Giá dầu thô phục hồi, thị trường tập trung theo dõi diễn biến dịch Covid-19 tại nhiều nơi trên thế giới

Giá dầu thô thế giới đã phục hồi tăng nhẹ trở lại trong phiên giao dịch chiều nay ngày 29/10. Trong đó, giá dầu thô Brent giao dịch quanh mức 84,46 USD/thùng; thị trường hiện tập trung theo dõi diễn biến tái bùng phát dịch Covid-19 tại nhiều nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Châu Âu và Nga.
Giá dầu thô
 Diễn biến giá dầu thô Brent và dầu thô WTI từ ngày 29/9 - 29/10/2021 (Đồ hoạ: Oil Price)

Vào lúc 15h00 chiều nay ngày 29/10 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent giao tháng 12/2021 phục hồi 0,59% lên 84,74 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) giao tháng 11/2021 cũng tăng 0,54% lên 83,26 USD/thùng.

Chốt phiên giao dịch ngày 28/10 (theo giờ địa phương), giá dầu thô Brent giảm 0,3% xuống còn 84,32 USD/thùng; giá dầu thô WTI cũng giảm 0,2% xuống mức 82,81 USD/thùng. Trong phiên giao dịch, đã có lúc giá dầu thô Brent giảm mạnh về mức 82,32 USD/thùng và giá dầu thô WTI giảm còn 80,58 USD/thùng  – mức thấp nhất trong vòng 2 tuần trở lại đây.

Trước đó, giá dầu thô Brent và WTI đã lao dốc mất hơn 2% trong phiên giao dịch ngày 27/10 sau khi dữ liệu cho thấy lượng tồn trữ dầu thô của Hoa Kỳ trong tuần trước tăng thêm 4,3 triệu thùng. Con số này cao hơn nhiều so với mức dự báo tăng 1,9 triệu thùng của giới phân tích; nguyên nhân chủ yếu do lượng nhập khẩu ròng dầu thô của Hoa Kỳ tăng vọt cùng với đó là nhiều nhà máy lọc hoá dầu tại nước này vẫn đang bảo dưỡng định kỳ.

Giá dầu thô cũng phản ứng tiêu cực với thông tin Iran sẽ tái khởi động các phiên đàm phán thoả thuận hạt nhân với các cường quốc thế giới vào cuối tháng 11 tới đây. Điều này khiến một số nhà đầu tư lo ngại nguồn cung dầu thô trên toàn cầu có thể sẽ sớm tăng mạnh nếu như Iran đạt được thoả thuận hạt nhân mới. Kể từ cuối năm 2018, Hoa Kỳ đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt nhắm vào chương trình phát triển hạt nhân của Iran, bao gồm các lệnh cấm xuất khẩu dầu thô.

Ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại hãng giao dịch hàng hoá phái sinh Price Futures Group (Hoa Kỳ), nhận định “Thị trường đã phản ứng với hàng loạt tin tức tiêu cực nhưng điều gây tác động lớn nhất đến giá dầu thô là việc lượng tồn trữ dầu thô tại Hoa Kỳ đã tăng mạnh”.

Thị trường hiện tập trung quan sát diễn biến đợt bùng phát dịch Covid-19 mới lan rộng nhiều tỉnh thành tại Trung Quốc, khả năng Nga sẽ phải tái phong toả khi số ca tử vong vì dịch tăng mạnh, cũng như tình hình gia tăng số ca nhiễm Covid-19 mới tại Châu Âu. Các biện pháp tái phong toả diện rộng sẽ khiến nhu cầu sử dụng nhiên liệu suy giảm, kéo giá dầu thô đi xuống.

Quang Đặng