Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương hưởng ứng phong trào xây dựng "Công sở văn minh, xanh - sạch - đẹp"

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/ĐTNB-VP của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương, Đoàn Thanh niên Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 05-KH/ĐTN phát động phong trào thi đua xây dựng “Công sở văn minh, xanh - sạch - đẹp” tại Viện.

Nhiều năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện về việc xây dựng “Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương văn minh, xanh - sạch - đẹp”, Đoàn thanh niên Viện đã phối hợp cùng với Công đoàn Viện đã phát động phong trào tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Viện giúp rèn luyện phong cách công tác, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, tạo nên môi trường văn hóa công sở văn minh, hiện đại.

Hưởng ứng phong trào xây dựng "Công sở văn minh, xanh - sạch - đẹp"
Phòng làm việc của cán bộ Phòng Nghiên cứu chiến lược, chính sách thương mại

Hưởng ứng phong trào “Công sở văn minh, xanh - sạch - đẹp” do Đoàn thanh niên Bộ Công Thương phát động lần này, Đoàn thanh niên Viện đã phối hợp với Công đoàn Viện tiếp tục phổ biến sâu rộng hơn, đặc biệt là đối với các đoàn viên thanh niên trong Viện để tích cực xây dựng môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp thông qua việc sắp xếp, bố trí góc làm việc của mình một cách khoa học, ngăn nắp, sạch sẽ; trồng một số hoa, cây xanh nhằm thúc đẩy hơn nữa sự say mê, sáng tạo trong công việc, tạo không gian làm việc thoải mái, gần gũi, thân thiện với môi trường; góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, tạo thành văn hóa công sở trong Viện. Hằng ngày, trước hoặc sau giờ làm việc, mỗi cán bộ, công chức, viên chức dành ra ít phút để tự tay tưới cây, chăm sóc, dọn dẹp bàn làm việc của mình cũng là cách để tiếp thêm năng lượng cho bản thân, tạo không gian làm việc thân thiện.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương chia sẻ “Do thời gian làm việc tại công sở khá nhiều, trong không gian văn phòng nhỏ hẹp, cùng nhiều loại máy móc, thiết bị đã khiến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trở nên bí bách, nhàm chán; hơn nữa, công việc căng thẳng cũng làm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Viện càng áp lực do đặc thù môi trường làm việc tại Viện chủ yếu là nghiên cứu. Vì vậy, việc cải tạo, xây dựng môi trường cơ quan, đơn vị xanh - sạch - đẹp sẽ là động lực tạo nên lề lối làm việc hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc xây dựng cơ quan vững mạnh, toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.”

Hưởng ứng phong trào xây dựng "Công sở văn minh, xanh - sạch - đẹp"
Góc phòng làm việc của cán bộ phòng Kế toán Viện

Phong trào xây dựng “Công sở văn minh, xanh - sạch - đẹp” lần này đã càng tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Viện trong xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, bảo vệ cảnh quan môi trường sống và làm việc, tạo dựng nếp sống văn minh tại Viện.

Huyền My