Cụ thể, ở lĩnh vực du lịch có DA khu du lịch hồ Phú Hòa do Công ty cổ phần Du lịch Hoàn Cầu đăng ký đầu tư; khu du lịch Ghềnh Ráng - giai đoạn 2 - do Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn - Quy Nhơn đăng ký; khu du lịch sinh thái Quy Nhơn - Bãi Dại, của DNTN Quy Nhơn - Bãi Dại; khu du lịch tâm linh Mũi Rồng của Công ty TNHH MTV Đầu tư và thương mại Hà Việt đăng ký đầu tư. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ có DA Trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Cao ốc Văn phòng Sài Gòn Phú Gia của Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn Phú Gia và DA Trung tâm Thương mại - Dịch vụ thị trấn Bồng Sơn của Công ty cổ phần Kim Triều đăng ký thực hiện. Hai DA trồng cây cao su trên địa bàn huyện Vân Canh của Công ty TNHH Cao su Bình Minh và Công ty cổ phần Cao su Bình Định.
Việc kiên quyết thu hồi các DA “treo” đã góp phần làm lành mạnh hóa môi trường đầu tư tại Bình Định, loại bỏ những DA mà chủ ĐT đã đăng ký để “chiếm mặt bằng” tìm cơ hội chuyển nhượng lại hoặc trên thực tế không đủ năng lực tài chính lại đầu tư dàn trải ở nhiều lĩnh vực, dẫn đến không đủ tiềm lực triển khai.
Trong thời gian tới, UBND tỉnh Bình Định sẽ tiếp tục xúc tiến đầu tư tập trung vào các lĩnh vực quan trọng, như công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, hạ tầng, dịch vụ du lịch, chế biến nông sản - hải sản, các ngành có giá trị xuất khẩu lớn... Bên cạnh những nhà ĐT lớn trong nước, tỉnh cũng đang chú trọng đến các nhà đầu tư Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Hoa Kỳ, các nước châu Âu khác. Các nhà đầu tư là con em của tỉnh Bình Định đang định cư nước ngoài sẽ được tạo điều kiện tốt nhất để về đầu tư sản xuất trong tỉnh. Đặc biệt, đã có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đến Bình Định nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư sau chuyến đi mời gọị đầu tư tại Nhật Bản của đoàn xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định.
Bình Định thu hồi 8 dự án “treo”
TCCT
UBND tỉnh Bình Định vừa kiểm tra, soát xét các Dự án đã được cấp giấy phép đầu tư trên địa bàn toàn tỉnh và khu kinh tế Nhơn Hội thời gian qua và đã ra quyết định thu hồi 8 Dự án (DA) “treo” vì đã quá
