Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương phát động phong trào thi đua xây dựng “Công sở văn minh, xanh - sạch - đẹp”

Chào mừng Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023) và hướng tới Kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương (14/5/1951-14/5/2023), sáng 17/3/3023, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua xây dựng “Công sở văn minh, xanh - sạch - đẹp” tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.
Lễ phát động phong trào thi đua xây dựng “Công sở văn minh, xanh - sạch - đẹp”
Lễ phát động phong trào thi đua xây dựng “Công sở văn minh, xanh - sạch - đẹp”

Tham dự Lễ phát động có đồng chí Trần Quang Huy - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ, Vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi; đồng chí Nguyễn Minh Huệ - Chủ tịch Công đoàn Bộ; đồng chí Ngô Quang Long - Phó Chánh Văn phòng Bộ; đồng chí Tăng Thế Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững; đồng chí Phạm Khắc Huy - Bí Thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư và trên 60 đoàn viên, thanh niên các cơ sở đoàn thuộc Đoàn Thanh niên Bộ.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương Phạm Khắc Huy cho biết, Chương trình nhằm phát động và lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua xây dựng “Công sở văn minh, xanh - sạch - đẹp” đến toàn thể đoàn viên, thanh niên các đơn vị thuộc Bộ, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm, xác định vai trò là lực lượng tiên phong, xung kích của đoàn viên, thanh niên trong việc triển khai, thực hiện phong trào.

Các hoat động thiết thực như dọn sạch sẽ nơi làm việc, sắp xếp tài liệu khoa học, trồng cây xanh… sẽ góp phần tạo nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc Bộ; qua đó nâng cao hiệu quả xử lý các nhiệm vụ được giao.

Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương Phạm Khắc Huy
Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương Phạm Khắc Huy

Theo đó, Chương trình được phát động đến toàn thể 36 cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Bộ và bao gồm 3 nhóm hoạt động nổi bật:

Một là, phát động cuộc thi xây dựng “Công sở văn minh, xanh - sạch - đẹp”. Trong đó các cơ sở Đoàn xây dựng và ban hành Kế hoạch của đoàn viên, thanh niên về việc xây dựng “Công sở văn minh, xanh - sạch - đẹp” tại cơ quan, đơn vị; đồng thời tổ chức phát động đoàn viên, thanh niên thường xuyên dọn sạch nơi làm việc, sắp xếp tài liệu ngăn nắp khoa học, bố trí cây xanh tại góc làm việc, trong phòng và trong khuôn viên cơ quan; làm bài viết ngắn kèm theo 3-5 bức ảnh tiêu biểu gửi Đoàn Thanh niên Bộ. Bài viết của các cơ sở đoàn sẽ được đăng tải trên trang Fanpage của Đoàn Thanh niên Bộ tại địa chỉ https://www.facebook.com/doanthanhnien.moit để tham gia cuộc thi ảnh “Công sở văn minh, xanh - sạch - đẹp”.

Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương phát động phong trào thi đua xây dựng “Công sở văn minh, xanh - sạch - đẹp”

Hai là, đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hành tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường; đảm bảo đoàn viên, thanh niên tại các cơ sở đoàn là lực lượng xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị và tại gia đình, nơi cư trú việc thực hành tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Ba là, tổ chức Chương trình đổi giấy vụn lấy cây xanh để bàn tại các trụ sở của Bộ Công Thương. Các cơ sở đoàn thu gom được 5 kg giấy vụn trở lên sẽ được đổi 1 cây xanh để bàn. Ban Chấp hành Đoàn Bộ sẽ có phân công cụ thể cho các Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Bộ phụ trách các trụ sở của Bộ Công Thương (21, 23, 25 Ngô Quyền; 54 Hai Bà Trưng, 655 Phạm Văn Đồng, 91 Đinh Tiên Hoàng, 20 Lý Thường Kiệt, 17 Yết Kiêu, D10 Khuất Duy Tiến) tiếp nhận giấy vụn do các cơ sở đoàn thu gom trong công sở và trao cây xanh để bàn cho các cơ sở đoàn đó.

Đồng chí Đỗ Hải Đăng - Ủy viên BCH Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương trình bày Kế hoạch Chương trình
Đồng chí Đỗ Hải Đăng - Ủy viên BCH Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương trình bày Kế hoạch Chương trình

Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương cũng đề nghị Bí thư các cơ sở đoàn phổ biến sâu rộng đến toàn thể đoàn viên, thanh niên về Chương trình; đồng thời xây dựng Kế hoạch với hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị; và tổ chức triển khai hiệu quả Phong trào.

Đối với mỗi đoàn viên, cần nâng cao ý thức, trách nhiệm và phải là lực lượng tiên phong, đi đầu trong việc xây dựng công sở văn minh, xanh - sạch - đẹp.

“Đoàn Thanh niên Bộ tin rằng, với tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của mỗi đoàn viên, chúng ta sẽ góp phần tích cực để xây dựng một môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị Bộ Công Thương”, Bí thư Phạm Khắc Huy nhấn mạnh.

Đồng chí Bùi Anh Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Bộ, Bí thư Đoàn thanh niên Cục Xuất nhập khẩu thay mặt đoàn viên thanh niên cam kết hưởng ứng Chương trình
Đồng chí Bùi Anh Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Bộ, Bí thư Đoàn thanh niên Cục Xuất nhập khẩu thay mặt đoàn viên thanh niên cam kết hưởng ứng Chương trình

Thay mặt gần 1.000 đoàn viên, thanh niên Bộ Công Thương, đồng chí Bùi Anh Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Bộ, Bí thư Đoàn thanh niên Cục Xuất nhập khẩu đã cam kết hưởng ứng và tích cực tham gia phong trào thi đua xây dựng “Công sở văn minh, xanh - sạch - đẹp” tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công Thương do Đoàn Thanh niên Bộ chủ trì, phát động. Bên cạnh đó sẽ thường xuyên tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên trong cơ quan về các hoạt động bảo vệ môi trường như không vứt rác bừa bãi, thu nhặt, phân loại rác trước khi bỏ vào thùng rác, không xả rác bừa bãi, thu gom giấy loại xếp thẳng bỏ vào nơi quy định, tham gia trồng nhiều cây xanh, giữ gìn môi trường làm việc luôn xanh, sạch, đẹp và ngăn nắp.

Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương phát động phong trào thi đua xây dựng “Công sở văn minh, xanh - sạch - đẹp”

Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2023, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023, thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023) và hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống ngành Công Thương (14/5/1951-14/5/2023), Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ đã ban hành Kế hoạch số 02-KH/ĐTNB-VP ngày 28/2/2023 về việc triển khai hàng loạt chương trình, hoạt động diễn ra từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2023.

Bên cạnh phát động phong trào thi đua xây dựng “Công sở văn minh, xanh - sạch - đẹp”, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương sẽ tổ chức Giải bóng đá nam Bộ Công Thương năm 2023, Diễn đàn “Thanh niên Công Thương với Văn hóa đọc”, tham gia hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất, Hội thảo “Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”,…

Thy Thảo, Ngọc Châm