Cục Quản lý thị trường Thành phố Hà Nội có tân Phó Cục trưởng mới

Ông Dương Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Thành phố Hà Nội.
Cục Quản lý thị trường Thành phố Hà Nội có tân Phó Cục trưởng mới
Tân Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Thành phố Hà Nội, Dương Mạnh Hùng (áo trắng), nhận hoa chúc mừng đảm nhiệm vị trí công tác mới

Trước đó, ngày 15/9/2023, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Thành phố Hà Nội.

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Ngọc Minh Hương, Phó  Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Công Thương thay mặt Lãnh đạo Bộ trưởng Bộ Công Thương công bố Quyết định số 2406/QĐ-BCT về việc tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn ông Dương Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản thuộc Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Thành phố Hà Nội.

Tham dự Hội nghị, Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh đã gửi lời chúc mừng đến tân Phó Cục trưởng Dương Mạnh Hùng trên cương vị mới, với trọng trách mới.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường yêu cầu, Phó Cục trưởng Dương Mạnh Hùng phát huy tinh thần gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người cán bộ chủ chốt của lực lượng Quản lý thị trường Thành phố Hà Nội, phát huy những năng lực sở trường công tác, tiếp tục phấn đầu rèn luyện để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Dương Mạnh Hùng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Lãnh đạo Bộ Công Thương, Ban lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới và hứa sẽ không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu, phấn đấu cùng tập thể Cục Quản lý thị trường Hà Nội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, ông Dương Mạnh Hùng cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, cũng như sự chỉ đạo của lãnh đạo và sự đồng hành ủng hộ của cán bộ, công chức, người lao động của Cục Quản lý thị trường Thành phố Hà Nội để tiếp tục vươn lên khắc phục mọi khó khăn, đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần xây dựng lực lượng Quản lý thị trường ngày càng chính quy hiện đại và chuyên nghiệp.

Diệu Hân