Giá dầu thô tiếp tục phục hồi, kỳ vọng nhu cầu sử dụng nhiên liệu sẽ tăng mạnh

Giá dầu thô thế giới phục hồi phiên thứ 2 liên tiếp khi thị trường kỳ vọng gói đầu tư hạ tầng khổng lồ 1.200 tỷ USD của Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy nhu cầu sử dụng nhiên liệu tăng mạnh. Đồng thời, liên minh OPEC+ vẫn quyết định không nâng sản lượng khai thác.
giá dầu thô
 Diễn biến giá dầu thô Brent và dầu thô WTI từ ngày 11/10 đến 9/11/2021 (Đồ hoạ: Oil Price)

Vào lúc 9h30 sáng ngày 9/11 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent giao tháng 12/2021 tăng nhẹ 0,1% lên 83,53 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) giao tháng 12/2021 cũng nhích nhẹ lên mức 82,02 USD/thùng. Giá dầu thô thế giới đang hướng đến phiên phục hồi tăng giá thứ 2 liên tiếp sau khi lao dốc mạnh vào giữa tuần trước.

Đà phục hồi của giá dầu thô chủ yếu nhờ kỳ vọng việc Hoa Kỳ thông qua gói đầu tư hạ tầng khổng lồ sẽ khiến nhu cầu sử dụng dầu thô gia tăng mạnh; đồng thời, liên minh OPEC+ vẫn kiên định trong việc không nâng thêm sản lượng khai thác.

Cuối tuần trước, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua gói đầu tư hạ tầng khổng lồ trị giá 1.200 tỷ USD theo đề xuất của Tổng thống Joe Biden; trước đó, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua đề xuất này hồi tháng 8/2021. Dự chi ngân sách cho gói đầu tư này sẽ được chuyển đến ông Joe Biden ký ban hành thành luật và triển khai. Với số tiền này, Hoa Kỳ sẽ bắt đầu chiến dịch xây dựng cơ sở hạ tầng lớn chưa từng có, đặc biệt là trong việc mở rộng, nâng cấp cầu, đường bộ, đường sắt cũng như hệ thống hạ tầng Internet.

Giới quan sát nhận định, gói đầu tư hạ tầng quy mô nhất lịch sử Hoa Kỳ sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nước này hậu đại dịch Covid-19, kéo theo đó là sự gia tăng nhu cầu sử dụng nhiên liệu. Ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại hãng giao dịch hàng hoá phái sinh Price Futures Group (Hoa Kỳ), nhận định “Nhu cầu sử dụng dầu thô trên toàn cầu hiện đã vượt nguồn cung. Gói đầu tư hạ tầng khổng lồ của Hoa Kỳ sẽ khiến tình trạng thiếu hụt nguồn cung trở nên tồi tệ hơn và rõ ràng là chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ khó có biện pháp để giải quyết tình trạng này”.

Tổng thống Joe Biden đã lên tiếng kêu gọi liên minh OPEC+ cần phải gia tăng sản lượng khai thác nhằm giữ giá dầu thô ở mức “hợp lý”. Trong ngày 6/11 vừa qua, chính quyền của ông Joe Biden cũng cho biết có những công cụ khác nhau nhằm đối phó với tình trạng giá dầu thô tăng cao. Một số chuyên gia phân tích cho rằng Hoa Kỳ có thể xả bán một lượng dầu nhất định từ kho dự trữ dầu thô chiến lược hiện tại để hạ nhiệt giá dầu trên thị trường.

Bất chấp sức ép ngày càng tăng từ các quốc gia tiêu thụ dầu thô lớn, kết thúc phiên họp định kỳ vào ngày 4/11 vừa qua, liên minh OPEC+ cho biết sẽ vẫn không gia tăng thêm sản lượng khai thác ngoài kế hoạch đã được thông qua từ hồi tháng 7/2021. Điều này đã thúc đẩy giá dầu thô tăng trở lại trong vài phiên giao dịch gần đây sau khi thị trường điều chỉnh, chờ đợi theo dõi quyết định của liên minh OPEC+.

Liên minh OPEC+, gồm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) do Ả-rập Xê-út lãnh đạo và các quốc gia khai thác dầu thô đồng minh do Nga dẫn đầu, hiện kiểm soát hơn 50% tổng nguồn cung dầu thô toàn cầu.

[Quảng cáo]

Quang Đặng