Thời tiết 14-4: Hà Nội sáng sớm có sương mù, mưa nhỏ rải rác

Ngày 14/4, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo tiết ngày 14/4/2021, khu vực Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rải rác một vài nơi, nền nhiệt tăng nhẹ cao nhất từ 26-31 độ, có nơi trên 32 độ, khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 14/4/2021:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ, có nơi trên 29 độ.

 

Thanh An (t/h)