Liên tiếp phát hiện, thu giữ lượng lớn bánh trung thu không nguồn gốc

Ngày 26/8/2019, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Cục QLTT Hà Nội phát hiện số lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được vận chuyển trên tuyến xe khách từ Lào Cai đi Hà Nội.

Qua kiểm tra điểm tập kết của nhà xe Sao Việt tại địa chỉ số 789 đường Giải Phóng (quận Hoàng Mai, Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện 5 thùng giấy chứa hơn 330kg thịt lợn, 50kg thịt đùi gia cầm cấp đông. Số thực phẩm tươi sống này được bảo quản trong các túi ni lông, bên ngoài dán nhãn chữ Trung Quốc.

Cũng trong lô hàng này, tổ công tác phát hiện các thùng giấy chứa 6.000 chiếc bánh Trung thu các loại, 350 gói chân gà tẩm ướp; 1275 hộp ngũ cốc, 300 túi hạt dẻ, 300 cốc mỳ hộp và trái cây khô. Toàn bộ số hàng hóa trên đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Liên tiếp bắt giữ số lượng lớn bánh Trung thu không rõ nguồn gốc đổ bộ Hà Nội
Liên tiếp lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được lực lượng chức năng thu giữ, tiêu hủy

Ông Hoàng Đại Nghĩa, Đội trưởng Đội QLTT số 1, Cục QLTT Hà Nội cho biết, trong số hàng hóa bị thu giữ có hơn 300kg thịt lợn.

Đây là mặt hàng đáng lưu tâm bởi dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp, chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Đội sẽ tiến hành lấy mẫu kiểm tra, đồng thời khử trùng tiêu độc đối với phương tiện vận chuyển để ngăn chặn việc truyền dịch nếu có, ông Hoàng Đại Nghĩa cho biết.

Cũng theo Đội trưởng Đội QLTT số 1, đây là một trong những vụ việc điển hình trong việc vận chuyển hàng hóa từ nước ngoài về nội địa tiêu thụ bao gồm cả hàng lậu, hàng giả, hàng hóa không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm...

Hiện lực lượng QLTT Hà Nội đang tiếp tục làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trước đó ngày 16/8/2019, Đội 6 phòng PC05 phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành 389 số 2 thành phố kiểm tra điểm tập kết hàng hoá tại số 46, ngõ 93/47 Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) do Phạm Ngọc Ánh làm chủ. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ 4.440 bánh trung thu do nước ngoài sản xuất, không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Vào tối 14/8/2019, Đội 6, Phòng Cảnh sát môi trường và Đội QLTT 13 (Cục QLTT Hà Nội) cũng tiến hành kiểm tra kho hàng của Nguyễn Hữu Cương tại số 26 ngách 64 ngõ 99 phố Đinh Công Hạ (Hoàng Mai) và thu giữ 55 thùng bánh trung thu (tương đương 3.300 chiếc), hơn 300kg sữa bột của Nga không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Rằm Trung thu đang đến gần, các đối tượng đang dùng mọi cách để vận chuyển bánh trung thu lậu vào thị trường tiêu thụ, phía cơ quan chức năng TP. Hà Nội gần đây đã liên tiếp bắt các vụ nhập lậu bánh trung thu với số lượng lớn.

 

Hạ An