Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trao các văn kiện hợp tác với Hàn Quốc

Nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm chính thức Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và các đối tác Hàn Quốc đã tiến hành trao 2 bản ghi nhớ quan trọng trước sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo vào chiều ngày 2/7/2024.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo nhân chuyến thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 30/6 đến 3/7/2024
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo nhân chuyến thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 30/6 đến 3/7/2024 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tình hình kinh tế thế giới phục hồi chậm sau đại dịch Covid-19 khiến quan hệ thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc tăng trưởng chậm lại trong năm 2023, đặt ra nhiều thách thức đối với mục tiêu kim ngạch thương mại 150 tỷ vào năm 2030 như Lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất tháng 6 năm 2023, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol.

Nhận thức được những khó khăn đặt ra, ngay từ đầu năm 2024, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại, Công nghiệp, Năng lượng Hàn quốc (Bộ MOTIE) đã đàm phán, thống nhất và đi đến ký kết “Bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc về định hướng xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 150 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn”. 

Nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm chính thức Hàn Quốc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và ông Ahn Dukgeun, Bộ trưởng Bộ MOTIE đã tiến hành trao Bản ghi nhớ tại Lễ trao văn kiện, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo vào chiều ngày 2/7/2024.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Ahn DukGeun trao Bản ghi nhớ về định hướng xây dựng kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 150 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Ahn DukGeun trao Bản ghi nhớ về định hướng xây dựng kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 150 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Xem thêm: "Việt Nam - Hàn Quốc hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD thương mại song phương".

Bản ghi nhớ được ký giữa Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Ahn Dukgeun là cơ sở mang tính định hướng để hai Bên cùng xây dựng một kế hoạch hành động cụ thể, chi tiết, thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ MOTIE nói riêng và phát triển quan hệ trên các lĩnh vực thương mại, công nghiệp và năng lượng nói chung, góp phần hiện thực hoá mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030.

Cũng tại Lễ trao văn kiện cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cùng ông Nam Dong Il, Tổng thư ký Ủy ban Thương mại công bằng Hàn Quốc đã tiến hành trao “Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Thương mại Công bằng nước Đại Hàn Dân Quốc” trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ hai nước. 

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Ahn DukGeun trao Bản ghi nhớ về định hướng xây dựng kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 150 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc - Ảnh: TTXVN/Dương Giang
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Tổng thư ký Ủy ban Thương mại công bằng Hàn Quốc Nam Dong Il trao Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Thương mại Công bằng nước Đại Hàn Dân Quốc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các nội dung hợp tác chính Bản ghi nhớ bao gồm: chia sẻ các thực tiễn tốt nhất thông qua trao đổi cán bộ, trao đổi thông tin không thuộc thông tin bảo mật và kinh nghiệm trong các lĩnh vực hai Bên cùng quan tâm; thông báo cho nhau về các hoạt động thực thi pháp luật về cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng của mình mà một Bên cho rằng có thể ảnh hưởng đáng kể đến lợi ích của Bên kia.

Bản thỏa thuận được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hợp tác giữa cơ quan cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng hai nước nói riêng và cho Việt Nam - Hàn Quốc nói chung, đặc biệt về trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp trong công tác thực thi pháp luật cạnh tranh bảo vệ người tiêu dùng hai Bên.

Công tác thực thi luật cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng hiệu quả được cho là nền tảng để đảm bảo việc duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các thành phần kinh tế, là nhân tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giao dịch thương mại và tăng cường hợp tác, thu hút đầu tư nước ngoài giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong thời gian tới.

Theo Vụ Thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), việc ký kết, trao các Bản ghi nhớ là hoạt động mang ý nghĩa, không chỉ góp phần quan trọng vào thành công chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Thủ tướng Chính phủ mà còn thúc đẩy quan hệ song phương, nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành công nghiệp, năng lượng của Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn kinh tế của Hàn Quốc, đóng góp nâng cao kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc.

Thy Thảo