Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình: 50 năm thành lập đã cung ứng 24 tỷ kWh điện

Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình (1974 - 2024) diễn ra ngày 28/3, tại tỉnh Ninh Bình. Suốt 50 năm hoạt động, Nhà máy kiên trì với mục tiêu “Tất cả vì dòng điện cho Tổ quốc”; tổng sản lượng điện của Nhà máy đến nay đạt xấp xỉ 24 tỷ kWh điện.
Tổng giám đốc Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình Trịnh Văn Đoàn báo cáo quá trình xây dựng, phát triển Nhà máy
Tổng giám đốc Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình Trịnh Văn Đoàn báo cáo quá trình xây dựng, phát triển Nhà máy

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng giám đốc Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình Trịnh Văn Đoàn cho biết, Nhà máy điện Ninh Bình được khởi công vào ngày 15/3/1971 tại thị xã Ninh Bình, quy mô 4 tổ lò máy với tổng công suất 100MW.

Vào ngày 19/5/1974, tổ lò máy số 1 được vận hành, phát dòng điện đầu tiên hoà vào lưới điện miền Bắc. Tiếp đó, tổ lò máy cuối cùng được đưa vào vận hành vào ngày 8/3/1976. Cùng với Nhà máy Thủy điện Thác Bà, Nhà máy điện Uông Bí, Nhà máy điện Ninh Bình là 1 trong 3 nguồn điện chủ yếu của lưới điện miền Bắc lúc bấy giờ, phục vụ kịp thời cho công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế của đất nước.

Sau quá trình vận hành trong thời gian dài, từ tháng 7/2005, Nhà máy chuyển sang cơ chế hoạt động của công ty độc lập với tên gọi: Công ty Nhiệt điện Ninh Bình và sau đó chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ 1/1/2008.

Trong những năm gần đây, Công ty đẩy mạnh nghiên cứu và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất. Hàng loạt các thiết bị tiên tiến được lắp đặt thay thế cho một số hệ thống thiết bị đã lạc hậu, làm tăng tính an toàn, hiệu quả và độ tin cậy trong vận hành. Nhờ đó, giai đoạn 2008 - 2023, sản lượng điện trung bình đạt 400 - 700 triệu kWh/năm, tăng cao so với sản lượng trung bình giai đoạn 1998 - 2012.

Suốt 50 năm hoạt động, Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình kiên trì với mục tiêu “Tất cả vì dòng điện cho Tổ quốc”; tổng sản lượng điện của Nhà máy đến nay đạt xấp xỉ 24 tỷ kWh điện.

Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã đóng góp vào ngân sách bình quân trên 30 tỷ đồng/năm, tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội, chung tay cùng địa phương thực hiện nhiều chương trình vì cộng đồng, hướng tới phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc chúc mừng và biểu dương những thành tích đáng tự hào của Nhà máy trong 50 năm qua, đồng thời ghi nhận, lịch sử xây dựng và phát triển của Nhà máy gắn liền với quá trình đô thị hóa và phát triển của thị xã Ninh Bình - nay là thành phố Ninh Bình. Nhà máy có vai trò rất quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, và cũng là nguồn điện tại chỗ của tỉnh Ninh Bình và các tỉnh lân cận, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn biểu dương những kết quả mà CBCNV NMNĐ Ninh Bình qua các thời kỳ đã phấn đấu đạt được
Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn biểu dương những kết quả mà CBCNV NMNĐ Ninh Bình qua các thời kỳ đã phấn đấu đạt được

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà CBCNV Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình qua các thời kỳ đã phấn đấu đạt được, góp phần vào sự lớn mạnh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Những năm gần đây, trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tăng cao, tình hình thủy văn gặp khó khăn, NMNĐ Ninh Bình đã duy trì sản xuất điện theo huy động của hệ thống, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Về định hướng trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đã ký Phê duyệt hoạch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; trong đó có dự án phát triển Nhà máy điện khí linh hoạt 300MW tại huyện Kim Sơn, đánh dấu sự chuyển dịch, phát triển trong lĩnh vực năng lượng sạch. Tập đoàn đã chỉ đạo EVNGENCO3 và Công ty xây dựng lộ trình phát triển dự án Nhà máy điện khí linh hoạt thay thế nhà máy điện hiện hữu. Vì vậy, CBCNV Công ty cần làm tiếp tục phát huy truyền thống, làm tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển bền vững của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Chủ tịch HĐQT EVNGENCO3 Đinh Quốc Lâm phát biểu
Chủ tịch HĐQT EVNGENCO3 Đinh Quốc Lâm phát biểu

Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) Đinh Quốc Lâm ghi nhận, bằng sự nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất điện, cũng như thực hiện nghĩa vụ cổ tức với các cổ đông, góp phần vào thành tích chung của Tổng công ty Phát điện 3.

Với những thành tích đã đạt được, Công ty vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó nổi bật là Huân chương Lao động hạng nhất (năm 2003); Huân chương Độc lập hạng Nhì (năm 2013).

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc trao khen thưởng của UBND tỉnh cho Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc trao khen thưởng của UBND tỉnh cho Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình

Xu hướng chuyển dịch năng lượng sạch, xanh hiện nay là thách thức, đồng thời cũng là cơ hội để tập thể lãnh đạo, CBCNV Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình cùng nhau đoàn kết, quyết tâm đổi mới, phát triển đầu tư dự án mới. Ban lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 3 bày tỏ sự tin tưởng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động hiệu quả, hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.

Mạnh Hùng