Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu: Trao tặng 6 căn nhà Đại đoàn kết tại tỉnh Đồng Tháp

Mới đây, Ông Nguyễn Hữu Lĩnh, Phó giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu vừa trao tặng 6 căn nhà Đại đoàn kết cho các gia đình nghèo khó khăn về nhà ở tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng.

Sau thời gian thi công, 6 căn nhà “Đại đoàn kết” đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, các căn nhà được xây dựng kiên cố, khang trang. 6 căn nhà được Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu tài trợ, với  trị giá 50 triệu đồng/căn.

Ông Nguyễn Hữu Lĩnh (giữa), Phó giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu trao nhà cho các gia đình nghèo khó khăn
Ông Nguyễn Hữu Lĩnh (giữa), Phó giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu trao nhà cho các gia đình nghèo khó khăn

Đây đều là những hộ gia đình có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn, thuộc diện hộ nghèo tại địa phương. Cũng trong dịp này, Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu cũng trao tặng cho mỗi gia đình một phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp ghi nhận và đã đánh giá cao sự đóng góp quý báu của Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu, coi đó như một hành động thiết thực nhằm góp phần củng cố nền tảng an sinh xã hội tại địa phương.

Ông Nguyễn Hữu Lĩnh, Phó giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu chia sẻ: “Hoạt động trao tặng nhà Đại đoàn kết là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, tinh thần tương thân tương ái “Lá lành đùm lá rách” của Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu với mong muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở có được những ngôi nhà mới kiên cố, giúp họ có thể yên tâm lao động sản xuất, có thêm động lực vươn lên thoát nghèo, cùng chung tay xây dựng cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn. Đồng thời, góp phần tích cực vào quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại địa phương”.

6 căn nhà được Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu tài trợ, với  trị giá 50 triệu đồng/căn

Đây cũng là hoạt động từ thiện - xã hội đối ứng theo thỏa thuận giữa Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp và Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu cùng các Công ty Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế ở địa phương, đồng thời có ý nghĩa thắt chặt mối quan hệ hợp tác, tương hỗ giữa hai Công ty, đã được thực hiện thường kỳ trong suốt nhiều năm qua, mang lại hiệu quả về mặt xã hội và góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Công ty.

Các đối tượng được thụ hưởng gồm:

Hộ bà Nguyễn Thị Thé, sinh năm 1952, ngụ tại ấp Nam, xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình;

Hộ bà Nguyễn Thị Thoa, sinh năm 1982, ngụ ấp Trung, xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình;

Hộ bà Nguyễn Thị Hưng, sinh năm 1941, hộ ông Nguyễn Thành Khôn, sinh năm 1978 và

Hộ ông Hồ Thanh Hồng, sinh năm 1962, cùng ngụ khóm Tân Thuận, thị trấn Thanh Bình;

Hộ ông Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1965, ngụ khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình.

Dương Hoàng