Vinapaco ấm áp sẻ chia với miền Trung

Trong đợt lũ lịch sử những ngày tháng 10 vừa qua miền Trung phải chịu tổn thất thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Hòa cùng hàng triệu trái tim người Việt, sẻ chia cùng đồng bào vùng thiên tai, tập thể cán bộ công nhân viên, người lao động Tổng công ty Giấy Việt Nam (Vinapaco) đã cùng nhau chung tay góp sức cùng đồng bào miền Trung vượt qua những ngày khó khăn.

Cụ thể, những ngày đầu tháng 11/2020, đoàn công tác Vinapaco đã đến thăm và trực tiếp hỗ trợ hơn 93.000 quyển vở (giá trị trên 400 triệu đồng) cho các em học sinh tại nhiều điểm trường bị thiệt hại nặng nề thuộc 4 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Lũ lụt và sạt lở đất trên diện rộng khiến cơ sở hạ tầng các trường học bị hư hại phải tạm ngừng hoạt động, sách vở tài liệu học tập bị nước cuốn trôi, gần 1,2 triệu học sinh phải nghỉ học, việc học tập trở nên khó khăn càng khó khăn. Vinapaco hy vọng sự chung tay, sẻ chia này sẽ là động lực để các em học sinh tại các vùng bị ảnh hưởng có thêm nghị lực vững vàng vượt qua mọi khó khăn thử thách trên con đường chinh phục tri thức.

Trước đó, hưởng ứng chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” (diễn ra tối 17/10/2020), từ nguồn Quỹ phúc lợi Tổng công ty Giấy Việt Nam đã tham gia ủng hộ 100 triệu đồng.

Một số hình ảnh của Tổng Công ty Giấy sẻ chia với đồng bào miền Trung

Vinapaco trao quà tại các điểm trường
Ngày 6/11 đoàn công tác Vinapaco đã có mặt tại Trường THCS Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Vinapaco trao quà cho các điểm trường
Chia sẻ với thầy cô giáo và các em học sinh Trường THCS Cẩm Quang, Huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
Vinapaco trao quà tại các điểm trường
Đoàn công tác thăm và ủng hộ tại điểm Trường THCS Phú Mỹ, Thừa Thiên Huế.
hình ảnh các em học sinh tại các điểm trường nhận quà từ Vinapaco
Niềm vui của các em học sinh khi đón nhận món quà từ đoàn công tác Vinapaco.
PV; Ảnh: Vinapaco