Trải nghiệm Pá Khoang ngắm hoa anh đào

Trong 3 ngày diễn ra sự kiện Hoa anh đào - Pá Khoang - Điện Biên năm 2019, du khách đến tham quan và du lịch tại Đảo hoa sẽ được miễn phí vé vào.

Vừa qua, UBND huyện Điện Biên phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức Họp báo về kế hoạch tổ chức sự kiện Hoa anh đào - Pá Khoang - Điện Biên năm 2019.

Đây là sự kiện hướng tới chào mừng Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 110 năm thành lập tỉnh Điện Biên và cũng là dịp để quảng bá và phát huy tiềm năng thế mạnh du lịch, phô diễn những nét đẹp của mảnh đất, con người Điện Biên.

hoa anh đào
Mùa hoa anh đào ở Điện Biên với chủ đề “Trải nghiệm Pá Khoang ngắm Hoa Anh Đào” sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 11/1 đến 13/1/2019

Mùa hoa anh đào ở Điện Biên với chủ đề “Trải nghiệm Pá Khoang ngắm Hoa Anh Đào” sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 11/1 đến 13/1/2019 gồm nhiều hoạt động như: biểu diễn các chương trình văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Nhật Bản đặc sắc; trình diễn lễ hội dân gian, cộng đồng và các trò chơi dân gian dân tộc; phiên chợ nông sản; không gian ẩm thực sắc màu Tây Bắc; thưởng trà Nhật Bản; tiệc rượu Sa Kê – Mông Pê…

Trong thời gian diễn ra sự kiện, tại sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng sẽ diễn ra chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề văn hóa truyền thống các dân tộc Điện Biên và văn hóa Nhật Bản.

Ông Nguyễn Hữu Khởi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên, Trưởng Ban tổ chức Sự kiện cho biết: dự kiến năm nay, số lượng cây anh đào tại Đảo hoa có thể nở hoa vào dịp diễn ra sự kiện nhiều gấp 3 lần so với dịp tổ chức lần đầu năm 2018. Thời điểm hiện tại, Ban tổ chức đang gấp rút hoàn thiện công tác chuẩn bị để sự kiện được diễn ra thành công.

Cũng theo Ban tổ chức, trong 3 ngày diễn ra sự kiện, du khách đến tham quan và du lịch tại Đảo hoa sẽ được miễn phí vé vào.

Sự kiện Hoa anh đào - Pá Khoang - Điện Biên được tổ chức lần đầu tiên vào tháng 1/2018. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh vẻ đẹp, ý nghĩa và giá trị của hoa anh đào - biểu tượng của đất nước Nhật Bản, gắn với bảo tồn, phát huy giá trị các loại hình di sản văn hóa dân tộc của tỉnh Điện Biên.

Sự kiện cũng là dịp để tỉnh tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, thúc đẩy hợp tác, xúc tiến đầu tư của các tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam; góp phần thúc đẩy sự phát triển của khu du lịch Pá Khoang - Mường Phăng; đưa Đảo hoa trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn, làm phong phú thêm nguồn tài nguyên và các sản phẩm du lịch của tỉnh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên.

 

Thu Thủy