Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV: Tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh lần thứ III

Sáng 24/2, Hội Cựu chiến binh (HCCB) Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV đã tổ chức Đại hội lần thứ III và bầu ra Ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2022-2027.
 Đồng chí Bùi Hồng Mến thay mặt HCCB Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông tặng hoa chúc mừng Đại hội
 Đồng chí Bùi Hồng Mến thay mặt HCCB Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại Hội đã nghe ông Vũ Duy Tư - Chủ tịch HCCB Công ty đọc báo cáo, theo đó nhiệm kỳ qua, Hội CCB Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV đã thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ II đề ra. 5 năm qua, Hội CCB Công ty luôn phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ’ tiên phong, gương mẫu trong học tập, lao động sản xuất, thực hiện tốt các nhiệm vụ của hội viên CCB, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Các chính sách an sinh xã hội liên quan đến hội viên được chú trọng với nhiều hình thức thiết thực như thăm hỏi, động viên hội viên lúc ốm đau, hoạn nạn; hỗ trợ làm nhà “Nghĩa tình đồng đội”, vay vốn phát triển kinh tế...

Đến nay, toàn Hội có trên 30% gia đình hội viên có mức thu nhập trên 400 triệu đồng/năm, trên 40% hội viên có mức thu nhập từ 200-400 triệu đồng/năm; 30% hội viên có mức thu nhập dưới 200 triệu/năm; không còn hội viên nghèo. Các nhiệm vụ khác như xây dựng Đảng, chính quyền; tuyên truyền giáo dục lý tưởng cho tuổi trẻ, chăm lo chính sách, bảo vệ hợp pháp cho hội viên cũng chú trọng và đạt nhiều kết quả khả quan.

ại hội tiến hành bỏ phiếu bầu BCH khóa mới
Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu BCH khóa mới nhiệm kỳ 2022-2027

Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội CCB Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cho cán bộ, hội viên. Cùng với việc vận động cán bộ, hội viên đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền thì việc phát huy tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau giảm nghèo nhanh và bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng tiếp tục được chú trọng. Ngoài ra, công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên tiếp tục được triển khai với nhiều hình thức phù hợp.

 Ban chấp hành khóa mới và các Đại biểu được bầu tham dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội
Ban chấp hành khóa mới và các Đại biểu được bầu tham dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu ra BCH khóa mới gồm 9 ủy viên. BCH họp phiên thứ nhất bầu ông Vũ Duy Tư tái cử giữ chức Chủ tịch Hội CCB Công ty; bầu đoàn đi dự Đại hội cấp trên với 19 đại biểu chính thức.

Hội CCB Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV được Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chọn làm Đại hội điểm cấp cơ sở nhằm rút kinh nghiệm chung trong toàn hội để chuẩn bị tiến hành Đại hội Hội CCB cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Hội CCB Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông lần thứ IV nhiệm kỳ 2022-2027.

Mạnh Hùng