Giá heo hơi hôm nay 21/6: Tăng nhẹ tại miền Bắc, dự báo nguồn cung từ các hộ nông dân sẽ giảm xuống

Giá lợn hơi hôm nay tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg tại khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên, lên khoảng 57.000 - 63.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá lợn hơi tại khu vực miền Nam tiếp tục đi ngang.
Giá lợn hơi hôm nay
Giá lợn hơi tại khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục tăng thêm 1.000 - 2.000 đồng/kg trong ngày hôm nay; trong khi đó, giá lợn hơi tại khu vực miền Nam tiếp tục đi ngang.

Tại thị trường miền Bắc, giá lợn hơi tăng nhẹ một giá, dao động trong khoảng 60.000 - 63.000 đồng/kg. Trong đó, tỉnh Thái Bình tiếp tục dẫn đầu cả nước với giá thu mua lợn hơi ở mức 63.000 đồng/kg. Các tỉnh Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình tăng 1.000 đồng/kg, lên 60.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại không ghi nhận biến động mới so với ngày hôm qua.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi tăng thêm 1.000 - 2.000 đồng/kg, trong khoảng 57.000 - 62.000 đồng/kg. Thương lái tại hai tỉnh Quảng Ngãi và Khánh Hòa hiện thu mua lợn hơi với giá 58.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Đáng chú ý, giá lợn hơi tại tỉnh Hà Tĩnh bật tăng 2.000 đồng/kg, lên mức 59.000 đồng/kg. Tại các địa phương khác, không ghi nhận biến động giá so với ngày hôm qua.

Ngược lại, giá lợn hơi tại thị trường miền Nam tiếp tục đi ngang, duy trì trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg. Cụ thể, giá lợn hơi thấp nhất khu vực ở mức 57.000 đồng/kg được ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Long. Trong khi đó, tại “thủ phủ chăn nuôi” Đồng Nai, giá thu mua lợn hơi duy trì ở mức giá 60.000 đồng/kg. 

Bộ phận nghiên cứu của công ty chứng khoán VNDIRECT hiện dự báo giá lợn hơi trong quý 2/2023 sẽ tăng 10% so với quý 1/2023 và tiếp tục được cải thiện rõ rệt trong quý 3 và quý 4/2023, lên mức 62.000 - 65.000/kg nhờ nhu cầu tiêu thụ phục hồi và nguồn cung từ các hộ nông dân nhỏ lẻ còn hạn chế.

Công ty chứng khoán này cũng nhận định giá nông sản toàn cầu trong năm 2023 sẽ giảm 7% - 10%; qua đó, giúp giá thức ăn chăn nuôi giảm khoảng 5%. Hiện, chi phí nguyên liệu thô (ngô, đậu tương và lúa mì) chiếm 80-85% chi phí thức ăn chăn nuôi. Trong khi đó, chi phí thức ăn chăn nuôi hiện chiếm 50% chi phí sản xuất trong chăn nuôi.

Trong bối cảnh, quy mô tổng đàn lợn tại Việt Nam giảm mạnh do dịch tả lợn châu Phi và người chăn nuôi nhỏ lẻ bỏ chuồng vì thua lỗ, ông Nguyễn Như So - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dabaco, cho rằng giá lợn hơi có thể quay về thời kỳ đỉnh cao của năm 2020, đạt kỷ lục 100.000 đồng/kg. Tập đoàn Dabaco hiện là một trong những đơn vị chăn nuôi quy mô công nghiệp hàng đầu Việt Nam. 

Ngọc Châm