Thái Lan: Suy giảm kinh tế mạnh nhất hơn 20 năm qua vì dịch Covid-19

Dữ liệu mới công bố cho thấy Thái Lan, nền kinh tế lớn thứ hai khu vực Đông Nam Á, đã suy giảm mạnh nhất trong hơn 20 năm trở lại đây khi ngành du lịch và xuất khẩu của nước này chịu tác động nặng nề từ đại dịch Covid-19.
Kinh tế Thái Lan
 Sự bùng phát của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng mạnh đến hoạt động du lịch và xuất khẩu của Thái Lan trong năm 2020 (Ảnh: Al Jazzera)

Theo dữ liệu của Văn phòng Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan, GDP trong năm 2020 của Thái Lan đã giảm 6,1% so với năm 2019. Trong hơn 20 năm qua, nền kinh tế Thái Lan đã chứng kiến 2 lần suy thoái vào năm 1998 (khủng hoảng tài chính Châu Á) và năm 2009 (khủng hoảng tài chính toàn cầu) với mức suy giảm lần lượt là 0,7% và 7,6%. Dưới các tác động của đại dịch Covid-19, hoạt động du lịch và xuất khẩu vốn là trụ cột của nền kinh tế Thái Lan bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Xuất khẩu dịch vụ của Thái Lan, bao gồm chi tiêu của nhóm phi dân cư như du khách, giảm tới 60% trong năm 2020 so với năm trước. Hiện tại, Thái Lan vẫn đóng cửa biên giới với hầu hết các quốc gia. Bên cạnh đó, xuất khẩu hàng hóa cũng sụt 5,8% do nhu cầu trên thế giới suy giảm.

Các biện pháp phong toả, giãn cách xã hội tại Thái Lan cũng khiến chi tiêu trong khu vực kinh tế tư nhân giảm 1% trong năm 2020. Chính phủ Thái Lan đã cố gắng thúc đẩy tiêu dùng bằng cách tung ra các chương trình tài trợ du lịch, phát tiền mặt, nhưng nhu cầu nội địa vẫn không đủ để đưa nền kinh tế này thoát vùng tăng trưởng âm.

Từ giữa tháng 12/2020, làn sóng lây nhiễm dịch Covid-19 mới tại Thái Lan đã bùng phát trở lại, buộc Chính phủ nước này tái áp đặt các biện pháp phong toả tại một số nơi. Nhiều tổ chức kinh tế đã điều chỉnh giảm triển vọng kinh tế của Thái Lan.

Trong ngày 15/2, Văn phòng Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2021 của Thái Lan xuống mức 2,5% - 3,5% so với mức 3,5% - 4,5% đưa ra hồi tháng 11/2020.

Indonesia – nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á cũng chứng kiến mức suy giảm mạnh nhất hơn 20 năm trở lại đây do những tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19. GDP năm 2020 của Indonesia đã giảm 2,07% so với năm 2019. Trong năm 2019, Indonesia đã ghi nhận mức tăng trưởng kinh tế kỷ lục 5,02%.

Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo nền kinh tế Indonesia sẽ tăng trưởng 4,4% trong năm 2021 nhưng kết quả này phụ thuộc vào việc kiểm soát dịch bệnh và triển khai tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 trên diện rộng. Tại khu vực Đông Nam Á, Philippines là nền kinh tế hứng chịu tác động của đại dịch Covid-19 nặng nề nhất với mức suy giảm GDP lên tới 9,5% trong năm 2020.

Quang Đặng (Theo Reuters)