Nâng cao nhận thức về “Uống có trách nhiệm” cho sinh viên thủ đô

Diễn đàn “Uống có trách nhiệm” nhằm nâng cao nhận thức, hình thành kỹ năng ứng xử chủ động, đúng đắn cho thanh niên đối với việc sử dụng đồ uống có cồn nói chung và rượu, bia nói riêng, trang bị thêm

Sáng 4/10/2018, Diễn đàn Uống có trách nhiệm Việt Nam phối hợp với Tạp chí Công Thương và trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội (Bộ Công Thương) tổ chức Chương trình Tập huấn cho 300 sinh viên về kỹ năng phòng, chống lạm dụng đồ uống có cồn với chủ đề “Uống có trách nhiệm”.

Phát biểu khai mạc, ông Vũ Trường Sơn, Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam nhấn mạnh: Việc chủ động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho lứa tuổi đang hình thành nhân cách, lối sống sẽ giúp người trẻ có hành vi ứng xử đúng đắn cho bản thân và cộng đồng, bảo vệ các em về mặt thể chất và trí tuệ, đảm bảo việc học tập, giảm thiểu những tác động tiêu cực do lạm dụng rượu, bia.

Việc chủ động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho lứa tuổi đang hình thành nhân cách, lối sống sẽ giúp người trẻ có hành vi ứng xử đúng đắn cho bản thân và cộng đồng, bảo vệ các em về mặt thể chất và trí tuệ, đảm bảo việc học tập, giảm thiểu những tác động tiêu cực do làm dụng rượu, bia.

Ông Vũ Trường Sơn nhấn mạnh, Chương trình giúp người trẻ có hành vi ứng xử đúng đắn cho bản thân và cộng đồng, giảm thiểu những tác động tiêu cực do lạm dụng rượu, bia

Với chủ đề “Uống có trách nhiệm”, Chương trình tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, hình thành kỹ năng ứng xử chủ động, đúng đắn cho thanh niên đối với việc sử dụng đồ uống có cồn nói chung và bia, rượu nói riêng, trang bị thêm kiến thức vào hành trang cuộc sống cho thanh niên.

Thông qua Chương trình tập huấn, các bạn sinh viên nói riêng và các bạn trẻ nói chung sẽ hiểu và tuân thủ các quy định của pháp luật và chủ động phòng, chống lạm dụng rượu, bia: Tuyệt đối không sử dụng rượu, bia trong trường học; đã uống rượu, bia thì không lái xe; không sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc; nhắc nhở cộng đồng không sử dụng rượu, bia khi chưa đủ 18 tuổi, Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Vũ Trường Sơn kỳ vọng.

Đồng quan điểm trên, ông Hà Xuân Quang – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội chia sẻ, là một trong những đơn vị đi đầu, hưởng ứng Chương trình tập huấn với chủ đề “Uống có trách nhiệm”, các cán bộ, giảng viên và hơn 4.000 sinh viên trong Trường đã hưởng ứng nhiệt tình, đông đảo bằng nhiều hành động thiết thực như: uống có giới hạn, không lái xe khi sử dụng rượu bia, không sử dụng các sản phẩm có cồn không rõ nguồn gốc...

 

Hiệu trưởng Hà Xuân Quang đánh giá Chương trình thiết thực, hữu ích với học sinh, sinh viên – lứa tuổi đang hình thành, nhân cách và lối sốngHiệu trưởng Hà Xuân Quang đánh giá Chương trình thiết thực, hữu ích với học sinh, sinh viên – lứa tuổi đang hình thành, nhân cách và lối sống

Đánh giá về Chương trình tập huấn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội cho biết, đây là Chương trình thiết thực, hữu ích với học sinh, sinh viên – lứa tuổi đang hình thành, nhân cách và lối sống. Chương trình giúp các bạn trẻ có hành vi ứng xử đúng đắn cho bản thân và cộng đồng.

Chia sẻ những khái niệm, kiến thức về “Uống có trách nhiệm”, bà Nguyễn Lan Hương – Nguyên Giám đốc quốc gia Liên minh Quốc tế về Uống có trách nhiệm (IARD) cho biết, đồ uống có còn được sản xuất bằng cách lên men nguồn đường tự nhiên với chất xúc tác, thường là nấm men. Đồ uống có cồn được sản xuất từ tự nhiên, từ các sản phẩm nông nghiệp (ngũ cốc, trái cây, rau quả...) và một số thành phần bổ sung khác. Nếu sử dụng đúng, phù hợp các loại đồ uống có cồn sẽ có lợi cho sức khỏe con người như: kích thích tiêu hóa, nghi thức ngoại giao, cải thiện tinh thân, lưu thông khí huyết, giảm nguy cơ tiểu đường...

 

bà Nguyễn Lan Hương – Nguyên Giám đốc quốc gia Liên minh Quốc tế về Uống có trách nhiệm (IARD) chia sẻ những kiến thức, hiểu biết chung về "Uống có trách nhiệm"Bà Nguyễn Lan Hương giới thiệu thế nào là "Uống có trác nhiệm" đồng thời chia sẻ kiến thức, biện pháp thực hiện uống có trách nhiệm

Tuy nhiên, nếu sử dụng đồ uống không trách nhiệm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, kinh tế, gia đình và toàn xã hội. Do vậy, để nâng cao nhận thức về “Uống có trách nhiệm”, Nguyên Giám đốc IARD khuyến cáo: phải sử dụng các loại đồ uống có cồn trong giới hạn cho phép (người dưới 60 tuổi, uống không quá 21 đơn vị rượu, bia/tuần, 3 đơn vị rượu, bia/ngày/ 1 đơn vị rượu, bia/giờ. Người trên 60 tuổi, không uống quá 14 đơn vị rượu, bia/tuần, 2 đơn vị rượu, bia/ngày, ½ đơn vị rượu bia/giờ. Đơn vị rượu bia được tính bằng 1 cốc bia, 1 ly rượu...).

Quan trọng nhất là người sử dụng cần uống chậm để cơ thể tiếp nhận đồ uống từ từ và đặc biệt là ghi nhớ số lượng đã uống để dừng đúng lúc..., Nguyên Giám đốc IARD khuyên.

 

nhiều thông tin bổ ích về chủ đề “Uống có trách nhiệm” cũng đã được các diễn giả truyền tải, phổ biến đến đông đảo các bạn sinh viên.Tọa đàm cung cấp nhiều thông tin bổ ích về chủ đề “Uống có trách nhiệm” đồng thời nêu ra những bài học cụ thế thiết thực để nâng cao nhận thức uống có trách nhiệm cho các bạn sinh viên

Trong khuôn khổ chương trình tập huấn, bên cạnh việc tiếp nhận kiến thức về việc chủ động phòng, chống lạm dụng rượu bia, các bạn sinh viên được tham gia hoạt động giao lưu thú vị cùng Giáo sư Cù Trọng Xoay - ông Đinh Tiến Dũng, Giám đốc sáng tạo truyền hình FPT. Tại đây, nhiều thông tin bổ ích về chủ đề “Uống có trách nhiệm” cũng đã được các diễn giả truyền tải, phổ biến đến đông đảo các bạn sinh viên.

Cũng trong Chương trình, Ban tổ chức phát động Cuộc thi sáng tác slogan, khảo sát trực tuyến về vấn đề liên quan trên mạng xã hội giúp sinh viên tiếp thu các kiến thức, nâng cao nhận thức phòng chống lạm dụng đồ uống có cồn tại trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp, thuộc Bộ Công Thương, đồng thời lan tỏa thông điệp “Uống có trách nhiệm” thông qua những đơn vị có truyền thống đi đầu trong các hoạt động vì cộng đồng, đến được với nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội.

Một số hình ảnh diễn ra trong Chương trình tập huấn phòng, chống lạm dụng đồ uống có cồn:

 

Hơn 300 sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp tham gia, hưởng ứng Chương trìnhChương trình thu hút hơn 300 sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp  Nhiều khách mời tham dự Chương trình và đánh giá đây là Chương trình ý nghĩa, thiết thực không chỉ đối với các bạn sinh viên mà còn đối với đông đảo người tiêu dùngNhiều khách mời tham dự Chương trình và đánh giá đây là Chương trình ý nghĩa, thiết thực không chỉ đối với các bạn sinh viên mà còn đối với đông đảo người tiêu dùng

Những bạn sinh viên trẻ năng động sẽ là người truyền thông, lan tỏa thông điệp “Uống có trách nhiệm” đến  nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội

 

Thu Thủy