Công ty Than Nam Mẫu: Cứu mỏ bằng tinh thần thợ mỏ

Những ngày đầu tháng 8 vừa qua trên địa bàn Uông Bí đã xảy ra những trận mưa kéo dài, đáng lưu ý là trận mưa kéo dài liên tục từ đêm ngày mùng 1 rạng ngày mùng 2/8/2015 đã làm ảnh hưởng lớn đến hoạt đ

Trước tình hình đó, Lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo các đơn vị dừng sản xuất từ ngày 2/8, tập trung tối đa nhân lực, vật lực triển khai các biện pháp phòng chống ngập mỏ trên tinh thần “Kỷ luật đồng tâm - Chúng ta nhất định thắng”. Bằng tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, kiên cường bám trụ chiến đấu với thủy thần CBCN Than Nam Mẫu đã hoàn thành nhiệm vụ cứu mỏ.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công ty, Ban Chỉ đạo PCTT-TKCN túc trực 24/24 tại Trung tâm Điều hành sản xuất +125 liên tục trong các ngày từ mùng 1 đến mùng 5. Các lực lượng tinh nhuệ của Công ty được lệnh triệu tập, có mặt tại trung tâm +125 sẵn sàng đợi lệnh của Ban Chỉ đạo trên tinh thần cứu mỏ là nhiệm vụ sống còn. Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn với phương châm “Kiểm soát đến đâu, khôi phục đến đó - Khôi phục đến đâu, sản xuất đến đó”, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, giảm thấp nhất thiệt hại về tài sản, Ban chỉ đạo PCTT- TKCN Than Nam Mẫu đã quyết định thành lập 5 tổ công tác do 5 đồng chí Phó Giám đốc trực tiếp chỉ đạo. Mỗi tổ công tác chịu trách nhiệm giải quyết từng nhiệm vụ cụ thể, từ khâu phục vụ chu đáo công tác đời sống đến khâu tổ chức phòng chống ngập lụt các diện sản xuất trong hầm lò, ngoài mặt bằng đến việc ứng cứu các khu dân cư trên địa bàn gần khai trường sản xuất của Công ty. Những thông tin tại các vị trí xung yếu thường xuyên cập nhật báo về Ban Chỉ đạo có phương án xử lý kịp thời. Công tác bơm thoát nước, ngăn nước cũng được lựa chọn phương án tối ưu nhất, hàng trăm bao cát được vận chuyển vào lò làm kè ngăn lũ... Đến ca 2 ngày 3/8/2015 đã có 80% các đơn vị trở lại sản xuất bình thường. Riêng lò chợ phân xưởng Cơ giới hóa khai thác và lò chợ phân xưởng KT6 bị ngập cục bộ, do đó công tác bơm thoát nước vẫn đang được tiến hành khẩn trương, dự kiến sẽ khắc phục xong trong vài ngày tới.

Tuy thời tiết có những tiến triển tích cực hơn, nhưng lượng nước xuống lò chợ vẫn nhiều. Do đó công tác chống ngập tại các đường lò vẫn được triển khai một cách đồng bộ trên tinh thần không lơ là chủ quan. Đến nay, Than Nam Mẫu đã chủ động kiểm soát được tình hình. Kết quả này thêm một lần nữa khẳng định sức mạnh nội lực tiềm tàng của tập thể CBCN Than Nam Mẫu. Trong những thời khắc khó khăn, Than Nam Mẫu biết huy động sức mạnh tinh thần đoàn kết thì chiến thắng là điều tất yếu. “Cứu mỏ bằng truyền thống của thợ mỏ” là điều mà lãnh đạo Công ty luôn tin tưởng. Sự đoàn kết, nhất quán trong chỉ đạo của lãnh đạo Công ty vào những thời điểm khó khăn nhất, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu đã tiếp thêm sức mạnh cũng như cổ vũ tinh thần làm việc không mệt mỏi của tập thể CBCN toàn Công ty. Trong khó khăn, nguy hiểm không ít CBCN vẫn hết mình với công việc mà không quản ngày đêm. Các anh, các chị bám trụ hiện trường một cách bền bỉ và đầy trách nhiệm. Hình ảnh những CBCN của Công ty dầm mình trong đường lò nước ngập để cứu mỏ, cứu thiết bị đã để lại ấn tượng tốt đẹp về lòng quả cảm của họ.

Lắp đặt hệ thống bơm nước phục vụ bơm thoát nước cho lò chợ

Chia sẻ với chúng tôi sau những ngày vật lộn với mưa lũ, Giám đốc Nguyễn Văn Thành xúc động nói: “Qua trận mưa lũ lịch sử này tôi mới cảm nhận hết được thợ mỏ Nam Mẫu yêu mỏ đến thế nào. Và tôi tin tưởng rằng với một đội ngũ CBCN đầy nhiệt huyết với công việc như vậy thì chẳng có khó khăn nào mà không thể vượt qua”.

Thiệt hại về tài sản là điều khó tránh khỏi trong trận mưa lũ lịch sử này, con số dự tính là trên 100 tỷ đồng. Nhưng với những gì có thể, Than Nam Mẫu đã giảm đến mức thấp nhất thiệt hại bởi công tác PCTT-TKCN được chuẩn bị rất tốt. Trong những lúc khó khăn nhất thì truyền thống quý báu của người thợ mỏ đã được hàng ngàn CBCN Than Nam Mẫu phát huy có hiệu quả.“Cứu mỏ bằng tinh thần thợ mỏ” đã để lại cho Than Nam Mẫu những kinh nghiệm và bài học quý giá để xây dựng Than Nam Mẫu ngày càng ổn định và phát triển bền vững.