Giá dầu thô biến động nhẹ quanh ngưỡng 74 USD/thùng

Giá dầu thô biến động nhẹ quanh ngưỡng 74 USD/thùng trong phiên giao dịch sáng nay ngày 26/7 khi thị trường tập trung quan sát diễn biến đại dịch Covid-19 tại một số quốc gia và tình trạng mưa lũ nghiêm trọng tại Trung Quốc. Giới đầu tư tiếp tục kỳ vọng thị trường dầu mỏ sẽ thiếu hụt nguồn cung trong nửa cuối năm nay.
Giá dầu thô
 Diễn biến giá dầu thô Brent và dầu thô WTI từ ngày 26/6 - 26/7/2021 (Đồ hoạ: Oil Price)

Vào lúc 11h00 sáng nay ngày 26/7, giá dầu thô Brent giao tương lai giảm 33 cents về mức 73,77 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) cũng giảm 37 cents, xuống còn 71,7 USD/thùng.

Tính chung cả tuần trước, giá dầu thô Brent đã tăng 0,7% - xác lập tuần tăng đầu tiên sau 3 tuần giảm giá liên tiếp; giá dầu thô WTI cũng tăng 0,4% sau 2 tuần giảm giá liên tục. Sau khi giảm tới gần 7% chỉ trong phiên giao dịch ngày 19/7, giá dầu thô bắt đầu phục hồi dần khi tâm lý thị trường được cải thiện.

Giới đầu tư kỳ vọng nhu cầu sử dụng dầu thô sẽ vẫn ở mức tốt khi tồn trữ dầu thô tại nhiều nền kinh tế lớn tiếp tục suy giảm; đồng thời, tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 đang tăng lên.

Ông Howie Lee, nhà kinh tế học tại ngân hàng OCBC Bank (Singapore), nhận định “Chúng tôi (OCBC Bank) thị trường đã phản ứng thái quá trong phiên giao dịch ngày 19/7 vừa qua và giống như mọi lần điều chỉnh kỹ thuật khác, đà giảm của giá dầu thô chỉ diễn ra trong ngắn hạn. Thị trường đã chứng kiến dòng tiền bắt đáy khi giá dầu thô Brent giảm xuống dưới ngưỡng 70 USD/thùng và triển vọng về nhu cầu sử dụng năng lượng hiện vẫn ở mức tốt”.

Tuy nhiên, việc số ca nhiễm mới Covid-19 tiếp tục tăng mạnh trong thời gian gần đây tại nhiều quốc gia đã buộc một số nền kinh tế phải kéo dài thời hạn phong toả hoặc áp đặt các biện pháp kiểm soát di chuyển nghiêm ngặt. Điều này có thể khiến tốc độ phục hồi nhu cầu sử dụng dầu thô suy yếu.

Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn thứ ba thế giới, vừa phát hiện một số ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng. Trong khi đó, khu vực miền Trung nước này đang phải vật lộn với đợt mưa lũ lịch sử “nghìn năm có một” và phía Đông Trung Quốc cũng đang hứng chịu bão lớn, bồi thâm mưa lớn sâu đợt lũ nghiêm trọng.

Giới phân tích nhận định lượng dầu thô được Trung Quốc nhập khẩu trong năm nay sẽ đạt trung bình 11 triệu thùng/ngày. Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu dầu thô của nước này trong năm 2021 sẽ chỉ ở mức 2%, mức thấp nhất kể từ năm 2001. Nguyên nhân chủ yếu do giá dầu thô trên thị trường quốc tế đang tăng cao và Chính phủ Trung Quốc siết chặt việc sử dụng hạn ngạch nhập khẩu dầu thô của các nhà máy lọc hoá dầu tư nhân tại nước này. Lượng dầu thô nhập khẩu của nước này trong tháng 6 vừa qua đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 2013.

Trung Quốc đã trở thành động lực tăng trưởng chính cho thị trường dầu thô toàn cầu trong 10 năm trở lại đây. Kể từ năm 2015, lượng nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc chiếm 44% tổng tăng trưởng nhập khẩu dầu thô trên toàn cầu.

Giá dầu thô hiện đang được nâng đỡ chủ yếu bởi kỳ vọng thị trường dầu mỏ sẽ tiếp tục trong trạng thái thiếu hụt nguồn cung vào nửa cuối năm nay. Do đó những động thái của Chính phủ Trung Quốc về việc siết chặt quản lý nhập khẩu dầu thô của khu vực tư nhân sẽ ảnh hưởng lớn đến diễn biến thị trường trong thời gian tới.

Quang Đặng