Với vị trí là cửa ngõ của 3 tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ và Lào Cai, Thanh Sơn là điểm trung chuyển hàng hóa lớn đi nhiều tỉnh Tây Bắc. Theo cơ quan chức năng, tại Thanh Sơn, nạn hàng nhái, hàng giả đã hoành hành nhiều năm nay, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân. Tại xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, do đời sống của bà con còn khó khăn, giao thông đi lại không thuận lợi (hàng Việt khó vào sâu trong các khu dân cư), nhận thức của nhân dân còn hạn chế về hàng hóa, nên nơi này luôn là một trong những “điểm nóng” về nạn hàng nhái, hàng giả. Trong khuôn khổ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hàng năm, Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ đã tổ chức các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, tuy nhiên mới chỉ đáp ứng được phần nào nhu cầu mua sắm của người dân.
Chia sẻ khó khăn với người dân,
chống lại nạn hàng giả hàng nhái, triển khai đề án phát triển thị trường trong
nước, gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, sau khảo sát, Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ đã xây dựng Điểm bán hàng
Việt Nam đặt tại Cửa hàng Thương mại Võ Miếu (Thanh Sơn) bởi đây là điểm cung
cấp hàng hóa cho 7 xã lân cận, trong đó có 4 xã của huyện Thanh Sơn và 3 xã của
huyện Tân Sơn. Không chỉ là điểm phân phối, bán lẻ hàng hóa, cửa hàng còn là
điểm trung chuyển hàng hóa đến các xã trong huyện và các địa phương lân cận, đồng
thời là điểm tập kết hàng hóa, nơi giúp bà con có thể nhận diện đâu là hàng hóa
chính hãng (tránh mua phải hàng nhái, hàng giả). Lựa chọn xây dựng Điểm bán
hàng Việt Nam tại một điểm khó khăn cả về cơ sở hạ tầng và đời sống nhân
dân, Sở Công Thương Phú Thọ đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của UBND
huyện Thanh Sơn và Cửa hàng Thương mại Võ Miếu.
Chị Nguyễn Lệ Thủy - Chủ Cửa hàng Thương mại Võ Miếu - Thanh Sơn chia sẻ: Là một người địa phương, chị rất mong muốn người dân quê chị được tiếp cận, tiêu dùng các sản phẩm trong nước, bởi nhiều mặt hàng Việt Nam có chất lượng không thua kém nước ngoài. Khi mới mở điểm bán hàng này, cửa hàng của chị gặp nhiều khó khăn bởi dân trí thấp, đời sống khó khăn, bà con nhân dân trong vùng có thói quen chọn lựa các sản phẩm giá rẻ mà không quan tâm nhiều đến uy tín, chất lượng sản phẩm. Sau nhiều năm “bám” chân tại địa bàn, tích cực tuyên truyền người dân sử dụng các sản phẩm Việt Nam, Cửa hàng đã trở thành điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm của nhiều nhãn hàng, nhà sản xuất uy tín trong nước. Hiện nay, Cửa hàng đã có trên 1.200 sản phẩm của 100 doanh nghiệp và nhà phân phối trên cả nước, trong đó có nhiều nhà phân phối lớn như Vinamilk, Kinh Đô, Family, với doanh thu hàng tháng đạt trên 1 tỷ đồng
Chị Thủy cho biết thêm, được sự
tuyên truyền, giúp đỡ của lãnh đạo, Ủy ban MTTQ Tỉnh, huyện Thanh Sơn, sự vận
động, hỗ trợ của Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ, nhận thấy đây là chủ trương đúng
đắn, mang lại lợi ích thiết thực, chị đã nhiệt tình ủng hộ xây dựng cửa hàng
thành điểm bán hàng Việt Nam. Ngoài việc lựa chọn các mặt hàng phù hợp với điều
kiện tiêu dùng khu vực, chị Thủy tích cực làm việc với trực tiếp với doanh nghiệp
sản xuất, giảm chi phí trung gian để đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng với
giá thấp nhất, giúp hàng Việt tăng sức cạnh tranh. Ngoài ra, cửa hàng còn bố trí
nhân viên giới thiệu, quảng bá về các sản phẩm Việt Nam cho khách hàng để họ
lựa chọn mua sắm.
Theo ghi nhận của phóng viên tại Cửa hàng Thương mại Võ Miếu - Thanh Sơn, 100% hàng hóa được bày bán là hàng tiêu dùng thế mạnh của Việt Nam, như: bánh kẹo, đường, sữa, dầu ăn, dầu gội đầu, bột giặt, giày dép… với khá đa dạng chủng loại sản phẩm từ các thương hiệu tên tuổi, uy tín trong nước. Các mặt hàng này đều được niêm yết giá phải chăng, đáp ứng nhu cầu thiết yếu, phù hợp với điều kiện kinh tế và thu nhập của nhân dân trong vùng.
Bà Lê Việt Nga - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương tin tưởng rằng, triển khai đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, điểm bán hàng Việt cố định này sẽ trở thành mô hình tổng kho hàng Việt (mô hình đang được Bộ Công Thương khuyến khích xây dựng), từ đây sẽ tạo điều kiện cho hàng Việt tỏa đi rất sâu, rất xa.
Đại diện Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ cho biết, sau thành công từ điểm bán hàng Việt này, Phú Thọ đã có thêm 1 điểm tại huyện Phù Ninh. Địa phương dự định sẽ xây dựng thêm các Điểm bán hàng Việt Nam tại các huyện Tân Sơn, Yên Lập, Hạ Hòa và Đoan Hùng.
