Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Tháng Công nhân quyết tâm vượt kế hoạch

Ngày 10/5/2023, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023; khen thưởng cá nhân xuất sắc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và tuyên dương người lao động Dầu khí tiêu biểu năm 2023.

Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023 là hoạt động thiết thực để thi đua lập thành tích, tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế Lao động, 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 62 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam và 32 năm Ngày thành lập Công đoàn Dầu khí Việt Nam. Đây cũng là dịp ghi nhận, biểu dương, tôn vinh người lao động Dầu khí.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam
Đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ghi nhận sự cố gắng của tập thể Công đoàn Dầu khí Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đã ghi nhận sự cố gắng của tập thể Công đoàn Dầu khí Việt Nam trong các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động trong thời gian vừa qua. Việc đồng hành cùng với người lao động đã tạo nên sức mạnh, động lực để người lao động hăng hái, đóng góp công sức, trí tuệ trong hoạt động lao động sản xuất; góp phần xây dựng Petrovietnam ngày càng vững mạnh, phát triển ổn định.

Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thuỳ Lan khẳng định, trong suốt thời gian qua, dù trong điều kiện hoàn cảnh nào, Tập đoàn và Công đoàn Dầu khí Việt Nam luôn xác định nhiệm vụ trọng yếu là xây dựng đội ngũ công nhân lao động chất lượng cao, xứng tầm với vị trí của một tập đoàn kinh tế công nghiệp hiện đại.

Dưới sự lãnh đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Công đoàn Dầu khí Việt Nam và các cấp Công đoàn đã tập hợp, xây dựng được đội ngũ người lao động gần 60.000 người đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ mới, làm chủ được khoa học công nghệ hiện đại; có tinh thần đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; bản lĩnh, vượt qua mọi khó khăn, lao động sáng tạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, cống hiến vào sự phát triển của Tập đoàn và đất nước.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam
Đồng chí Nghiêm Thuỳ Lan, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam khẳng định xây dựng đội ngũ công nhân lao động chất lượng cao là nhiệm vụ trọng yếu

Nhận định năm 2023, ngành Dầu khí Việt Nam tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức khó khăn về thị trường, dịch bệnh, những bất ổn về an ninh, chính trị ở một số khu vực trên thế giới. Vì vậy, Tháng Công nhân, Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động chủ đề “Kết nối công nhân - Xây dựng tổ chức”“Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc” là dịp để gần 60.000 đoàn viên Công đoàn Dầu khí Việt Nam đoàn kết, vượt qua mọi thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Trong không khí trang trọng của Lễ phát động Tháng Công nhân, đã diễn ra nghi thức Ký cam kết thi đua lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, hiệu quả, hoàn thành vượt mức kế hoạch 2023 để thể hiện quyết tâm và nhiệt huyết của toàn Tập đoàn trong việc nỗ lực đưa phong trào thi đua ngày một sôi nổi, thiết thực.

Trong dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao tặng Cờ thi đua, Bằng khen cho các tập thể thuộc Công đoàn Dầu khí Việt Nam có thành tích xuất sắc trong phong trào “Xanh – sạch – đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” năm 2022. Công đoàn Dầu khí Việt Nam tặng Cờ thi đua cho các tập thể xuất sắc trong phong trào “Xanh – sạch – đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” năm 2022.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng Cờ thi đua, bằng khen cho các tập thể thuộc Công đoàn Dầu khí Việt Nam có thành tích xuất sắc trong phong trào “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” năm 2022

Đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng cảm ơn và biểu dương những người lao động dầu khí xuất sắc, tiêu biểu được tuyên dương và toàn thể đội ngũ hơn 60.000 người lao động dầu khí đang làm việc ở khắp các đơn vị dầu khí trong và ngoài nước, tại các nhà máy, công trình, dự án dầu khí đã luôn nỗ lực, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Dịp này, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã biểu dương, khen thưởng 33 cá nhân xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; 60 người lao động Dầu khí tiêu biểu. Công đoàn Dầu khí Việt Nam cũng trích kinh phí 2 tỉ đồng trao hỗ trợ cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các đơn vị.

Hội Cựu chiến binh Tập đoàn đã khen thưởng các hội viên có những đóng góp tích cực trong công tác sáng kiến và học tập theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; Đoàn Thanh niên khen thưởng các cá nhân đạt danh hiệu “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc” năm 2023.

Ngọc Châm