Philippines tìm kiếm đối tác cung ứng 300.000 tấn gạo

Philippines hiện đang tìm kiếm các đối tác cung ứng 300.000 tấn gạo dưới dạng các hợp đồng liên Chính phủ.
Philippines nhập khẩu gạo
Lượng gạo nhập khẩu của Philippines trong năm 2020 có thể đạt mức cao kỷ lục, lên 3 triệu tấn (Ảnh: PHILIPPINE STAR/ MICHAEL VARCAS)

Hãng tin Reuters cho biết Chính phủ Philippines hiện đang tìm kiếm đối tác cung ứng 300.000 tấn gạo dưới dạng các hợp đồng liên Chính phủ nhằm tăng cường dự trữ gạo trong nước trong bối cảnh nước này đang nỗ lực kiểm soát đại dịch Covid-19 và chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch thấp điểm.

Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines William Dar cho biết Chính phủ nước này đã cử các phái viên đến Myanmar, Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ và Campuchia để tìm kiếm đối tác cung ứng đơn hàng trên.

Nếu việc nhập khẩu gạo này diễn ra thành công thì tổng lượng gạo được Philippines nhập khẩu trong năm nay sẽ tăng lên mức cao kỷ lục 3 triệu tấn, tính từ đầu tháng 1/2020, Philippines đã ký các hợp đồng nhập khẩu gạo với tổng mức nhập khẩu đạt 2,7 triệu tấn. Philippines hiện là quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới với lượng gạo nhập khẩu đạt 2,9 triệu tấn trong năm 2019. 

Quang Đặng (Theo Reuters)