Trao huy hiệu 75 tuổi Đảng cho Nguyên thứ trưởng Bộ Nội thương

Chiều 5/11/2013, trong không khí thân mật và trang trọng tại ngôi nhà số 116 phố Đốc Ngữ, Phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái đã trao Huy hiệu 75 tu

Dự Lễ trao huy hiệu có ông Hoàng Trọng Quyết, Thành ủy viên, Bí thư Quận Ủy, Chủ tịch HĐND Quận Ba Đình, ông Nguyễn Hữu Chí, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phúc và đại diện ban chi ủy chi bộ 4B.

Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Công Soái gắn Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho bà Lê Thị Diệu Muội.

Bà Lê Thị Diệu Muội, có bí danh Đào Nguyên, sinh năm 1922 tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị vào Đảng tháng 5/1938. Khi hơn 10 tuổi đã tham gia cách mạng, bà Lê Thị Diệu Muội trải qua nhiều cương vị công tác, từng làm Quyền Vụ trưởng Vụ Lao động tiền lương, Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Nội thương, thẩm phán Toà án Nhân dân tối cao, đại biểu Quốc hội khóa 4 và 5. Dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, bà cũng luôn trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; giữ vững phẩm chất cách mạng của người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chúc mừng, ông Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao, đóng góp của bà Lê Thị Diệu Muội đối với Thủ đô và đất nước. Ông Soái mong muốn bà Muội tiếp tục là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm để con cháu và thế hệ trẻ noi theo.

Trong quá trình công tác, bà Diệu Muội đã được tặng Huân Chương chống Pháp hạng nhì; Huân chương chống Mỹ hạng nhất; Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu Bác Hồ; Huy chương vì sự nghiệp Thương Mại; Huy chương vì sự nghiệp giải phóng Phụ nữ; Huy chương vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp thống nhất đất nước…

Tại buổi lễ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội Thương - Lê Thị Diệu Muội đã xúc động phát biểu cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Thành ủy Hà Nội và các Bộ ban ngành, đối với cá nhân đồng chí và với các đồng chí lão thành cách mạng khác.


Lê Thương