Hội thao năm nay có nhiều kết quả nổi bật với tổng số 131 giải thưởng và 83 huy chương. Các giải gồm: 29 giải Nhất, 27 giải Nhì, 28 giải Ba và 27 giải Tư; 22 giải Lãnh đạo; 4 giải Toàn đoàn; 4 giải Ấn tượng. Và các huy chương, gồm: 28 huy chương Vàng, 28 huy chương Bạc và 27 huy chương Đồng. (kèm theo bảng kết quả chi tiết).
Tại Hội thao lần này đã có những ấn tượng nổi bật. Cụ thể: Đơn vị có số lượng VĐV tham gia nhiều nhất là Công ty Thuốc lá Thăng Long với 74 VĐV; Đơn vị đạt nhiều huy chương nhất cũng là Công ty Thuốc lá Thăng Long; Đơn vị có số lượng VĐV tham gia trên tổng số CBCNVLĐ của toàn đơn vị là Văn phòng đại diện TCT phía Nam, với số lượng trên 50% là VĐV; Đơn vị tham gia nhiều bộ môn nhất, với nhiều nội dung nhất là Công ty Thuốc lá Thanh Hóa.
Bên cạnh đó, tinh thần thi đấu hết mình cũng đã để lại nhiều ấn tượng. Ở trận chung kết Môn kéo co nam, hai đội kéo co Công ty Thuốc lá Thanh Hóa và Công ty Thuốc lá Thăng Long đúng là hai kỳ phùng địch thủ. Sau ba hiệp đầy kịch tính, kẻ tám lạng, người nửa cân, phần thắng đã thuộc về đội Công ty Thuốc lá Thăng Long; Môn cầu lông được nhiều lứa tuổi tham gia nhất. Ở môn này, các VĐV cũng đã để lại nhiều pha đẹp mắt, hấp dẫn với những khả năng chơi khá chuyên nghiệp.
Còn bóng đá đúng là môn thể thao “vua”. Do số lượng các đội tham gia đông nên càng tạo được sức hấp dẫn. Ngay từ vòng đấu loại, các cầu thủ đã thể hiện nhiều pha bóng đầy kịch tính; càng vào vòng trong, sự hấp dẫn càng trở nên gay cấn, có lúc tưởng như ngẹt thở bởi các pha tranh bóng quyết liệt của các cầu thủ cùng những cú sút chẳng khác gì Messi của Argentina, và cùng với đó là sự phấn khích đến cuồng nhiệt của các CĐV giữa trời nắng nóng.
Chia sẻ cảm nhận ở hội thao này, chị Phạm Thị Thúy Phượng - VĐV Môn Cầu lông của Công ty Thuốc lá Thăng Long cho biết:
“Năm nay là năm thi đấu cuối cùng của chị trước khi nghỉ hưu. Tuy tuổi đã xế chiều, nhưng chị cũng như các đối thủ của mình vẫn thi đấu hết mình, trung thực. Ở giải này, chị đã giành được giải Ba Đôi nam-nữ và giải Ba Đơn nữ. Chị xác định những phần thưởng này vừa là kỷ niệm, vừa là niềm vinh dự đối với chị, sẽ giúp ích cho chị khi về già vẫn rèn luyện được sức khỏe cùng với một tinh thần thoải mái”.
Còn đối với VĐV Vũ Tiến Lực - Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá “Đạt giải Nhì Môn Bóng bàn và đã tham gia 5 mùa Hội thao. Lần này được gặp đồng nghiệp các vùng miền, giao lưu với nhau, Anh cảm thấy rất xúc động. Anh xác định những kết quả trong Hội thao sẽ là nguồn động viên lớn đối với anh trong công việc và cuộc sống”.
Đối với VĐV Tống Duy Thanh - Công ty Thuốc lá Thanh Hóa “Anh đoạt 2 huy chương Vàng: Đơn nam và Đôi nam. Ban tổ chức đã rất chu đáo trong việc sắp xếp nơi ăn, nghỉ cho các VĐV. Anh rất tự hào đứng trong đội ngũ Vinataba và coi Hội thao là dịp để các CBCNVLĐ thi thố tài năng, cống hiến hết mình cho đơn vị.
Đại diện cho VĐV các đơn vị phía Nam, VĐV Đỗ Duy Phương - Công ty Thuốc lá Sài Gòn chia sẻ: “Đã tham dự 10 lần hội thao, lần này Anh đoạt giải Nhì Đơn nam và giải Ba Đôi nam. Công đoàn tổ chức lần này rất chuyên nghiệp. Những giải thưởng, những quy định trong Hội thao thực sự đã tạo nên sự cố gắng, nghiêm túc đối với mỗi đơn vị cũng như đối với từng cá nhân. Sự phát động phong trào thể dục thể thao ở từng đơn vị để hướng tới hội thao toàn Tổng công ty thực sự đã đem lại sự khích lệ rất lớn đối với mỗi CBCNVLĐ,vừa giúp mọi người nâng cao tinh thần rèn luyện thể chất, vừa giúp mọi người hăng say trong công việc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.
Với khẩu hiệu của Hội thao “Chiến thắng trong niềm đam mê - Chiến thắng trong sự quyết tâm - Chiến thắng của tinh thần đoàn kết”, và cùng với đó là những kết quả đạt được như ngày hôm nay, ngoài tinh thần thi đấu nghiêm túc, hết mình của các VĐV, còn có sự quan tâm thiết thực, động viên tích cực của các đồng chí lãnh đạo TCT và các đơn vị thành viên; sự nhiệt tình và năng động của công đoàn, đoàn thanh niên cũng như sự phối hợp của các bộ phận trong đơn vị. Bao nhiêu ngày chuẩn bị, bao nhiêu công sức rèn luyện, bao nhiêu niềm tin và hy vọng... tất cả vẻn vẹn chỉ thể hiện trong có 3 ngày. Quá nhanh! kết thúc Hội thao rồi mà nhiều người còn cứ ngỡ ngàng, cứ như chưa kịp lĩnh hội hết những niềm vui, những tran hòa tình cảm cùng với những dự kiến tìm hiểu lẫn nhau.
Tuy còn nhiều điều chưa làm hết được, còn nhiều dự định đành để lại dịp sau, nhưng cuối cùng cái được lớn nhất là sự gặp mặt, giao lưu của CBCNVLĐ toàn hệ thống TCT, tạo được sự đoàn kết gắn bó với các đơn vị. Và rồi dư âm của Hội thao sẽ lại là những kỷ niệm khó quên, là niềm động viên, khích lệ tất cả CBCNVLĐ hăng say trong lao động.
Dưới đây là một số hình ảnh về Hội thao
