VNSTEEL: Tập huấn công tác tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 tại miền Trung và miền Nam

Trong những ngày 9, 16, 17/9/2022, Công đoàn VNSTEEL đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 tại khu vực miền Trung và miền Nam. Trong hai đợt tập huấn này gần 170 cán bộ công đoàn các đơn vị trực thuộc đã tham gia.

Căn cứ vào chương trình công tác của Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP năm 2022 và Kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, đồng thời nhằm mục đích hỗ trợ tối đa cho các CĐCS trong việc tổ chức đại hội đảm bảo đúng quy định cũng như đạt được kết quả tốt nhất, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (VNSTEEL) đã tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác tổ chức đại hội công đoàn cở nhiệm kỳ 2023-2028 cho các CĐCS trực thuộc khu vực miền Trung và miền Nam.

Chủ trì Hội nghị tập huấn là ông Vương Duy Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Công Thương Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; ông Đỗ Đình Trường, Phó chủ tịch, CN UBKT Công đoàn Tổng công ty.

Tham dự hội nghị có các ông bà là ủy viên Ban Thường vụ, cán bộ cơ quan Công đoàn Tổng công ty; các chủ tịch, phó chủ tịch, chủ nhiệm UBKT, UV BCH CĐCS, các chủ tịch CĐ bộ phận và cán bộ làm công tác công đoàn.

Ông Lê Song Lai – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam -CTCP tới dự và chỉ đạo tại hội nghị. Ông Lai đánh giá cao Công đoàn Tổng công ty đã triển khai có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/ĐUT ngày 06/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về lãnh đạo Đại hội Công đoàn cơ sở và Đại hội Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại hai hội nghị, các đại biểu  được nghe 4 chuyên đề bao gồm chuyên đề 1: Hướng dẫn Công tác tổ chức ĐHCĐ cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 do ông Đỗ Đình Trường chia sẻ; Chuyên đề 2: Công tác tài chính công đoàn cơ sở do ông Vương Duy Khánh chia sẻ, Chuyên đề 3: Hướng dẫn về Công tác bầu cử trong đại hội; Hội nghị phiên thứ nhất BCH Công đoàn khóa mới và một số vấn đề liên quan đến công tác bầu cử do bà Phạm Thị Hải -  UV BTV, Chánh văn phòng Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam –CTCP chia sẻ. Chuyên đề 4 về kỹ năng và một số kinh nghiệm tổ chức đại hội do ông Vương Duy Khánh chia sẻ.

Nhân dịp này, Công đoàn VNSTEEL quyết định trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn cho các cán bộ công đoàn. Khu vực miền Trung, kỷ niệm chương đã được trao cho ông Hồ Ngọc Hoàng, Ủy viên BCH Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Kim khí Miền Trung.

Khu vực miền Nam có hai cán bộ công đoàn của Công ty TNHH Thép Vinakyoei được trao tặng kỷ niệm chương là ông Nguyễn Thành Lê – Chủ tịch Công đoàn và ông Đinh Hoàng Hải – Phó Chủ tịch Công đoàn.

Trước đó, tại khu vực phía Bắc, Công đoàn VNSTEEL cũng đã tổ chức hội nghị tập huấn cùng nội dung như vậy.

le song lai
Hội nghị tập huấn phía Nam vinh dự đón ông Lê Song Lai, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam- CTCP đến tham dự.
vuong duy khanh
Ông Vương Duy Khánh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP với hai chuyên đề: Chuyên đề Công tác tài chính Công đoàn cơ sở và Chuyên đề Một số kỹ năng trong công tác tổ chức đại hội và giải đáp các vướng mắc.
anh to
Chuyên đề: Hướng dẫn Công tác tổ chức ĐHCĐ cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 do ông Đỗ Đình Trường - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP chia sẻ
Bà Phạm Thị Hải, UV BTV, Chánh văn phòng Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam –CTCP mang tới chuyên đề hướng dẫn công tác bầu cử trong Đại hội Hội nghị phiên bầu thứ nhất BCH Công đoàn khóa mới và một số vấn đề liên quan đến công tác bầu cử
lung ong
Hội nghị thu hút gần 170 đại biểu tham gia
ky nime  chuong
Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn đã được trao cho ông Hồ Ngọc Hoàng, Ủy viên BCH Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam- CTCP, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Kim khí Miền Trung.
ky niem chuong
Khu vực miền Nam có hai cán bộ công đoàn của Công ty TNHH Thép Vinakyoei được trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoan là ông Nguyễn Thành Lê – Chủ tịch Công đoàn và ông Đinh Hoàng Hải – Phó Chủ tịch Công đoàn.
dong du
Chụp ảnh lưu niệm
Minh Thủy