Thị trường chưa hết hoảng loạn, giá dầu thô thủng mốc 70 USD/thùng

Giá dầu thô Brent đã lao dốc, mất tới 6,8% xuống chỉ còn 68,82 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 19/7. Làn sóng bán tháo diện rộng vẫn chưa chấm dứt khi thị trường lo ngại nguồn cung dầu thô sẽ tăng. Đồng thời, sự bùng phát của biến chủng virus Covid-19 Delta đang đe doạ đến đà phục hồi nhu cầu sử dụng.
Giá dầu thô
Diễn biến giá dầu thô Brent và dầu thô WTI từ ngày 20/6 - 20/7/2021 (Đồ hoạ: Oil Price)

Chốt phiên giao dịch ngày 19/7 (theo giờ địa phương), giá dầu thô Brent giao tương lai giảm tới 4,97 USD/thùng tương đương 6,8% xuống chỉ còn 68,62 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) cũng giảm 5,21 USD/thùng xuống còn 66,35 USD/thùng. Đây là phiên giao dịch sụt giảm mạnh nhất của giá dầu thô kể từ hồi tháng 3/2021.

Sự biến động mạnh của giá dầu thô đã bắt đầu xuất hiện hồi đầu tháng này khi Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) và Ả-rập Xê-út không tìm được tiếng nói chung về sản lượng khai thác, đẩy liên minh OPEC+ vào rủi ro tan vỡ và nguy cơ một cuộc chiến giá dầu mới bùng nổ.

Thị trường trở nên hỗn loạn, xuất hiện làn sóng bán tháo diện rộng xảy ra sau khi UAE và Ả-rập Xê-út tuyên bố đạt đồng thuận về việc nâng sản lượng khai thác và liên minh OPEC+ đồng ý sẽ nâng sản lượng khai thác trong tháng 8 tới đây. Mặc dù chi tiết về thoả thuận nâng sản lượng khai thác mới chưa được công bố, thị trường lo ngại nguồn cung dầu thô sẽ tăng lên đáng kể.

Bên cạnh đó, thị trường dầu mỏ còn chịu tác động tiêu cực từ việc đại dịch Covid-19 với biến chủng Delta đang tái bùng phát nghiêm trọng tại nhiều khu vực trên thế giới. Tại Hoa Kỳ, 70% số ca nhiễm Covid-19 mới trong tuần trước là do biến chủng Delta. Các chuyên gia y tế trên toàn cầu cảnh báo sự lây lan nhanh của biến chủng này có thể xoá sạch thành quả chống dịch của nhân loài.

Hiện vẫn chưa có đánh giá nào được đưa ra về tác động của biến chủng Delta đến nhu cầu sử dụng nhiên liệu trên toàn cầu. Dữ liệu mới nhất cho thấy lượng tiêu thụ nhiên liệu tại Hoa Kỳ vẫn đang dần tăng lên trong những tuần gần đây nhưng Ấn Độ, quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn thứ 3 thế giới, đã giảm dần lượng dầu thô do dư cung và lo ngại nhu cầu sử dụng sẽ giảm xuống.

Tuy nhiên, một số tập đoàn tài chính lớn nhận định thị trường dầu mỏ sẽ còn tiếp tục tăng cao trở lại. Tập đoàn Goldman Sachs (Hoa Kỳ), cho biết mặc dù liên minh OPEC+ đạt thoả thuận nâng sản lượng nhưng mức sản lượng tăng thêm sẽ chỉ ở mức vừa phải, thị trường sẽ vẫn đối mặt với tình trạng thiếu hụt trong những tháng tới.

Goldman Sachs cũng dự báo giá dầu thô sẽ còn dao động đáng kể trong những tuần tới trước các rủi ro về biến chủng virus Covid-19 Delta và nguồn cung dầu thô tăng chậm.

Tập đoàn RBC Capital Markets (Canada) nhận định việc liên minh OPEC+ đạt thoả thuận tăng sản lượng khai thác sẽ giúp ổn định tâm lý thị trường dầu mỏ, loại bỏ các lo ngại về sự tan rã của liên minh OPEC+ và các quốc gia thành viên có thể tự nâng sản lượng khai thác bất cứ lúc nào nhằm cạnh tranh thị phần với nhau.

Quang Đặng