Công ty NHH MTV Apatit Việt Nam kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống.

Tối 22/9/2015, Công ty TNHH một thành viên Apatít Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (23/9/1955 - 23/9/2015) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Tham dự lễ kỷ niệm, về phía Trung ương có các đồng chí: Ngô Văn Dụ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) và lãnh đạo các tỉnh: Yên Bái, Hà Giang và Lai Châu.Về phía tỉnh Lào Cai có các đồng chí: Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy; Doãn Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Cường, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo công ty qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Các Đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Mỏ Apatit VN
Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Bích - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Apatít Việt Nam đã đọc diễn văn ôn lại sự kiện cách đây tròn 57 năm, ngày 23/9/1958, Bác Hồ tới thăm nhân dân các dân tộc Lào Cai và thăm công nhân vùng mỏ Apatít Cam Đường. Từ đó, ngày 23/9 hằng năm là ngày truyền thống của Công ty TNHH MTV Apatít Việt Nam. Trải qua nhiều thời kỳ lịch sử khác nhau, nhưng giai đoạn 2005 - 2015 là thời kỳ phát triển mạnh nhất của Công ty TNHH MTV Apatít Việt Nam với những bước tiến vượt bậc trên nhiều mặt. Tốc độ tăng trưởng bình quân trong 10 năm qua đạt 17%/năm, riêng năm 2008 đạt 29%. Năm 2005, doanh thu của Công ty đạt 377 tỷ đồng, năm 2014 con số này đã tăng lên 3.517 tỷ đồng (tăng 9,4 lần). Thu nộp ngân sách nhà nước năm 2005 đạt 8 tỷ đồng, năm 2014 nộp ngân sách 293 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động năm 2014 đạt 10 triệu đồng/người/tháng, với hơn 3000 cán bộ công nhân viên. Ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của doanh nghiệp, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã trao tặng Công ty TNHH MTV Apatít Việt Nam nhiều phần thưởng cao quý, như Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba. Năm 2009, Công ty được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; năm 2010 được tặng Huân chương Độc lập hạng Ba. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bích - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Apatit VN đọc diễn văn

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã biểu dương những thành tích của Công ty TNHH MTV Apatít Việt Nam trong những năm qua. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nêu rõ, thực hiện năm kế hoạch 2015, ngành kinh tế quốc gia đang phải đương đầu với những khó khăn, thách thức trước những biến động của nền kinh tế thế giới và những tác động của hội nhập kinh tế quốc tế. Năm 2016 là năm hình thành thị trường chung ASEAN, vấn đề cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, canh tranh hàng hoá, sản phẩm ngày càng gay gắt hơn. Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với ngành sản xuất công nghiệp nói chung và Công ty TNHH MTV Apatít Việt Nam nói riêng cần tập trung đổi mới công nghệ, đa dạng hoá sản phẩm và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên của quốc gia. Công ty tiếp tục quan tâm công tác quy hoạch thăm dò nguồn quặng, đánh giá trữ lượng, lập quy hoạch khai thác mỏ, sản xuất, chế biến quặng sát với yêu cầu thực tế. Đồng thời đơn vị xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và quan tâm đặc biệt đến thế hệ trẻ, đội ngũ cán bộ kế cận; tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn lao động, an toàn trong sản xuất công nghiệp và khai thác mỏ; tăng cường đầu tư cải tiến công nghệ, dây chuyền nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất; cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo môi trường tự nhiên trong khu vực sản xuất và các điểm khai khoáng.

 Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Công ty TNHH MTV Apatít Việt Nam; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trao Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba cho các cá nhân; Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Vịnh trao Bức trướng của Tỉnh ủy Lào Cai cho Công ty TNHH MTV Apatít Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống. và “ Vinh quang thuộc về các thế hệ công nhân mỏ Apatit Lào Cai.

Đồng chí Ngô Văn Dụ - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Công ty TNHH MTV Apatít Việt Nam.



Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh- Bí thư Tỉnh ủy trao bức trướng của Tỉnh Lào Cai cho Công ty Apatit VN.

Phó thủ tướng Chính phụ Hoàng Trung Hai trao bằng khen cho các cá nhân suất sắc của Công ty Apatit VN

Phần cuối buổi lễ là chương trình nghệ thuật đặc sắc tái hiện lại lịch sử ra đời và sự hình thành phát triển Mỏ Aptit với sự tham ra của 200 nghệ sỹ, diễn viên đến từ Đoàn Nghệ thuật Dân tộc, Trung tâm Văn hóa, Trung tâp huấn luyện Thể dục thể thao; Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Lào cai; Trung tâm Thực nghiệm và biểu diễn thuộc Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Lào Cai; Trường Trung Cấp nghề - Công tyApatit VN…; Ấn tượng cuối cùng tại buổi lễ là màn pháo hoa đặc biệt để ghi ấn ngày tháng lịch sử hào hùng cùng những thành công to lớn của những người con đất Mỏ Apatit Anh hùng hôm nay.


 Một số hình ảnh kết thúc buổi lễ 60 năm kỷ niệm ngày truyền thống.





VA