Cụ thể, theo đề án này, mục tiêu phấn đấu trong công tác bảo vệ môi trường của Tập đoàn là đến năm 2015 toàn bộ nước thải mỏ sẽ được xử lý đảm bảo tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường; cải tạo phục hồi môi trường xong các bãi thải đã kết thúc đổ thải; chấm dứt vận chuyển than ra cảng bằng ô tô tại vùng Đông Triều - Uông Bí; chất thải nguy hại được thu gom, xử lý tại nhà máy xử lý tập trung của Vinacomin.
Còn xa hơn, đến năm 2020 sẽ chấm dứt vận chuyển than ra cảng bằng ô tô tại vùng Hòn Gai (trừ ra cảng Làng Khánh), Cẩm Phả; hoàn thành cải tạo phục hồi môi trường các khu vực bãi thải nhìn thấy được từ QL18A; mặt bằng công nghiệp các mỏ được cải tạo cảnh quan, môi trường; công tác bảo vệ môi trường đi vào nề nếp. Sau năm 2020, Vinacomin tập trung cải tạo phục hồi môi trường các mỏ đã kết thúc khai thác; duy trì và phát triển các khu vực đã cải tạo trước đây thành các khu vực sinh thái; đẩy mạnh chiến lược "Sản xuất sạch hơn", cơ bản đưa công nghiệp sản xuất than thành ngành kinh tế "xanh".
