Bộ Công Thương đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống mua bán người

Nhằm hưởng ứng "Ngày thế giới và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7" và "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7" năm 2026, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, tập trung nâng cao nhận thức cho cán bộ, người lao động và cộng đồng trước các thủ đoạn phạm tội tinh vi.

Ngày 26/6/2026, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1154/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới phòng, chống mua bán người""Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7" năm 2026 (Quyết định số 1154/QĐ-TTg). 

Triển khai thực hiện Quyết định số 1154/QĐ-TTg, Bộ Công Thương đã ban hành công văn số 5536/BCT-TCCB ngày 17/7/2026 về việc triển khai thực hiện hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới phòng, chống mua bán người" và "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7" năm 2026.

Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị quán triệt Quyết định số 1154/QĐ-TTg đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị để nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống mua bán người.

Đồng thời, giao Thủ trưởng các cơ quan báo chí và truyền thông trực thuộc Bộ đẩy mạnh và đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền phòng, chống mua bán người, kết hợp tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng, trên các kênh truyền thông chính thức của đơn vị và các nền tảng xã hội, gắn với đặc thù của ngành Công Thương. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc về tình hình tội phạm mua bán người tại Việt Nam.

Thời gian thực hiện từ ngày 01/7/2026 đến ngày 30/9/2026.

triệt phá một đường dây có dấu hiệu mua bán người dưới 16 tuổi hoạt động tinh vi, liên địa bàn

Triệt phá một đường dây có dấu hiệu mua bán người dưới 16 tuổi hoạt động tinh vi, liên địa bàn - Ảnh: vietnamnet.vn 

Theo các cơ quan chức năng, nhiều người hiện vẫn cho rằng mua bán người chỉ là hành vi bắt cóc hay dùng vũ lực. Tuy nhiên, trong thời đại công nghệ số, phương thức phạm tội đã thay đổi đáng kể. Tội phạm mua bán người không bắt đầu bằng bạo lực, mà bắt đầu từ những lời hứa hẹn, tin nhắn tuyển dụng hay các cuộc làm quen trên mạng xã hội. Nạn nhân thường tự nguyện rời nhà, chỉ đến khi bị thu giữ giấy tờ, kiểm soát điện thoại, ép làm việc, đánh đập hoặc ép tham gia lừa đảo trực tuyến mới nhận ra mình đã sập bẫy.

Để tránh rơi vào cạm bẫy, người dân cần nâng cao cảnh giác và dừng lại kiểm tra ngay nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như công việc được quảng cáo có mức lương cao nhưng không đòi hỏi trình độ; người tuyển dụng chỉ làm việc qua mạng, không có địa chỉ hay giấy phép rõ ràng; kẻ tuyển dụng thúc giục đi ngay, yêu cầu giữ bí mật với gia đình…

Bên cạnh đó, các yêu cầu như chuyển tiền đặt cọc, nộp giấy tờ tùy thân, đi chui qua đường tiểu ngạch hay việc người làm quen qua mạng nhanh chóng hứa hẹn tình cảm rồi rủ đi làm chung nhưng cố tình né tránh gặp mặt đều là những dấu hiệu cảnh báo rất nguy hiểm.

Ngọc Châm