Tuổi trẻ Công ty CP Tiên Hưng: Đoàn kết, đổi mới, linh hoạt, sáng tạo

Ngày 15/05/2022, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Tiên Hưng (ĐTN Công ty) đã tổ chức Đại Hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khóa 5, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thành Đô - UV BCH Tỉnh đoàn, Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Tiên Lữ; Đồng chí Phạm Tuấn Anh - Bí thư Đảng Ủy, Tổng giám đốc Công ty; Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Tiên Hưng (Công ty)…, cùng 83 đồng chí đoàn viên ưu tú đại diện cho đoàn viên thanh niên trong toàn Công ty.

Đại hội làm lễ chào cờ

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, ĐTN Công ty đã thể hiện tốt vai trò xung kích, được đánh giá là lực lượng quan trọng, nòng cốt trong lao động sản xuất, đóng góp xứng đáng vào kết quả hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty với sự tăng trưởng từ 10-20%/ năm.

Ban Chấp hành Đoàn đã thường xuyên bám sát các Nghị quyết của Đảng uỷ, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, dựa trên cơ sở đặc thù của ngành để tổ chức tuyên truyền phát động các phong trào thi đua tới các Chi đoàn, thường xuyên phối hợp với tổ chức công đoàn phát động nhiều đợt thi đua theo các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong năm với các khẩu hiệu như: “Chiến dịch nở hoa tháng 5 lập công dâng Bác"; " Chiến dịch tăng tốc về đích”.

Ngoài ra, ĐTN Công ty đã phối kết hợp với Công đoàn Công ty tổ chức tuyên truyền phát động chiến dịch thi đua lập nhiều  “Sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thao tác tiên tiến”. Hàng năm Đoàn Công ty đã ra quân phát động tới các Chi đoàn, từng tập thể Chi đoàn, phân đoàn, đã có nhiều hình thức hưởng ứng thi đua phù hợp với đơn vị mình. Đã có 250 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thao tác tiên tiến được chế tạo và đưa vào áp dụng vào sản xuất. Góp phần tăng năng xuất lao động đảm bảo chất lượng và làm lợi cho Công ty hàng trăm triệu động.

Đoàn Thanh niên Công ty đã tổ chức phát động: "Chiến dịch thanh niên cùng nhau tìm hiểu về chế độ chính sách". Trong tháng đầu của chiến dịch thì Đoàn thanh niên Công ty tổ chức truyên truyền về Chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước như: Luật BHXH, Luật lao động, Luật công đoàn .... để Cán bộ Công nhân viên trong toàn Công ty nâng cao trình độ hiểu biết về chế độ chính sách

Đặc biệt, thực hiện cuộc vận động “Nâng cao chất lượng thanh niên nhập ngũ” do Trung ương đoàn và tổng cục chính trị phát động. Ban Chấp hành Đoàn Công ty cùng các Chi đoàn làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục và vận động đoàn viên nhập ngũ, đảm bảo 100% chỉ tiêu được giao. Tạo điều kiện giới thiệu, chuyển sinh hoạt đoàn và tặng quà động viên đảm bảo chính sách hậu phương quân đội.

Tham gia tổ chức đại đội tự vệ, tham gia các đợt huấn luyện do Ban chỉ huy quân sự huyện chỉ đạo, luôn sẵn sàng chiến đấu, tham gia thi bắn đạn thật hàng năm đạt loại giỏi toàn đoàn, duy trì đội thanh niên tình nguyện gồm 65 đồng chí làm nòng cốt trong lực lượng xung kích, giáo dục tinh thần cảnh giác, cách mạng, chống âm  mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch. Phát động phong trào phòng chống tệ nạn xã hội. Trong nhiệm kỳ qua không có đoàn viên thanh niên vi phạm.

Mặc khác, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn” với  tinh thần tương thân tương ái trong các cuộc vận động, hàng năm Đoàn viên thanh niên Công ty đã tham gia đóng góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt. Tham gia cùng với các cấp và đi thăm và tặng quà các gia đình có con đi làm nhiệm vụ ở biên giới hải đảo.

Tham gia thăm hỏi các gia đình chính sách các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thăm Gia đình mẹ Việt Nam anh hùng mà Công ty nhận phụng dưỡng, thăm tặng quà các cháu trường Phục hồi chức năng huyện Tiên Lữ, thăm tặng quà các cháu là học sinh nghèo vượt khó vươn lên học tốt tại xã Dị Chế, phong trào thể dục thể thao được ĐTN Công ty đẩy mạnh. Trong nhiệm kỳ qua đã tổ chức được nhiều cuộc thi giao hữu với các Đoàn bạn như: Đoàn công an tỉnh Hưng Yên,  Đoàn Công an huyện Tiên Lữ ....

Đồng chí Phạm Tuấn Anh - Bí thư Đảng Ủy, Tổng giám đốc Công ty phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Phạm Tuấn Anh - Bí thư Đảng Ủy, Tổng giám đốc Công ty đã biểu dương, chúc mừng những thành tích đạt được của Đoàn Thanh niên Công ty nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ mới, đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Đoàn khóa mới nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, tiên phong xung kích, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ mới, luôn sáng tạo phát huy sáng kiến cải tiến, chung tay lan tỏa văn hóa và chung sức xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh.

Đông đủ Đoàn viên Công ty tham gia Bầu cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đại hội đã phát huy dân chủ bầu Ban Chấp hành khóa 5, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 9 đồng chí, hội tụ đầy đủ các phẩm chất, đạo đức, tinh thần trách nhiệm, thanh niên xung phong và là những gương mặt tiêu biểu trong công tác đoàn và phong trào thanh niên của Công ty thời gian qua.

đồng chí Nguyễn Văn Thập tái cử chức danh Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty lên phát biểu nhận nhiệm vụ tại nhiệm kỳ mới

Tại Đại hội đồng chí Nguyễn Văn Thập tái cử chức danh Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty, đồng chí Nguyễn Minh Quân trúng cử giữ chức danh Phó Bí thư Đoàn TNCS Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027, đồng thời Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tiên Lữ lần thứ 24.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Ban lãnh đạo Công ty tặng hoa đồng chí Bí thư và Ban Chấp hành Đoàn Công ty khóa mới

Hoàng Dương