Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Chiều 05/8/2025, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã đến thăm và làm việc với Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, đại diện các Viện nghiên cứu, Hiệp hội; cùng các cán bộ, viên chức, người lao động tại Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương (VIOIT).

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên thăm và làm việc với Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương là một tổ chức khoa học công nghệ công lập, trực thuộc Bộ Công Thương. Viện có chức năng nghiên cứu, cung cấp các thông tin khoa học quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại nói chung, đồng thời Viện cũng tham gia xây dựng các chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển ngành và thực hiện các hoạt động tư vấn, đào tạo có liên quan.

"Viện có mối liên hệ mật thiết và cơ hữu với tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, và các Bộ, ngành liên quan", Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, đồng thời cho biết thêm, những năm qua, Viện và một số đơn vị chức năng thuộc Bộ và chức năng của ngành đã có sự phối hợp tốt trong công tác chuyên môn, tuy nhiên, dư địa hợp tác của Viện và các đơn vị liên quan còn rất lớn, và nếu biết tận dụng, các đơn vị chắc chắn sẽ hoàn thành, và hoàn thành rất tốt những công việc được giao.

Buổi làm việc với Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương nhằm đánh giá tình hình, kết quả hoạt động trong thời gian vừa qua, những hạn chế, thiếu sót, đồng thời đề ra những biện pháp chủ yếu nhằm không ngừng nâng cao chất lượng và công tác chuyên môn của Viện và những đơn vị liên quan”, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nêu.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương có mối liên hệ mật thiết và cơ hữu với tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, và các Bộ, ngành liên quan

Kiện toàn bộ máy Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương tinh gọn

Báo cáo về tình hình hoạt động và kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, phương hướng phát triển của Viện Nghiên cứu Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, TS. Nguyễn Văn Hội - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương cho biết, về công tác tổ chức, sắp xếp lại bộ máy của Viện tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thực hiện chỉ đạo của Ban Cán sự/ Thường vụ Đảng ủy Bộ và Lãnh đạo Bộ, Viện đã chủ động, trách nhiệm hoàn thành Đề án sáp nhập Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương vào Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, ổn định tình hình, đi vào hoạt động theo mô hình mới từ ngày 01/3/2025, theo chức năng, nhiệm vụ với các định hướng phát triển mới, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò trong phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Căn cứ Quyết định số 529/QĐ-BCT ngày 28/2/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, Viện đã sắp xếp, tinh gọn bộ máy, giảm từ tổng số 24 đơn vị đầu mối xuống còn 9 đơn vị trực thuộc, giảm 15 đơn vị tương đương 62,5% đầu mối; kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp phòng, giảm từ tổng số 49 đồng chí xuống còn 26 đồng chí, giảm 23 đồng chí tương đương 46,9%.

Đồng thời, thực hiện Nghị định 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Viện đã thông báo, phổ biến, quán triệt đến toàn bộ đảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động trong Viện. Đến nay đã có tổng số 36 viên chức làm đơn xin nghỉ chế độ, trong đó 29 viên chức đã được Bộ chấp thuận, phê duyệt. So với thời điểm sát nhập, đến thời điểm hiện tại biên chế của Viện đã giảm 17 người, bao gồm chuyển công tác, nghỉ hưu và nghỉ theo chế độ Nghị định 178/2024/NĐ-CP.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương
TS. Nguyễn Văn Hội - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương báo cáo về tình hình hoạt động và kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, phương hướng phát triển của Viện tại buổi làm việc

Song hành cùng tinh gọn bộ máy là việc kiện toàn lại các tổ chức Đảng, triển khai đại hội các Chi bộ. Mô hình nhất thể hóa chức danh Bí thư kiêm Thủ trưởng đơn vị đã phát huy hiệu quả, đảm bảo sự thống nhất giữa lãnh đạo chính trị và quản lý hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Theo đúng kế hoạch được phê duyệt, ngày 22/5/2025, Đảng bộ Viện đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, mang dấu ấn đặc biệt của một đơn vị sau sáp nhập, thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt và phát huy vai trò, năng lực của đội ngũ lãnh đạo trong bối cảnh mới.

Viện đã thực hiện đúng chủ trương kết thúc hoạt động của Công đoàn Viện theo Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của BCH Trung ương Đảng và Kết luận số 157-KL/TW ngày 25/5/2025 của Bộ Chính trị. Đồng thời, Viện đã tổ chức Lễ tri ân những đóng góp to lớn, tâm huyết của các thế hệ Ban Chấp hành Công đoàn Viện và Trường, tuyên dương khen thưởng viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác.

Quá trình sắp xếp lại đội ngũ cán bộ được thực hiện đồng bộ, đảm bảo không có sự xáo trộn, gián đoạn trong hoạt động chuyên môn. Công tác tư tưởng được thực hiện hiệu quả, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động, góp phần ổn định tư tưởng, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Viện. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, tư tưởng được thực hiện hiệu quả, tạo sự ổn định về tư tưởng và tổ chức, giúp Viện nhanh chóng đi vào vận hành hiệu quả theo mô hình mới.

Đoàn Thanh niên Viện cũng được sáp nhập, kiện toàn, hiện có 39 đoàn viên với trình độ chuyên môn cao. Công tác đoàn và phong trào thanh niên Viện đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật là tổ chức thành công các chương trình thiện nguyện tại các địa bàn khó khăn. Các hoạt động đồng hành cùng thanh niên được chú trọng, đặc biệt trong việc khuyến khích nghiên cứu khoa học, gắn hoạt động Đoàn với nhiệm vụ chuyên môn. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Viện tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao do Bộ Công Thương và Viện phát động. Đoàn Thanh niên Viện luôn tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho đoàn viên, góp phần vào thành công chung của Viện.

Về công tác quản lý và sắp xếp cơ sở vật chất sau sáp nhập, Viện đã tiến hành rà soát, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để chấm dứt các hợp đồng tại Cơ sở 193 Vĩnh Hưng, bao gồm: (1) Hợp đồng liên kết với Đại học Mở Hà Nội; (2) Hợp đồng với đơn vị thuê căng-tin; (3) Hợp đồng với đơn vị trông giữ xe. Đồng thời, Viện đã tập trung nguồn lực để cải tạo, chỉnh trang, hoàn thiện trụ sở 193 Vĩnh Hưng ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Triển khai và hoàn thành nhiều nhiệm vụ chuyên môn trong 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Viện đã tích cực trong công tác tham mưu, tư vấn chính sách cho Bộ Công Thương, phối hợp với các Cục, Vụ và cơ quan liên quan, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trong việc xây dựng báo cáo về các lĩnh vực quản lý của ngành công thương, đáng chú ý là Báo cáo tổng hợp đề án “Các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế “hai con số” trong kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.

Bên cạnh đó, Viện cũng thực hiện các góp ý cho Dự thảo báo cáo “Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 10 năm 2021-2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030”, với mục tiêu tăng trưởng đạt hai con số liên tục trong các năm giai đoạn 2026-2030.

Viện đã xây dựng một số báo cáo cho Lãnh đạo Bộ và các đơn vị thuộc Bộ gồm: “Tình hình công nghiệp và thương mại phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”; “Dự báo tình hình kinh tế thế giới, khu vực; đánh giá biến động đồng USD tác động tới kinh tế thế giới và Việt Nam; đề xuất một số giải pháp, kiến nghị”; “Ngoại thương Việt Nam: Vị thế mới sau 40 năm đổi mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đầy đủ, hiện đại và hội nhập”; “Giải pháp phát triển xuất nhập khẩu của Việt Nam trong bối cảnh chiến tranh thương mại giữa các nước lớn”; Báo cáo hàng tháng: “Tình hình kinh tế - xã hội thế giới và trong nước tác động đến phát triển công nghiệp và thương mại Việt Nam”.

Viện cũng đang hoàn thiện 05 đề án trong Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

02 đề án thực hiện Nghị Quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

01 đề án về “Liên kết ngành trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, năng lượng vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ” thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

04 chiến lược phát triển ngành: “Chiến lược phát triển ngành sữa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “Chiến lược phát triển ngành thép Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương
TS. Nguyễn Văn Hội cho biết, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã tích cực trong công tác tham mưu, tư vấn chính sách cho Bộ Công Thương, phối hợp với các Cục, Vụ và cơ quan liên quan, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trong việc xây dựng báo cáo về các lĩnh vực quản lý của ngành công thương, đáng chú ý là Báo cáo tổng hợp đề án “Các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế “hai con số” trong kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”

Trong thực hiện những nhiệm vụ, đề án, đề tài phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2025, Viện thực hiện 13 nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế; 5 nghiệm vụ thuộc Chương trình tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu; 3 nhiệm vụ thuộc Chương trình xúc tiến thương mại của Bộ Công Thương; 4 đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ; và 2 nhiệm vụ tái cơ cấu ngành Công Thương.

Trong đào tạo, bồi dưỡng, Viện tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong đào tạo và bồi dưỡng nhân lực ngành Công Thương, với chức năng đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Kinh doanh thương mại.

Ngày 26/6/2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1814/QĐ-BCT về việc phê duyệt các Chương trình đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2025-2030, theo đó Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng Công Thương (sau sáp nhập) đã duy trì và nâng cao chất lượng các chương trình bồi dưỡng chuyên sâu về quản lý nhà nước, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và chính sách công nghiệp, thương mại, phối hợp hiệu quả với các Sở Công Thương địa phương.

Về hợp tác quốc tế, theo chỉ đạo và được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Viện đã tổ chức các đoàn công tác nước ngoài gồm: Đoàn công tác tại Liên bang Nga; Đoàn công tác khảo sát tại Lào.

Đồng thời, Viện đã tổ chức thành công chương trình tuần lễ “Halal week” và Hội thảo khoa học quốc tế với chủ để “Tiếp cận thị trường Halal toàn cầu - cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam”. Hội thảo đã thu hút được sự tham gia của nhiều nhà khoa học đến từ các Bộ, ngành, Sở Công Thương địa phương, các viện nghiên cứu và trường đại học, gần 15 đoàn đại biểu của các Đại sứ quán, các tổ chức ngoại giao, các tổ chức quốc tế và hơn 25 doanh nghiệp trong cộng đồng các quốc gia Hồi giáo.

Viện cũng tổ chức trên 15 hội thảo chuyên đề, bao gồm các hội thảo quốc tế về công nghiệp nền tảng, chính sách phát triển thị trường tín chỉ carbon, thương mại xanh, logistics, hội nhập kinh tế quốc tế, thực thi cam kết trong CPTPP, EVFTA, UKVFTA và các FTA song phương, đa phương...

Viện đã ký kết và triển khai Bản ghi nhớ hợp tác với các viện nghiên cứu tại Hàn Quốc, Liên bang Nga và Lào, tạo nền tảng cho phát triển các dự án hợp tác nghiên cứu song phương.

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã và đang từng bước xây dựng và kiện toàn được cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn.

Sau khi sáp nhập, toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Viện luôn hướng tới xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, thể hiện tinh thần trách nhiệm, phối hợp tốt, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc.

Các công trình nghiên cứu của Viện đã đóng góp tích cực vào việc cung cấp luận cứ khoa học cho xây dựng, hoạch định chính sách phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, đồng thời có những đóng góp quan trọng về mặt thực tiễn trong xây dựng các chiến lược, đề án, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển các lĩnh vực của ngành Công Thương.

Viện đã tích cực tham gia xây dựng, góp ý và phản biện về cơ chế, chính sách quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương cũng như các Bộ, ngành khác; tham gia đóng góp ý kiến trong các văn bản dự thảo Nghị quyết, Quyết định, chương trình, kế hoạch của các Cục, Vụ thuộc Bộ Công Thương, góp phần đề xuất các giải pháp chiến lược mang tính khả thi trình Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Chính trị.

Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Viện luôn được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ cho Bộ Công Thương mà còn cho các Bộ/ngành và địa phương trong cả nước.

Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong Viện đã từng bước được nâng lên, nhất là đội ngũ viên chức trẻ được đào tạo bài bản về chuyên môn nghiệp vụ và ngoại ngữ, năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết.

Đồng thời Viện cũng đã mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế, xây dựng cơ chế, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu và vị thế của Viện trong khu vực và quốc tế.

Tạp chí Công Thương sẽ tiếp tục thông tin về buổi làm việc...

Huyền My