Tin ảnh: Petrolimex Quảng Bình khẩn trương khắc phục sau bão số 10

Từ 9h ngày 29/9/2013 sau khi nhận được thông tin về cơn bão số 10 có cường độ mạnh sẽ đổ bộ vào địa phận Quảng Bình, đồng chí Lê Anh Hùng - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Quảng Bình (Petrolim

Khoảng 13h chiều 30/9/2013 cơn bão số 10 đã tấn công vào các tỉnh miền Trung, cơn bão được đánh giá llà cơn bão mạnh nhất trong lịch sử đổ bộ vào tỉnh Quảng Bình. Cao điểm lúc 15 giờ đến 17h30’ gió cấp 12, cấp 13 và giật trên cấp 14, cấp 15 tập trung khu vực: Thành phố Đồng Hới, Bố Trạch, Quảng Trạch, Lệ Thủy và Quảng Ninh… Do bão số 10 trực tiếp đổ bộ vào tất cả khu vực thuộc 07 huyện, thành phố với cường độ mạnh và kéo dài làm nhiều nhà cửa, tốc mái hư hỏng, cây cối, cột điện sập, đổ… thiệt hại nhiều tài sản của nhân dân. Tổng giá trị thiệt hại theo ước tính của Ban PCLB tỉnh Quảng Bình thống kê là 8.069 tỷ đồng. Đối với Petrolimex Quảng Bình, nhiều cửa hàng xăng dầu, cửa hàng Gas, kho vật liệu xây dựng của Công ty bị hư hỏng, tốc mái, sập tường rào, gãy đổ nhiều bảng quảng cáo, hệ thống bóng điện mái che bị rơi vỡ… nhiều gia đình cán bộ CNV Công ty bị tốc mái, ngập nước, sập tường rào… Tổng giá trị thiệt hại thống kê ban đầu ước tính hơn 2 tỷ đồng.

Sau khi cơn bão số 10 đi qua, đồng chí Lê Anh Hùng - Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Quảng Bình đã chỉ đạo các đơn vị tập trung mọi lực lượng khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra với tinh thần rất khẩn trương, quyết liệt. Mặc dù sau bão trên toàn tỉnh Quảng Bình hệ thống điện và hệ thống mạng thông tin bị tê liệt nhưng các Cửa hàng của Petrolimex Quảng Bình đến 14 giờ ngày 01/10/2013 đã được khắc phục tổ chức bán hàng bằng máy phát điện 100% điểm bán để phục vụ nhân dân kịp thời. Đến tại thời điểm này qua 4 ngày sau bão nhưng trên toàn tuyến mới chỉ có 25 điểm/41 điểm có điện lưới, còn lại phải tiếp tục sử dụng máy phát điện tại cửa hàng, kho cảng để tổ chức bán hàng phục vụ nhu cầu dân sinh trên địa bàn.

Một số hình ảnh (Trần Trung Kiên):

Bão số 10 đỗ bộ vào Quảng Bình

Nhiều biển quảng cáo Petrolimex bị thổi bay; tường rào bị sập

Nhiều nhà bán hàng bị tốc mái; cây cối bị đỗ

Công tác khắc phục sau bão số 10 được chỉ đạo triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt

Hoạt động kinh doanh trở lại bình thường