Triệt phá điểm tập kết hơn 800 nghìn khẩu trang không nguồn gốc

Lô hàng có hơn 300 thùng khẩu trang, mỗi thùng có khoảng 2.400 chiếc. Có thùng hàng khẩu trang được đóng trong túi 10 chiếc/1 túi; có thùng thì đóng hộp 50 chiếc/ hộp với nhiều nhãn mác khác nhau...
khẩu trang không nguồn gốc
Địa điểm tập kết hơn 800 nghìn khẩu trang không nguồn gốc xuất xứ 

Trung tá Nguyễn Thị Hải, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Hà Đông cho biết, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 quay trở lại, một số đối tượng đã thu gom khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ về bán kiếm lời. 

Trước tình hình trên, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Hà Đông dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ huy Công an quận Hà Đông đã tập trung lực lượng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ phát hiện quy luật hoạt động của các đối tượng. 

Kết quả, chiều ngày 30/7, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an Quận Hà Đông phối hợp với Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 26 ( Cục QLTT Hà Nội) phát hiện và tạm giữ lô hàng khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ tại địa chỉ số 9-11 phố Ngô Thì Sỹ- Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.

điểm tập kết hơn 800 nghìn khẩu trang không nguồn gốc xuất xứ

điểm tập kết hơn 800 nghìn khẩu trang không nguồn gốc xuất xứ
Lô hàng có hơn 300 thùng khẩu trang, mỗi thùng có khoảng 2.400 chiếc. Có thùng hàng khẩu trang được đóng trong túi 10 chiếc/1 túi; có thùng thì đóng hộp 50 chiếc/ hộp với nhiều nhãn mác khác nhau...

Theo kiểm đếm, lô hàng có hơn 300 thùng khẩu trang, mỗi thùng có khoảng 2.400 chiếc. Có thùng hàng khẩu trang được đóng trong túi 10 chiếc/1 túi; có thùng thì đóng hộp 50 chiếc/ hộp với nhiều nhãn mác khác nhau, có thùng thì không có nhãn mác. Lô hàng tương đương khoảng hơn 800 nghìn chiếc. 

khẩu trang
Lực lượng liên ngành, kiểm đếm, niêm phong lô hàng. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ lô hàng để xác minh làm rõ

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng tên là Dương Văn Cường ở Tổ 5 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai chưa xuất trình được các giấy tờ hợp lệ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ lô hàng để xác minh làm rõ.

 

Hạ An