết thiếu nhi 1/6, khám sức khỏe định kỳ và thăm hỏi đoàn viên lúc ốm đau, hiếu hỉ...
“Đặc biệt, Công đoàn trường đang tích cực chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống đào tạo – dấu mốc quan trọng khẳng định sự bền vững và phát triển của Nhà trường. Trong suốt chặng đường gần 5 thập kỷ, Trường chưa từng xảy ra đơn thư khiếu kiện, thể hiện sự đoàn kết và ổn định nội bộ” – thầy Nguyễn Xuân Điệp, Chủ tịch Công đoàn Trường tự hào chia sẻ.
Thăm quan khu thực hành của sinh viên, thầy Hiệu trưởng Nguyễn Đăng Toàn cũng cho biết, trước xu thế phát triển mạnh mẽ của ngành ô tô điện trong nước và quốc tế, Nhà trường cũng đang có kế hoạch đầu tư mở rộng xưởng thực hành hàn tiện cơ khí ô tô điện để đáp ứng kịp thời nhu cầu đào tạo nhân lực kỹ thuật chất lượng cao phục vụ ngành sản xuất xe điện, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và chuyển đổi xanh của Việt Nam.

Tại Khoa Cơ khí, thầy Lưu Thanh Hải chia sẻ, Phòng thực hành của Khoa Cơ khí được xây dựng gồm khoảng 3 mô-đun tích hợp trong một phòng học để sinh viên có thể vừa học lý thuyết vừa thực hành ngay. Trong phòng có một bàn hướng dẫn để giáo viên trình bày mẫu, và một giá để học sinh trưng bày sản phẩm. Để giúp sinh viên tối đa trong giờ học, phòng thực hành đã được cải tiến bằng cách lắp đặt camera và kết nối với máy chiếu, giúp sinh viên ở xa có thể quan sát rõ hơn. “Theo quy định, thời lượng thực hành, đối với học sinh trung cấp, thời lượng thực hành khoảng 1500 giờ, còn đối với sinh viên hệ cao đẳng, thời lượng thực hành khoảng 1800 giờ” – thầy Hải nhấn mạnh.
Chỉ vào chiếc bếp trên mặt sàn, thầy Hải cho biết, đây là sản phẩm của sinh viên vừa mới thực hành môn cơ khí cắt vỏ kim loại, thiết kế bếp củi tiết kiệm năng lượng. Chiếc bếp củi nhìn tuy đơn giản, nhưng khi đun dễ nhóm lửa, nhiệt tập trung lên trên, phần sinh nhiệt được thu lại ở dưới. Vùng núi, người dân hay đun củi thì với một chiếc bếp như vậy, khi hầm xương, đun cháo, đun thuốc sẽ rất tiết kiệm năng lượng, chưa kể loại bếp này rất ít khói, góp phần bảo vệ môi trường.
Tăng cường chăm lo người lao động, giữ vững đoàn kết nội bộ
Tại buổi làm việc, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Lê An Hải chia sẻ, tháng 5 – Tháng Công nhân, là dịp hết sức ý nghĩa để các cấp công đoàn thể hiện sự quan tâm, chăm lo thiết thực đến đời sống người lao động. Chuyến thăm hôm nay của CĐCTVN nhằm mục đích lắng nghe, tìm hiểu cụ thể về hoạt động của Nhà trường và công đoàn cơ sở, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, người lao động đang công tác tại đây.

CĐCTVN đánh giá cao những thành tựu mà Nhà trường đã đạt được trong suốt 50 năm qua, đặc biệt là tinh thần đoàn kết nội bộ và sự ổn định về quan hệ lao động – không có đơn thư, khiếu nại, thể hiện sự chăm lo chu đáo, trách nhiệm của Nhà trường với người lao động.
Trong bối cảnh Bộ Chính trị đang thực hiện chủ trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, CĐCTVN tin tưởng rằng Nhà trường sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, tích cực đóng góp vào công cuộc đổi mới chung của toàn ngành.
Người đứng đầu đội ngũ công nhân lao động ngành Công Thương cũng khẳng định, CĐCTVN luôn đồng hành cùng cơ sở, đảm bảo quyền lợi người lao động và đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương, đất nước. Nhân Tháng Công nhân, CĐCTVN có những phần quà gửi tặng người lao động như một sự tri ân, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục đổi mới, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, gắn bó hơn nữa với các đơn vị cơ sở, phục vụ người lao động ngày càng tốt hơn.
Thay mặt cho tập thể CBCNV Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nguyễn Đăng Toàn bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới CĐCTVN đã quan tâm, chia sẻ và kịp thời hỗ trợ, trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại Nhà trường nhân dịp tháng Công nhân. Sự quan tâm, động viên này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn, thể hiện rõ nét tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của tổ chức Công đoàn. Đây là động lực giúp các đoàn viên vượt qua khó khăn, yên tâm công tác, tiếp tục phấn đấu vươn lên trong cuộc sống và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thầy Nguyễn Đăng Toàn cũng chia sẻ thêm, thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, hiện Nhà trường đã có quyết định sáp nhập với Trường Cao đẳng công nghiệp thực phẩm. “Việc sáp nhập dẫn đến tinh thần của CBCNV có phần lo lắng là điều không thể tránh khỏi” – thầy Toàn cho biết. Tuy nhiên, Nhà trường đã tập trung công tác tuyên truyền, phân tích để các thầy cô giáo nắm bắt tình hình hiện tại, ổn định tư tưởng, yên tâm công tác. “Thời gian tới sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng với truyền thống nửa thế kỷ luôn đoàn kết và phát huy nội lực, nhất định chúng tôi cũng sẽ vượt qua để tiếp tục đổi mới” – thầy Toàn tin tưởng.
Nhân dịp này, CĐCTVN đã trao tặng 10 suất quà cho CBCNV có hoàn cảnh khó khăn mỗi suất trị giá 01 triệu đồng tiền mặt và hiện vật, 01 suất quà cho Công đoàn Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ.





