Bộ Công Thương gặp mặt các cơ quan báo chí phía Nam nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Ngày 22/6/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương tổ chức chương trình gặp mặt lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí khu vực phía Nam nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Đây là dịp để Bộ Công Thương tri ân những đóng góp của đội ngũ người làm báo, đồng thời tăng cường trao đổi, phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách phát triển ngành Công Thương. 

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng chủ trì chương trình cùng sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan báo chí TP. Hồ Chí Minh, Trưởng đại diện các cơ quan báo chí khu vực phía Nam, đại diện Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công Thương.

Khu vực phía Nam là địa bàn tập trung nhiều trung tâm công nghiệp, thương mại, logistics và xuất nhập khẩu lớn của cả nước, đồng thời là nơi hoạt động của nhiều cơ quan báo chí có sức lan tỏa rộng. Vì vậy, công tác phối hợp thông tin giữa Bộ Công Thương và các cơ quan báo chí khu vực phía Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc truyền tải chính sách đến cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

(Ảnh - Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng chủ trì chương trình gặp mặt các cơ quan báo chí phía Nam)
Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng chủ trì chương trình gặp mặt các cơ quan báo chí phía Nam

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng gửi lời chúc mừng tới đội ngũ những người làm báo nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.  Thứ trưởng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc đồng hành cùng ngành Công Thương thời gian qua, đặc biệt trong công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách lớn liên quan đến phát triển công nghiệp, thương mại, bảo đảm an ninh năng lượng và chuyển đổi năng lượng.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng nhấn mạnh: “Ngành Công Thương luôn nhận được sự chia sẻ, đồng tình và ủng hộ của các cơ quan báo chí trong mọi hoạt động thời gian qua. Nếu không có sự vào cuộc, tác nghiệp tận tụy của các nhà báo thì rất khó để tạo được sự đồng thuận xã hội đối với những nhiệm vụ lớn của ngành”.

Tại chương trình, ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam đánh giá cao sự phối hợp giữa Bộ Công Thương và các cơ quan báo chí thời gian qua. Theo ông Trần Trọng Dũng, báo chí khu vực phía Nam luôn dành sự quan tâm lớn đối với các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, năng lượng và xuất nhập khẩu - những lĩnh vực có tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội.

Ông Trần Trọng Dũng đánh giá, việc Bộ Công Thương chủ động cung cấp thông tin, kịp thời truyền thông về các vấn đề được dư luận quan tâm như điện năng, xăng dầu hay hoạt động xuất nhập khẩu đã góp phần củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, ông mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp thông qua các chuyên trang, chuyên đề chuyên sâu, góp phần lan tỏa hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh vai trò quan trọng của báo chí trong việc đồng hành cùng các bộ, ngành thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội
Ông Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh vai trò quan trọng của báo chí trong việc đồng hành cùng các bộ, ngành thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Tiếp nối tinh thần đó, ông Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh vai trò quan trọng của báo chí trong việc đồng hành cùng các bộ, ngành thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Theo ông Nguyễn Huy Ngọc, khu vực phía Nam là địa bàn trọng điểm của cả nước, vì vậy công tác thông tin, tuyên truyền cần được triển khai chủ động, kịp thời và hiệu quả.

Ông Nguyễn Huy Ngọc đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, qua đó không chỉ nâng cao hiệu quả truyền thông mà còn giúp cơ quan quản lý tiếp nhận phản hồi từ thực tiễn, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí tại chương trình gặp mặt
Thứ trưởng Phan Thị Thắng cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí tại chương trình gặp mặt

Khẳng định báo chí là cầu nối quan trọng giữa cơ quan quản lý nhà nước với người dân và doanh nghiệp, Thứ trưởng Phan Thị Thắng bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng ngành Công Thương trong việc lan tỏa chính sách, phản ánh thực tiễn sản xuất - kinh doanh và góp phần tạo đồng thuận xã hội đối với các mục tiêu phát triển kinh tế đất nước. Thứ trưởng cho biết Bộ Công Thương sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tác nghiệp của các cơ quan báo chí, đồng thời chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Bà Mai Thu Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Quản lý doanh nghiệp thông tin về tình hình hoạt động của ngành Công Thương trong 5 tháng đầu năm 2026
Bà Mai Thu Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Quản lý doanh nghiệp thông tin về tình hình hoạt động của ngành Công Thương trong 5 tháng đầu năm 2026

Tại chương trình, bà Mai Thu Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Quản lý doanh nghiệp đã báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của ngành trong 5 tháng đầu năm 2026. Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn từ thị trường năng lượng toàn cầu và đứt gãy cung ứng do xung đột quốc tế, ngành Công Thương vẫn đạt được những kết quả khả quan.

Theo đó, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) lũy kế 5 tháng tăng 9,1%, mức tăng cao nhất trong cùng kỳ kể từ năm 2021 đến nay, riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,5%. Xuất khẩu tiếp tục giữ vai trò là động lực chính với kim ngạch ước đạt 215,3 tỷ USD, tăng 19,3% so với cùng kỳ, vượt xa mục tiêu tăng trưởng cả năm đã đề ra (15-16%). Công tác đảm bảo an ninh năng lượng cũng được thực hiện tốt, điện năng sản xuất và nhập khẩu tăng 8,5%, đảm bảo cung ứng thông suốt cho sản xuất và tiêu dùng bất chấp thời tiết nắng nóng gay gắt.

Tuy nhiên, ngành Công Thương cũng đang đối mặt với không ít áp lực. Trong số 8 chỉ tiêu tăng trưởng được Chính phủ giao, hiện mới có 2 chỉ tiêu vượt và 2 chỉ tiêu đạt, còn lại 4 chỉ tiêu cần nỗ lực rất lớn trong những tháng cuối năm. Bên cạnh đó, cán cân thương mại 5 tháng đầu năm ghi nhận mức thâm hụt do chi phí đầu tư công nghệ cao và đứt gãy chuỗi cung ứng, trái ngược với mức xuất siêu 5,1 tỷ USD của cùng kỳ năm trước.

Bà Mai Thu Hiền cho biết, để vượt qua những thách thức nêu trên, Bộ Công Thương đã đặt ra các nhóm giải pháp trọng tâm cho những tháng cuối năm, rất cần sự đồng hành truyền thông từ phía các cơ quan báo chí.

Trước hết, Bộ sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và kiên quyết bảo đảm an ninh năng lượng trong mọi tình huống, nhất là cao điểm mùa khô.

Song song với đó, ngành tập trung kích cầu tiêu dùng nội địa nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng bán lẻ 13-15%; tăng cường quản lý thị trường, đấu tranh với hàng giả trên cả môi trường truyền thống lẫn không gian số.

Đối với mặt trận xuất nhập khẩu, Bộ sẽ theo dõi sát để áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại phù hợp, đẩy mạnh xúc tiến sang các thị trường nhiều dư địa như Trung Quốc, Nam Á, Mỹ La-tinh... nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển hướng kịp thời.

Kim Huệ - Ngọc Châm