Nhiệt điện Thái Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 05/01, Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Thái Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư thường trực, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam; ông Tạ Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy và ông Đỗ Thành Tài - Phó Bí thư Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Thái Bình.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí đại diện các Ban chuyên môn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Cùng các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Thái Bình.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022
Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022

Báo cáo tại Hội nghị, ông Đỗ Thành Tài - Phó Bí thư Đảng ủy thay mặt Đoàn chủ trì Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tính đến ngày 31/12/2022, Đảng bộ Công ty có 98 đảng viên sinh hoạt tại 8 tổ chức đảng trực thuộc. Báo cáo đã nêu rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công ty và các cấp ủy trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; trong công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể.

Công tác xây dựng Đảng đã tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; xây dựng kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết tu dưỡng, rèn luyện; chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng viên mới chuyển biến tốt; công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận, lãnh đạo các đoàn thể được quan tâm đúng mức, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Đảng ủy đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai làm tốt công tác đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 đúng theo kế hoạch đề ra.

Đồng chí Đỗ Thành Tài - Phó Bí thư Đảng ủy trình bày Báo cáo công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023
Đồng chí Đỗ Thành Tài - Phó Bí thư Đảng ủy trình bày Báo cáo công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành trong việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy EVN, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trương ương thành chương trình, kế hoạch thực hiện, chú trọng nội dung, chất lượng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa thực hiện nghị quyết phải sát hợp, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, lao động sản xuất, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và ý thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong tổ chức quán triệt, học tập và thực hiện nghị quyết.

Kịp thời sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Trung ương, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW, Đảng ủy EVN; biểu dương khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác xây dựng đảng và các phong trào thi đua.

Đánh giá chung năm 2022, Đảng ủy Công ty đã cùng với cấp ủy các chi bộ bám sát các nghị quyết của cấp trên để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp; các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Công ty năm 2022 đều có kết quả đạt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại diện Chi bộ Tài chính và Kế toán tham luận tại Hội nghị
Đại diện Chi bộ Tài chính và Kế toán tham luận tại Hội nghị

Hội nghị đã dành thời gian thảo luận, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Trong đó, Đảng bộ Công ty sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, điều hành thực hiện tốt công tác SXKD năm 2023; xây dựng Đảng, chuyên môn và các tổ chức đoàn thể vững mạnh; đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Về sản xuất điện, công tác đại tu, sửa chữa thiết bị, công tác quản lý đầu tư xây dựng; thực hiện tốt hiện chủ đề năm 2023 của EVN “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và tiếp tục thực hiện chỉ đạo về “thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 vào hoạt động SXKD”; chăm lo đời sống CBCNV; đảm bảo công tác quốc phòng an ninh; thực hiện nghiêm công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư thường trực, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư thường trực, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy EVN, Nguyễn Hữu Tuấn đánh giá, biểu dương và ghi nhân những kết quả của Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Thái Bình đạt được trong năm 2022. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị Đảng bộ Công ty tiếp tục nêu cao vai trò đoàn kết trong các tổ chức đảng, tiếp tục nắm bắt tư tưởng nguyện vọng của đảng viên để đạt được kết quả cao nhất trong thời gian tới; chỉ đạo Công ty, các đơn vị và các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2023.

Song song đó, Đảng bộ cần tập trung thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra trong nghị quyết, tiếp tục nghiên cứu chương trình hành động, các chỉ tiêu, các kết luận và quy định của Trung ương, Bộ Chính trị, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Đảng bộ EVN, Đảng bộ Công ty.

Đồng chí Tạ Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Tạ Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tạ Trung Kiên đã gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy cấp trên, các đồng chí trong Ban chấp hành, cấp ủy chi bộ trực thuộc đã tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022

Tại hội nghị, Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Nhiệt điện Thái Bình đã biểu dương, khen thưởng 1 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022.

Mạnh Hùng