Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng công sở xanh - sạch - đẹp tại Bộ Công Thương

Sáng sớm ngày 6/4, Đoàn Thanh niên Cục Xuất nhập khẩu chủ trì, phối hợp với các cơ sơ đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương tổ chức chương trình ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường khu vực vỉa hè và khuôn viên trụ sở Bộ Công Thương.

Thanh niên Công Thương hưởng ứng thi đua công sở xanh - sạch - đẹpThực hiện Kế hoạch số 03-KH/ĐTNB-VP của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương về việc phát động phong trào thi đua xây dựng “Công sở văn minh, xanh - sạch - đẹp”, Đoàn Thanh niên Cục Xuất nhập khẩu đã ban hành Kế hoạch số 02-KH/XNK-ĐTN về xây dựng “Công sở văn minh, xanh - sạch - đẹp” tại trụ sở Bộ Công Thương.

Đoàn Thanh niên Cục Xuất nhập khẩu đã phát động, triển khai các hoạt động như thực hành tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường; thi đua thực hiện văn hoá công sở kỷ cương, trách nhiệm, tận tuỵ, chuyên nghiệp; chương trình “Góc làm việc xanh - sạch - đẹp”; chương trình“ra quận dọn dẹp môi trường khu vực cơ quan làm việc” và hưởng ứng Chương trình đổi giấy vụn lấy cây xanh do Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương phát động.

Trong đó, để triển khai chương trình “ra quận dọn dẹp môi trường khu vực cơ quan làm việc”, sáng ngày 06/4/2023, Đoàn Thanh niên Cục Xuất nhập khẩu đã phối hợp với văn phòng Đoàn Bộ, Chi đoàn Liên vụ, Chi đoàn Vụ Pháp chế, Chi đoàn Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ và Chi đoàn Vụ Chính sách thương mại đa biên tham gia dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải khu vực vỉa hè và khuôn viên trụ sở Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thanh niên Công Thương hưởng ứng thi đua công sở xanh - sạch - đẹpPhong trào xây dựng công sở văn minh; tạo cảnh quan môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp, hiện đại giúp nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi đoàn viên thanh niên trong việc xây dựng, rèn luyện phong cách làm việc văn minh, đổi mới tác phong lề lối làm việc.

Đồng thời, góp phần tạo nguồn năng lượng làm việc tích cực mỗi ngày cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cục Xuất nhập khẩu nói riêng cũng như của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Công Thương nói chung. Qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả, tiến độ xử lý công việc, tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thanh niên Công Thương hưởng ứng thi đua công sở xanh - sạch - đẹpĐại diện các đơn vị tham gia chương trình, đồng chí Bùi Anh Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương, Bí thư Đoàn Thanh niên Cục Xuất nhập khẩu cho biết, đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức cho đoàn viên thanh niên về tinh thần tình nguyện, vai trò đi đầu của tuổi trẻ trong việc cùng cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường sống, góp phần giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Thời gian tới, Đoàn thanh niên Cục Xuất nhập khẩu và các cơ sở Đoàn đang thuộc Đoàn Bộ sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia nhằm đẩy mạnh hiệu quả lan tỏa của phong trào xây dựng “Công sở văn minh, xanh - sạch - đẹp” tại cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công Thương, hướng tới Kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống ngành Công Thương (14/5/1951-14/5/2023).

Một số hình ảnh khác:

Thanh niên Công Thương hưởng ứng thi đua công sở xanh - sạch - đẹp

Thanh niên Công Thương hưởng ứng thi đua công sở xanh - sạch - đẹp

Thanh niên Công Thương hưởng ứng thi đua công sở xanh - sạch - đẹp

Thanh niên Công Thương hưởng ứng thi đua công sở xanh - sạch - đẹp

Thanh niên Công Thương hưởng ứng thi đua công sở xanh - sạch - đẹp

Thanh niên Công Thương hưởng ứng thi đua công sở xanh - sạch - đẹp

Thanh niên Công Thương hưởng ứng thi đua công sở xanh - sạch - đẹp

Huyền My