Bảo vệ môi trường phải bằng những hành động cụ thể

Sáng ngày 03/6/2012, tại Khu cắm trại Thanh niên (Bãi Cháy), Hạ Long Quảng Ninh, Bộ Tài nguyên - Môi trường phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Uỷ Ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ mí

Tham dự có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên-Môi trường Nguyễn Minh Quang; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng; Trưởng đại diện cơ quan phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) tại Việt Nam - ông Patrick Jean Gillabert; và các đồng chí là lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương, cùng 300 đại biểu trong nước và quốc tế và hơn 2.000 công nhân, viên chức lao động, học sinh, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh.

Năm 2012 là năm quốc tế về năng lượng và cũng là năm thế giới kỷ niệm 40 năm Ngày Môi trường thế giới 5/6 (1972-2012) và 20 năm kề từ sau Hội nghị Thượng đỉnh thế giới về phát triển năng lượng bền vững Rio de Janeiro (1992). 



Các hoạt động quốc tế kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới 2012 là tiền đề quan trọng cho Hội nghị Thượng đỉnh Rio + 20, hội nghị này là cơ hội có một không hai về phát triển bền vững sẽ được tổ chức tại Brazil vào cuối tháng 6/2012. Đây là cơ hội tốt để Việt Nam minh họa về chiến lược kinh tế xanh của mình. Việt Nam đang xây dựng chiến lược giảm phát thải hiệu ứng nhà kính, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai; Xây dựng kế hoạch, chiến lược hành động quốc gia; Khuyến khích phát triển công nghệ mô hình tiên tiến, có những hành động thiết thực để chung sức bảo vệ môi trường.

Tới dự và phát biểu tại buỗi lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định, cùng với phát triển kinh tế công tác bảo vệ môi trường được Đảng, Nhà nước Việt Nam đặc biệt quan tâm, đó là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, ngân sách chi cho hoạt động bảo vệ môi trường của Việt Nam với quy mô không thấp hơn 1% tổng chi ngân sách của Nhà nước hàng năm, việc lồng ghép công tác bảo vệ môi trường, các chiến lược trong quy hoạch, dự án phát triển đã được quan tâm đúng mức, nhận thức chung của xã hội về bảo vệ môi trường ngày càng được nâng cao. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, tăng trưởng kinh tế xanh là xu hướng phát triển và là lựa chọn của nhiều quốc gia trên thế giới, kinh tế xanh đang được xem là mô hình mới, giải quyết những thách thức mang tính toàn cầu. Việt Nam đã tiếp cận với kinh tế xanh và ban hành chính sách hướng tới nền kinh tế xanh, khẳng định quyết tâm của Chính phủ trong việc thực hiện mục tiêu thay đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng bền vững, hạn chế khai thác tài nguyên thiên nhiên, tăng cường an ninh lương thực, an ninh năng lượng, giảm nhẹ tác động biến đổi khí hậu, gắn tăng trưởng với công bằng xã hội, xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường.

Phó Thủ tướng đề nghị các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và mọi công dân Việt Nam có những hành động cụ thể góp phần thiết thực trong việc bảo vệ môi trường. Xây dựng nền kinh tế xanh bằng sự phát triển bền vững trong tương lai bằng những hành động tái cấu trúc nền kinh tế, sản xuất phát triển theo chiều sâu, giảm sử dụng tài nguyên thiên nhiên, tăng cường các ngành công nghiệp sinh thái và dịch vụ thân thiện với môi trường, hạn chế sự phát triển các ngành kinh tế phát sinh chất thải lớn, gây ô nhiễm, suy thoái môi trường. Triển khai chương trình, chiến lược nhằm giảm phát thải hiệu ứng nhà kính, tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo. Xanh hóa lối sống và thực hiện tiêu dùng bền vững, xây dựng nông thôn mới với lối sống hài hòa với môi trường.

Giám đốc Chương trình Phát triển công nghiệp của Liên hợp quốc (UNIDO) tại Việt Nam, ông Patrick Gillabert đánh giá, Việt Nam là một trong những quốc gia hàng đầu tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới cũng như hướng tới việc phát triển một nền kinh tế-xã hội theo hướng bền vững, đề cập tới những chính sách kinh tế xanh như Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chiến lược sản xuất sạch hơn đến năm 2030...

Phát biểu tại Lễ Mít tinh ông Nguyễn Văn Đọc - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng chung sức bảo vệ môi trường Quảng Ninh nói chung và Vịnh Hạ Long nói riêng và đề nghị các cơ quan, tổ chức chính trị... cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền, giáo dục để mọi người nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; đa dạng hoá các nguồn lực đầu tư, đồng thời đẩy mạnh xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý những cơ sở gây ô nhiễm môi trường; khuyến khích phát triển những công nghệ, mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác bảo vệ môi trường…

Nhân dịp này ông Bùi Cách Tuyến - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường cho 11 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường: Ông Đặng Huy Hậu - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh trao bằng khen của tỉnh cho 30 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ môi trường tại địa phương.

Ngay sau lễ mít-tinh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo các bộ, ngành địa phương và nhân dân đã tham gia trồng cây trên bãi thải tại công trường vỉa 11 của Công ty cổ phần Than Núi Béo-Vinacomin và trồng rừng ngập mặn tại phường Hà Phong, Thành phố Hạ Long.

Chiều ngày 03/6/2012 Đoàn đại biểu đã về thăm quan bãi thải Nam Đèo Nai, Trạm xử lý nước thải Cọc Sáu.