Trường Đại học Điện lực thành lập Chi hội Vô tuyến - Điện tử

Sáng 9/1/2024, Trường Đại học Điện lực đã tổ chức Lễ công bố thành lập Chi hội Vô tuyến - Điện tử Trường Đại học Điện lực trực thuộc Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam.
Trần Đức Lai - Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.
Trần Đức Lai - Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Trần Đức Lai - Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam cho biết, Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam được thành lập năm 1988 theo Quyết định số 313/CT ngày 17/12/1988 của Hội đồng Bộ trưởng và Quyết định số 851/QĐ-BNV ngày 15/08/2014 Bộ Nội vụ phê duyêt điều lệ Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam, là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam ở trong và ngoài nước đã và đang làm công tác nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, khai thác, đào tạo, học tập, phổ biến kiến thức, phát triển, ứng dụng khoa học quản lý trong lĩnh vực vô tuyến, điện tử và máy tính.

Mục đích của Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam là tập hợp, giúp đỡ hội viên trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; hỗ trợ phát triển các hoạt động chuyên ngành…

 “Việc Trường Đại học Điện lực tham gia thành lập Chi hội Vô tuyến - Điện tử đã khẳng định sự phát triển ngày một vững mạnh của Hội và mong muốn Chi hội Vô tuyến - Điện tử Trường Đại học Điện lực sẽ đạt được nhiều kết quả nổi bật hơn nữa trong các hoạt động chuyên môn, đóng góp vào thành công chung của Hội,…” TS. Trần Đức Lai nhấn mạnh.

PGS.TS Đinh Văn Châu bày tỏ lời cảm ơn sự giúp đỡ của Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam.
PGS.TS Đinh Văn Châu bày tỏ lời cảm ơn sự giúp đỡ của Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam

Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, PGS.TS Đinh Văn Châu cảm ơn sự giúp đỡ của Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam.

PGS.TS Đinh Văn Châu cho rằng, việc thành lập Chi hội Vô tuyến - Điện tử là một niềm vinh dự của Trường Đại học Điện lực nói chung và Khoa Điện tử Viễn thông nói riêng. Đây không chỉ là bước tiến quan trọng mà còn là cơ hội để các nhà khoa học của Trường và Khoa Điện tử Viễn thông học hỏi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, từ đó đẩy mạnh sự phát triển của Nhà trường trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Trần Đức Lai - Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam trao quyết định thành lập Chi hội Vô tuyến -  Điện tử Trường Đại học Điện lực.
Trần Đức Lai - Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam trao quyết định thành lập Chi hội Vô tuyến -  Điện tử Trường Đại học Điện lực
Mạnh Hùng