Thanh niên Thủy điện An Khê - Ka Nak tiếp tục “Thắp sáng đường quê” làng Xà Tang

triển khai công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê”, tại Xà Tang, đoàn viên, thanh niên Thủy điện An Khê - Ka Nak đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực.

Khi mặt màn đêm buông xuống tuyến đường dẫn vào làng Xà Tang, xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn, Bình Định trước đây được biết đến với sự hoang sơ heo hút bỗng bừng lên ánh điện. Đây là kết quả của công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” do Đoàn viên thanh niên Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak thực hiện ngày 08/10/2023.

Là địa phương kết nghĩa của Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak (Thủy điện An Khê - Ka Nak), làng Xà Tang nằm cách trung tâm xã Vĩnh An khoảng 2 km, là địa bàn miền núi vùng sâu, vùng xa thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Làng hiện có hơn 280 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Bana, đời sống kinh tế, sinh hoạt còn nhiều khó khăn, vất vả.

thanh niên Thủy điện An Khê - Ka Nak thắp sáng xà Tang
Lăn xả, treo mình giữa thời tiết nắng nóng gay gắt để thắp sáng Xà Tang

Chung tay cùng các cấp, chính quyền và nhân dân xây dựng nông thôn mới, triển khai công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê”, tại Xà Tang, đoàn viên, thanh niên Thủy điện An Khê - Ka Nak đã thực hiện các hoạt động: kéo dây, lắp đặt 15 bóng đèn LED chiếu sáng cho đoạn đường khoảng 1,5km, (tặng thêm 05 bóng dự phòng thay thế)…; Tổng trị giá hỗ trợ là hơn 20 triệu đồng.

đoàn viên, thanh niên Thủy điện An Khê - Ka Nak hăng hái tham gia chương trình
Ngay từ sớm các đoàn viên, thanh niên Thủy điện An Khê – Ka Nak đã hăng hái tham gia hoạt động ý nghĩa mang nguồn sáng đến  làng Xà Tang

Các đoàn viên thanh niên Thủy điện An Khê – Ka Nak đồng thời giúp đỡ bà con địa phương sửa chữa đường dây điện, thay mới một số bóng đèn, công tắc, ổ cắm, hướng dẫn bà con sử dụng điện an toàn, tiết kiệm”

thanh niên Thủy điện An Khê - Ka Nak sửa chữa thiết bị điện cho bà con Xà Tang
Đồng thời hỗ trợ bà con sửa chữa các thiết bị điện, đảm bảo an toàn

Chia sẻ về hoạt động nhân văn, ý nghĩa này chị Kiều Trang – Bí thư Đoàn Thanh niên Thủy điện An Khê – Ka Nak cho biết thêm trong lần triển khai này, Đoàn Thanh niên Công ty đã tặng hơn 30 suất quà, mỗi suất trị giá 100 nghìn đồng cho các cháu Trường mầm non Vĩnh An (điểm Xà Tang), và tặng quần áo, giày dép… cùng các nhu yếu phẩm cần thiết (được quyên góp từ CBCNV, Đoàn viên, thanh niên Thủy điện An Khê – Ka Nak) cho bà con đồng bào có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

tặng quà đồng thời tuyên truyền về tiết kiệm điện
Tặng quần áo, sách vở đồng thời tuyên truyền về tiết kiệm điện.

Chứng kiến sự phấn khởi của bà con, vẻ vui sướng, hồn nhiên của những đứa trẻ Xà Tang khi nhận được tình cảm, sự sẻ chia ấm áp từ chương trình, Trưởng làng Đinh Mâu xúc động chia sẻ: “Các hoạt động của chương trình đã làm cho bà con vui vẻ, hạnh phúc. Chúng tôi rất biết ơn Công ty và các bạn Đoàn viên, thanh niên Thủy điện An Khê – Ka Nak đã mang đến công trình hết sức ý nghĩa này. Tin rằng, đường làng được thắp sáng sẽ góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương, giúp cho bà con đi lại thuận tiện, an toàn. Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.

tặng quà cho các cháu nhỏ ở Xà Tang
Tặng quà ở điểm làng Xà Tang

Công trình “thắp sáng đường quê” của đoàn viên, thanh niên Thủy điện An Khê - Ka Nak tại xã Xà Tang khẳng định tinh thần đoàn kết giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương, cho thấy sức trẻ, vai trò xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ đơn vị.

Thời gian tới, Đoàn Thanh niên Thủy điện An Khê – Ka Nak cho biết sẽ tiếp tục vận động các nguồn lực để xây dựng, lắp đặt thêm nhiều công trình, góp phần phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn đứng chân.

Thu Hoài