Giá dầu thô 24/4: Đi ngang tại ngưỡng 81 USD, giới phân tích tiếp tục dự báo giá dầu thô sẽ tăng lên

Trong sáng nay, giá dầu thô không biến động nhiều, giao dịch quanh mức 81 USD/thùng. Tâm lý thị trường đang chịu tác động từ nhiều thông tin tiêu cực nhưng giới phân tích vẫn lạc quan về triển vọng giá dầu thô trong thời gian tới.
Giá dầu thô thế giới
 Diễn biến giá dầu thô Brent và dầu thô WTI trong vòng 30 ngày gần đây. (Nguồn: Oil Price)

Vào lúc 9h00 sáng nay (ngày 24/4, theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent đạt 81,33 USD/thùng và giá dầu thô ngọt nhẹ Texes (WTI) đạt 77,49 USD/thùng.

Trong tuần trước, giá dầu thô Brent và dầu thô WTI đã lần lượt giảm 5,4% và 5,6%, chấm dứt mạch tăng giá kéo dài liên tục 4 tuần sau cú hích liên minh OPEC+ bất ngờ thông báo sẽ giảm mạnh thêm sản lượng khai thác kể từ tháng 5.

Tâm lý thị trường đang chịu tác động khi nhiều thông tin tiêu cực xuất hiện. Trong đó, dữ liệu của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ cho thấy nhu cầu sử dụng nhiên liệu tại nền kinh tế lớn nhất thế giới đang giảm gần 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường hiện nhận định nhiều khả năng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong phiên họp định kỳ đầu tháng 5 tới đây. Lãi suất tiếp tục tăng sẽ khiến các điều kiện tài chính trở nên thắt chặt hơn, khiến rủi ro suy thoái tại Hoa Kỳ tăng lên. Ngoài FED, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) được dự báo cũng sẽ tăng lãi suất trong tháng 5 này nhằm kiểm soát lạm phát.

Bên cạnh đó, loạt doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của Hoa Kỳ vừa thông báo doanh thu và tăng trưởng đều không đạt kỳ vọng càng khiến thị trường lo ngại về triển vọng nền kinh tế trong thời gian tới. Ngoài ra, việc đồng USD giữ giá so với các đồng tiền chủ chốt khác và lãi suất trái phiếu Hoa Kỳ tăng lên cũng đang tạo sức ép lên thị trường hàng hoá nói chung, thị trường dầu mỏ nói riêng.

Giá dầu thô đang được nâng đỡ phần nào khi dữ liệu cho thấy lượng nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng 3 vừa qua tăng tới 22,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức cao kỷ lục. Thị trường hiện kỳ vọng việc Trung Quốc tái mở cửa nền kinh tế sẽ tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế toàn cầu cũng như thúc đẩy nhu cầu sử dụng dầu thô tăng lên.

Nhiều chuyên gia phân tích hiện vẫn lạc quan về triển vọng giá dầu thô trong thời gian tới với dự báo nhu cầu sử dụng nhiên liệu tại Trung Quốc sẽ tiếp tục phục hồi tốt trong nửa cuối năm nay, kết hợp với việc nguồn cung dầu bị siết chặt khi liên minh OPEC+ giảm sản lượng. Liên minh OPEC+ hiện chiếm hơn 50% tổng nguồn cung dầu thô toàn cầu.

Ngân hàng National Bank Australia nhận định “Tăng trưởng nhu cầu sử dụng dầu thô tại Trung Quốc sẽ bù đắp lại sự sụt giảm nhu cầu của các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) trong ngắn hạn. Trong khi đó, các biện pháp cấm vận của phương Tây nhắm vào lĩnh vực năng lượng của Nga và hạn chế nguồn cung từ liên minh OPEC+  sẽ là các yếu tố thúc đẩy giá dầu thô tăng lên”.

Ngân hàng này dự báo giá dầu thô Brent có thể đạt mức 92 USD/thùng vào cuối quý 2 này.

Tường Vy