Trường Phổ thông Nội trú TH & THCS Petrovietnam - Phong Thổ được xây dựng trên diện tích khoảng 6,15 ha với tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tài trợ 245 tỷ đồng. Công trình gồm nhà hiệu bộ, các khối phòng học bộ môn, khu nội trú, nhà ăn, nhà đa năng và hệ thống trang thiết bị phục vụ giảng dạy, rèn luyện.
Trường có quy mô từ 30 đến 35 lớp (gồm 14 lớp tiểu học và 16 lớp THCS), đáp ứng chỗ học và sinh hoạt cho hơn 1.000 học sinh (dự kiến 1.050 em) là con em đồng bào các dân tộc Thái, Dao, Hà Nhì, H'Mông tại khu vực biên giới.
Để công trình hoàn thành đúng tiến độ sau khoảng 10 tháng khẩn trương thi công, đơn vị xây dựng đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tổ chức làm việc theo phương án "3 ca, 4 kíp". Đến cuối tháng 8, các hạng mục chính đã hoàn thành, đảm bảo đủ điều kiện dạy, học và vận hành sinh hoạt nội trú.
Song song với việc hoàn thiện cơ sở vật chất, nhà trường và chính quyền địa phương đã chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; đồng thời xây dựng phương án tổ chức lớp học, quản lý học sinh nội trú, bảo đảm an toàn, chăm sóc sức khỏe và chế độ ăn ở cho học sinh xa nhà.
Nhà trường cũng đã tổ chức đón học sinh trước khai giảng để các em làm quen với môi trường mới từ khu nội trú, nhà ăn, thư viện, phòng học bộ môn đến khu vui chơi.
Trong năm học 2026 - 2027, tỉnh Lai Châu đưa vào vận hành 5 trường nội trú liên cấp gồm: Phong Thổ, Pa Tần, Hua Bum, Bum Nưa, Dào San, phục vụ hơn 5.000 học sinh cùng 330 cán bộ, giáo viên, nhân viên.
Cùng với 5 trường nội trú liên cấp này, tỉnh Lai Châu có gần 150.000 học sinh và gần 9.000 giáo viên tại 190 trường học khác bước vào năm học mới. Mục tiêu của ngành giáo dục địa phương là nâng cao chất lượng dạy và học, tạo điều kiện cho học sinh vùng cao phát triển toàn diện.
