Lạng Sơn: Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch

Hiện nay, có nhiều nhà đầu tư đến tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Lạng Sơn, trong đó có nhiều nhà đầu tư lớn, có uy tín, năng lực mong muốn đầu tư thực sự tại tỉnh như các nhà đầu tư đến từ Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc.

Ngày 24/4, tại Lạng Sơn, Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD), Hiệp hội doanh nghiệp Hà Nội (HBA), Tổng công ty Điện lực Miền Bắc và Công ty Điện lực Lạng Sơn phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đồng tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch VACOD-Lạng Sơn 2023.

Tham dự Hội nghị có ông Ông Phan Xuân Dũng, Nguyên Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Nguyên Uỷ viên Uỷ Ban Thường vụ Quốc Hội, Nguyên Chủ nhiệm Uỷ Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc Hội, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng Ban kinh tế Trung ương; Ông Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng, Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương; Ông Phạm Văn Thủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI.

Tham dự Hội nghị còn có Ông Nguyễn Đức Kiên, Nguyên Phó chủ nhiệm Uỷ Ban Kinh tế của Quốc Hội; Nguyên Tổ trưởng tổ tư vấn về Kinh tế của Thủ tướng Chính Phủ, Thành viên Hội đồng tư vấn giám sát tài chính của Chính Phủ; Đại Sứ Phạm Sanh Châu, Nguyên Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Ấn Độ, EU, Bỉ và nhiều nước khác - Chuyên gia về kinh tế đối ngoại và đại diện các Bộ, Ban ngành của Quốc hội, Chính phủ...

Về phía tỉnh Lạng Sơn có ông Hồ Tiến Thiệu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh Lạng Sơn; Bà Đoàn Thu Hà - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Lạng Sơn.

Hội nghị đầu tư Lạng Sơn 2023
Nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, OCOP giới thiệu tại Hội nghị

Hội nghị thu hút khoảng 400 đại biểu từ các Hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh Lạng Sơn, Sóc Trăng, Bến Tre, Hưng Yên Đồng Tháp, Quảng Ngãi, Hải Dương, Thái Bình, Hà Nam.... và đại diện các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Lạng Sơn - tiềm năng lớn về du lịch, thương mại

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Chủ tịch Hiệp hội phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam – VACOD và Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hà Nội – HBA, TS Nguyễn Hồng Sơn cho biết, Lạng Sơn được mệnh danh là “hòn ngọc phía Bắc của Tổ quốc”, điểm đầu của Việt Nam trên tuyến hành lang kinh tế Nam Ninh (Trung Quốc) – Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng - Quảng Ninh. Đồng thời, là cửa ngõ của các nước ASEAN với thị trường phía Nam Trung Quốc trong khu vực mậu dịch tự do giữa ASEAN với Trung Quốc.

Lạng Sơn có tiềm năng lớn về du lịch, thương mại, đặc biệt là thương mại vùng biên; có vị trí địa lí rất tốt để phát triển kinh tế khi là cửa ngõ biên giới, nằm trong tuyến hành lang kinh tế xuyên Á, giáp với nước bạn Trung Quốc với nền kinh tế năng động, lại cách Thủ đô Hà Nội chỉ hơn 2 tiếng đồng hồ di chuyển.

Chủ tịch Hiệp hội phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam – VACOD và Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hà Nội – HBA, TS Nguyễn Hồng Sơn
Chủ tịch Hiệp hội phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam – VACOD và Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hà Nội – HBA, TS Nguyễn Hồng Sơn phát biểu tại Hội nghị

Lạng Sơn còn nổi lên như một điểm sáng đầu tư ở khu vực Đông Bắc với lợi thế về vị trí gần cửa khẩu, hạ tầng hoàn thiện nhiều dự án lớn và phát triển đồng bộ thương mại, du lịch. Lạng Sơn là điểm nối quan trọng trên tuyến hành lang kinh tế Nam Ninh (Trung Quốc) - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, cửa ngõ trung chuyển hàng hóa lớn hàng đầu trong nước và các nước ASEAN sang Trung Quốc.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, cho biết, công tác cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh đã có nhiều sự cải thiện tích cực. Năm 2022, Lạng Sơn nằm trong nhóm 30 tỉnh, thành phố có điểm PCI đứng đầu Việt Nam, xếp thứ 15/63 tỉnh thành phố, đứng thứ 2 về tỉnh có chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) đứng đầu năm 2022.

Hiện nay, có nhiều nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Lạng Sơn, trong đó có nhiều nhà đầu tư lớn từ các nước Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Nhiều tập đoàn lớn trong nước đã đến đầu tư tại Lạng Sơn như Vin Group, Sun Group, Sovico, APEC, VSHIP và nhiều tập đoàn đang mong muốn được đầu tư như Viglacera, T&T, TH True Milk…

Cũng theo ông Hồ Tiến Thiệu, tỉnh Lạng Sơn xác định thu hút nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách nhà nước là sự bổ sung quan trọng trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội, góp phần thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh sản xuất, tỉnh đã và đang tiếp tục tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ giải pháp:

Một là, tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, huy động động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tỉnh xác định trọng tâm là phải tạo được niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư thông qua các hoạt động cụ thể như cải cách thủ tục hành chính, tạo mội trường đầu tư bình đẳng, an toàn,...

Hai là, tích cực triển khai xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới sự “Công khai, minh bạch, dân chủ, trách nhiệm” của chính quyền đối với các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong giải quyết các thủ tục hành chính theo phương thức đơn giản hóa, rút ngắn quy trình, thời gian, tiết giảm chi phí…

Ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Ba là, tập trung nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, trước hết là hạ tầng giao thông, gồm các tuyến cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn, cải tạo nâng cấp Quốc lộ 4B kết nội Lạng Sơn – Quảng Ninh, thực hiện giai đoạn 1 tuyến cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh, đề xuất tuyến đầu tư đường sắt tốc độ cao Lạng Sơn – Hà Nội… bên cạnh đó là đồng bộ hạ tầng kỹ thuật các khu chức năng trong khu kinh tế cửa khẩu, đẩy mạnh thu hút nhà đầu tư chiến lược.

Bốn là, tập trung giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư, nhất là các dự án đầu tư trọng điểm về giao thông, khu công nghiệp, hạ tầng thương mại, hạ tầng thông tin,…

Năm là, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo điều kiện thuận lợi, ưu tiên phát triển các trường cao đẳng, cơ sở dạy nghề trên địa bàn theo hướng đào tạo đa ngành, đa nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong thời gian tới…

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung cho rằng, Lạng Sơn có vị trí địa lý, kinh tế, chính trị đặc biệt trên tuyến Hành lang kinh tế Nam Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng, đồng thời là cầu nối, cửa ngõ không chỉ của Việt Nam mà cả các nước ASEAN với thị trường Quảng Tây và miền Nam Trung Quốc trong Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc (CAFTA). Vị trí địa lý, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, văn hóa chính là những tiềm năng và lợi thế rất lớn để tỉnh tiếp tục phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp và nông, lâm nghiệp…

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung

Để tiếp tục phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, tận dụng những cơ hội phát triển để tạo sự chuyển mình đột phá, Lạng Sơn đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế vùng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, công nghệ số, đổi mới sáng tạo; chuyển đổi cơ cấu năng lượng theo hướng bền vững, khai thác tối đa năng lượng sạch, năng lượng tái tạo gắn với bảo vệ rừng, tài nguyên thiên nhiên; phát triển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, sinh thái, bền vững.

Đồng thời phát triển các ngành, lĩnh vực phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Vùng và Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Trong đó, việc huy động tối ưu nguồn lực bên trong, cần khai thác tối đa nguồn lực bên ngoài thông qua việc thu hút hiệu quả đầu tư nước ngoài…

Ở góc độ thương mại, Bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng, Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương cho biết, thị trường nội địa của tỉnh Lạng Sơn hiện đang ổn định và có tiềm năng phát triển. Việc thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa Việt Nam tại địa phương đã và đang được sự quan tâm và chỉ đạo từ chính quyền tỉnh.

Thời gian qua, Lạng Sơn cũng rất tích cực tham gia các Chương trình, Dự án, Đề án do Bộ Công Thương được giao là đầu mối, chủ trì, cụ thể:

Triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP): Năm 2020, Bộ Công Thương hỗ trợ tỉnh Lạng Sơn xây dựng 1 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh.

Bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng, Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương
Bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng, Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hàng năm Bộ Công Thương đã phê duyệt các dự án, nhiệm vụ thực hiện Đề án chú trọng đến hoạt động tuyên truyền, quảng bá cho hàng Việt Nam và tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động tiêu thụ hàng Việt Nam tại thị trường trong nước. Trong khuôn khổ thực hiện Đề án giai đoạn 2014-2020, Sở Công Thương Lạng Sơn đã được phê duyệt thực hiện Xây dựng mô hình thí điểm về điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”.

Liên quan vấn đề này, Đại sứ Phạm Sanh Châu, chuyên gia kinh tế đối ngoại, cho rằng Lạng Sơn nên định vị thành một trung tâm thương mại và logistics biên giới để khai thác ưu thế vị trí địa lý và các cửa khẩu quan trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc. Theo Đại sứ Phạm Sanh Châu, Lạng Sơn nên định vị là một Trung tâm logistic thương mại biên giới

Thúc đẩy xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch

Về phía doanh nghiệp, nhà đầu tư, đại diện Công ty cổ phần đầu tư TNG Holdings cho biết, trong thời gian qua, tập đoàn cũng đã có một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh ngay tại thành phố Lạng Sơn và các huyện như Đồng Mỏ, Hữu Lũng, Cao Lộc, Chi Lăng với tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng.

Trong đó, dự án khách sạn SOJO tại thành phố Lạng Sơn là một điểm nhấn trên bản đồ du lịch của tỉnh. Với mô hình khách sạn thông minh, SOJO Hotel đã bổ sung thêm một lựa chọn lưu trú mới mẻ và thú vị cho khách du lịch khi tới đây.

Ngoài ra, TNG Holdings cũng bày tỏ đang quan tâm đến dự án thu hút đầu tư trong các lĩnh vực công nghiệp - năng lượng; giao thông – đô thị; du lịch – dịch vụ; nông nghiệp – nông thôn; y tế - giáo dục. Đại diện Tập đoàn TNG Holdings Vietnam cho biết sẽ nghiêm túc nghiên cứu các cơ hội đầu tư mới, tiếp tục chung tay cùng các nhà đầu tư khác phát triển kinh tế - xã hội, dịch vụ, thương mại – dịch vụ của Lạng Sơn.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Hiệp hội phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam – VACOD cũng đã ký kết Thỏa thuận hợp tác chung với Hiệp hội doanh nghiệp 12 địa phương. Thỏa thuận hợp tác là cơ sở để các Hiệp hội Doanh nghiệp tăng cường vai trò của mình trong việc thúc đẩy và triển khai các hoạt động Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch cho các địa phương; mở rộng thị trường, kết nối tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, thực hiện hiệu quả cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Hiệp hội phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam – VACOD cũng đã ký kết Thỏa thuận hợp tác chung với Hiệp hội doanh nghiệp 12 địa phương

Nhân dịp này, Hiệp hội phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam – VACOD cũng tiến hành trao quà từ thiện là các sản phẩm máy lọc nước, đèn điện... ủng hộ cho các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

Tại hội nghị, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn và 11 Hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh, thành phố trong nước đã ký kết Thỏa thuận hợp tác chung. Đây là cơ sở để các Hiệp hội doanh nghiệp tăng cường vai trò của mình trong việc thúc đẩy và triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch cho các địa phương. Qua đó, góp phần mở rộng thị trường, kết nối tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"...

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu nhấn mạnh, với những tiềm năng, lợi thế, tỉnh đang tập trung ưu tiên phát triển các lĩnh vực dịch vụ, du lịch, chú trọng thu hút đầu tư và hình thành các khu, trung tâm trung chuyển hàng hóa lớn (gắn với khu phi thuế quan), làm cầu nối giữa Trung Quốc với Việt Nam và các nước ASEAN. Tiếp tục khuyến khích các nhà đầu tư đầu tư vào các Trung tâm thương mại, Trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế và hệ thống khách sạn cao cấp; các khu nghỉ dưỡng sinh thái, du lịch cảnh quan…

Hiện nay, có nhiều nhà đầu tư đến tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Lạng Sơn, trong đó có nhiều nhà đầu tư lớn, có uy tín, năng lực mong muốn đầu tư thực sự tại tỉnh như các nhà đầu tư đến từ Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc.

Nhiều tập đoàn lớn trong nước đã đến đầu tư tại Lạng Sơn như: Vingroup, Sun Group, SOVICO, APEC, Công ty liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam Singapore; một số tập đoàn đang khảo sát nghiên cứu đầu tư như: Viglacera, T&T, Gia Định, TH True milk, Flamingo và nhiều nhà đầu tư tiềm năng khác. Giai đoạn 2016-2022, toàn tỉnh Lạng Sơn đã thu hút được 154 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 60.000 tỷ đồng.

Lạng Sơn đã và đang tập trung thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng thông thoáng, minh bạch, bình đẳng và nâng cao năng lực cạnh tranh, phù hợp với nhu cầu của thị trường, xu thế hội nhập quốc tế; thay đổi từ tư duy, cách tiếp cận, tổ chức xúc tiến đầu tư đến xây dựng cơ chế chính sách thu hút, ưu đãi đầu tư để thúc đẩy dòng vốn khu vực tư nhân đầu tư vào tỉnh một cách tích cực, hài hòa, hợp lý và hiệu quả.

Tỉnh Lạng Sơn kỳ vọng, với sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của các các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; sự ủng hộ của các nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp, Lạng Sơn sẽ là điểm đến tin cậy và thành công của các nhà đầu tư trong thời gian tới.

Trước đó, cũng tại Lạng Sơn,Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam – VACOD, Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố Hà Nội - HBA đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng nhiệm kỳ 2022 – 2027 lần thứ 2 để báo cáo hoạt động trong thời gian qua và điều chỉnh kế hoạch hoạt động trong năm 2023.
Thăng Long