Đạm Hà Bắc: Khen thưởng 52 học sinh con CBCNV đạt giải trong các kỳ thi

Sáng 28/8/2023, Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc đã tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng con CBCNV trong Công ty đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, thị trở lên năm học 2022 - 2023.
đạm hà bắc
Đạm Hà Bắc Bắc khen thưởng học sinh con CBCNV đạt giải trong các kỳ thi

Tham dự buổi lễ có Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Đức Ninh; Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Vũ Minh Đức cùng Ban lãnh đạo, đại diện công đoàn, nữ công, đoàn thanh niên, phụ huynh và đặc biệt là 52 em học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, thị trở lên năm học 2022 - 2023.

Năm học vừa qua có 52 em học sinh con CBCNV Công ty đạt giải trong các kỳ thi, cụ thể: ở các môn văn hóa có 31 em trong đó có 3 em đạt giải quốc gia và khu vực; ở các môn năng khiếu có 21 em. 

đạm hà bắc 2

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Đức Ninh nhấn mạnh: Lãnh đạo Công ty rất phấn khởi vì phong trào thi đua học tập của các cháu ngày càng tiến bộ; nhiều cháu đã duy trì được thành tích cao trong học tập, như các cháu Nguyễn Minh Phương, Đỗ Hà Phương, Bùi Bích Phương…

Có những cháu trong gia đình có cả hai chị em đều đạt giải như chị em cháu Bùi Bích Phương, Bùi Khánh Linh con phụ huynh Nghiêm Diễm Bình - Xưởng Đo lường tự động hóa; cũng có cháu đạt giải cả văn hoá và năng khiếu như cháu Nguyễn Thuỳ Châm con phụ huynh Nguyễn Văn Cam – Xưởng Urê. Để có được thành tích trong học tập như 52 cháu được tuyên dương, khen thưởng ngày hôm nay, bác biết các cháu đã nỗ lực rất nhiều.

Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Đức Ninh thay mặt lãnh đạo Công ty mong rằng, các cháu sẽ phát huy ưu điểm và thành tích đã đạt được, luôn là tấm gương sáng trong học tập cho các bạn khác noi theo. Kết quả hôm nay như một khởi đầu thuận lợi để chuẩn bị hành trang tốt nhất cho chính cuộc sống của mình sau này, các cháu sẽ là những nhân tố tích cực góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh”. 

đạm hà bắc 1

 

Đây là một hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực nhằm khích lệ con cán bộ công nhân viên trong Công ty giữ vững và phát huy hơn nữa thành tích đã đạt được trong học tập, động viên các em phấn đấu rèn luyện đạo đức, tu dưỡng nhân cách để trở thành con ngoan trò giỏi, là niềm tự hào, là nguồn động viên to lớn giúp bố mẹ yên tâm công tác.

Nguyễn Sơn