Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp: Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập

Ngày 14/11/2016, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp đã long trọng kỷ niệm 50 năm thành lập (1966 - 2016). Đến dự và chúc mừng Nhà trường có đồng chí Nguyễn Văn Linh - Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Ca

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật II, thành lập ngày 7/4/1966. Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, Nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng hơn 40.000 cử nhân, kỹ thuật viên, công nhân kỹ thuật.

Những năm gần đây, Nhà trường đã phát triển mạnh mẽ về quy mô đào tạo, với hơn 40 ngành học gồm sửa chữa cơ khí, công nghệ ô tô, điện, điện tử, công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh... và khoảng 3.000 học sinh, sinh viên/năm học. Cơ sở vật chất liên tục được bổ sung theo hướng hiện đại. Chất lượng đội ngũ giáo viên từng bước được nâng cao, hiện 83,3% đạt trình độ thạc sĩ. Nhà trường đã vinh dự được Đảng, Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, như: Huân chương Độc lập hạng Nhì, Cờ thi đua của UBND tỉnh Bắc Giang; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Cao Quốc Hưng - Thứ trưởng Bộ Công Thương đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Công đoàn nhà trường; trao Cờ thi đua của Bộ Công Thương cho Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp. Ngoài ra, 10 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2015 - 2016 đã được Bộ Công Thương khen thưởng.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Văn Linh và đồng chí Cao Quốc Hưng đã chúc mừng và biểu dương thành tích tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp đạt được thời gian qua. Đồng thời mong muốn Nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung nâng cao chất lượng đào tạo; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Tăng cường hơn nữa hoạt động liên kết với doanh nghiệp đào tạo lao động đáp ứng nhu cầu thị trường; Quan tâm bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên; Duy trì hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, công nhân viên chức, lao động; Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua "dạy tốt, học tốt", giúp học sinh, sinh viên rèn luyện nhân cách, phát huy năng lực...