Coi doanh nghiệp là trung tâm để viện - trường phục vụ

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày thành lập, sáng nay, 15/6, Viện Nghiên cứu Da Giầy đã tổ chức Hội thảo “Mối liên hệ giữa Doanh nghiệp – Viện nghiên cứu – Trường đại học trong Cách

Tham luận tại Hội thảo, bà Kiều Nguyễn Việt Hà – Chuyên gia Vụ KHCN, Bộ Công Thương đã trao đổi những thông tin về cuộc khảo sát mới đây của Bộ Công Thương với các doanh nghiệp trong ngành, trong đó có 1.849 doanh nghiệp ngành Da Giầy, cho thấy, ngành Da Giầy đang đứng trước rất nhiều khó khăn thách thức, nhưng không phải là không có cơ hội vươn lên trong cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0.

Phân tích những cơ hội và thách thức của ngành Da Giầy, ông Nguyễn Hải Trung – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Da Giầy cho rằng,có nhiều cơ hội cho người lao động tự điều chỉnh, học tập để nâng cao trình độ, không chỉ là kiến thức về công nghệ mà phải là tư duy thiết thực hơn, sâu hơn, hiệu quả hơn. Và thách thức chính là sự thay đổi trong tư duy của mỗi người. Ông Trung cũng cho rằng, lãnh đạo phải là người truyền lửa cho tất cả người lao động. Trong hoạt động của Viện thời gian qua đã phối hợp tốt với một số trường đại học để có kết quả bước đầu, chuẩn bị nguồn nhân lực ngành Da Giầy đáp ứng được các yêu cầu của cuộc CMCN 4.0.

Ông Nguyễn Hải Trung – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Da Giầy chia sẻ các hoạt động của Viện trước thách thức của cuộc CMCN 4.0

Chủ trì cuộc thảo luận bàn tròn nhằm chia sẻ các kinh nghiệm đẩy mạnh mối liên kết viện – trường – doanh nghiệp, cũng như định hướng cho sự phát triển của ngành Da Giầy trong thời gian tới, ông Trần Việt Hòa – Vụ trưởng Vụ KHCN, Bộ Công Thương khẳng định, Bộ Công Thương rất quan tâm đến việc thúc đẩy mối liên kết 3 bên nhằm nâng cao hiệu quả các công trình nghiên cứu của Ngành. Tuy nhiên, tiếp cận xu thế mới song song với khai thác tối đa tiềm năng của doanh nghiệp mới là điều quan trọng nhất. Mục tiêu cuối cùng của cuộc CMCN 4.0 cũng chính là nâng cao chất lượng cuộc sống và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Là một diễn giả của cuộc thảo luận, đại diện cho các doanh nghiệp, bà Phan Thị Thanh Xuân – Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Da – Giầy – Túi xách Việt Nam cho rằng, muốn mối liên kết viện - trường - doanh nghiệp hiệu quả thì phải xác định rõ đối tượng của viện - trường là ai, nhu cầu của họ là gì. Viện - trường phải hiểu doanh nghiệp thiếu gì, cần gì để thực hiện cho đúng và trúng. Thay đổi tư duy phục vụ thay vì làm theo đặt hàng của nhà nước thì làm theo đặt hàng của doanh nghiệp, coi doanh nghiệp là trung tâm để viện - trường phục vụ. Bà Xuân cũng chia sẻ mô hình các nước, cán bộ nghiên cứu của các viện, trường nằm tại doanh nghiệp, để xây dựng mạng lưới thông tin, thành lập các chương trình phù hợp hỗ trợ doanh nghiệp.

Về vấn đề này, ông Trần Việt Hòa cho rằng, việc từng bước xây dựng mạng lưới các nhà khoa học tại doanh nghiệp là cần thiết, tuy nhiên, ngược lại, các doanh nghiệp cũng phải đặt niềm tin vào các viện - trường. “Chúng tôi chứng kiến, nhiều sản phẩm của các viện - trường làm ra có khả năng ứng dụng rất tốt, đạt hiệu quả cao, nhưng các doanh nghiệp lại chưa tin tưởng để triển khai, do đó cần cái nhìn rộng hơn từ phía các doanh nghiệp thì mới thúc đẩy được mối quan hệ 3 bên theo hướng hiệu quả và bền vững” – ông Hòa nói.

Hội thảo đã diễn ra ngoài dự kiến với nhiều ý kiến tranh luận sôi nổi của các đại biểu đến từ các bộ, ngành, viện, trường, doanh nghiệp và đến hơn 12h30 mới kết thúc. Các ý kiến tham luận tại Hội thảo sẽ được Vụ KHCN – Bộ Công Thương, Viện Nghiên cứu Da Giầy ghi nhận để bổ sung vào định hướng phát triển của Ngành, của Viện trong thời gian tới.