Chuyến hàng viện trợ quốc tế đầu tiên về Việt Nam

18h20 ngày 11/9, chuyến hàng viện trợ của Australia đến Hà Nội sau đó được chuyển lên Yên Bái, Mỹ cũng công bố khoản viện trợ 1 triệu USD cho hoạt động cứu trợ nhân đạo.

Chiếc C17 của Không quân Hoàng gia Australia đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài mang theo đồ viện trợ gồm 264 dụng cụ vệ sinh cá nhân, 120 dụng cụ bếp, 600 chăn, 264 đồ dùng sửa chữa nhà cửa, 600 thảm ngủ, 522 tấm bạt che và 360 màn. Chuyến hàng dự kiến được chuyển ngay lên Yên Bái, nơi bị ngập nhiều nhất với hơn 21.000 hộ dân.

Đại diện Yên Bái nhận số hàng này là bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng có mặt tại sân bay Nội Bài để chứng kiến lễ bàn giao là đại sứ Australia tại Việt Nam, ông Andrew Goledzinowski.

Description: Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhận hàng viện trợ từ Australia với sự chứng kiến của đại sứ Australia tại Việt Nam, ông Andrew Goledzinowski. Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai
Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhận hàng viện trợ từ Australia với sự chứng kiến của đại sứ Australia tại Việt Nam, ông Andrew Goledzinowski. Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), ngoài Australia, Mỹ chiều nay thông báo sẽ hỗ trợ Việt Nam một triệu USD thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID).

Khoản viện trợ này sẽ được phân bổ tới các đối tác cứu trợ nhân đạo với các mục đích cung cấp nơi lánh nạn, nước sạch, vệ sinh và các hỗ trợ khác ngoài thực phẩm. Trong 5 năm qua, thông qua USAID, phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Việt Nam đã cung cấp 7,7 triệu USD hỗ trợ khẩn cấp và hỗ trợ sẵn sàng ứng phó thiên tai.

Description: Hàng viện trợ của Australia. Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai
Hàng viện trợ của Australia. Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai

Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thiên tai (AHA Centre) gửi 2.002 bộ dụng cụ gia đình gồm xô nhựa, túi đựng nước, khăn tắm, áo phông, màn chống muỗi, nến, đài FM; 1.008 bộ dụng cụ sửa chữa nhà cửa bao gồm dây thừng, cưa gỗ cầm tay, đinh đóng kim loại, xẻng, cuốc, kéo, đinh đóng góc, dây buộc, búa và 1.015 bộ dụng cụ bếp.

Ngoài ra, AHA Centre gửi 3.031 bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân gồm bột giặt, băng vệ sinh, khăn tay, bài chải đánh răng, kem đánh răng, xà phòng vệ sinh, dầu gội.

Tổ chức JICA của Nhật Bản sẽ viện trợ 40 máy lọc nước bằng tay gồm lọc bơm, lọc lõi với tốc độ lọc 4 lít mỗi phút, công suất tối đa 100.000 lít; 200 tấm bạt nhựa đa năng kích thước 50x4 m. Dự kiến hàng viện trợ đến Hà Nội ngày 16-17/9.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết đang trao đổi với một số tổ chức như UN Women, Samaritan's Purse, Đại sứ quán Thụy Sĩ, Đại sứ quán Pháp, Save the Children để thống nhất về hỗ trợ khẩn cấp.

Trước đó ngày 9/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn họp thông tin với các đại sứ quán, tổ chức quốc tế về tình hình bão Yagi. Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, cho biết nhóm lãnh đạo cơ quan Liên Hợp Quốc sẵn sàng hỗ trợ Chính phủ để qua đó hỗ trợ dân sớm nhất. Trọng tâm hỗ trợ là người dễ bị tổn thương như người già, trẻ em.

Bão Yagi kết hợp cùng hội tụ gió đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Bắc. Thống kê đến 13h30 ngày 11/9, 155 người đã chết, 141 người mất tích, chủ yếu do sạt lở đất, lũ quét tại Lào Cai, Yên Bái và Cao Bằng.

Theo vnexpress