Trong bối cảnh ngành cơ khí, đặc biệt là cơ khí nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, thách thức thời hội nhập, nhờ theo đuổi mục tiêu phát triển sản xuất máy nông nghiệp, phục vụ hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, hiện nay TAMAC đã trở thành đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo, lắp ráp máy nông nghiệp các loại, phục vụ sản xuất nông nghiệp. Sản phẩm của TAMAC chiếm thị phần cao tại thị trường trong nước. Đặc biệt với loại máy kéo Bông Sen, đã trở thành thương hiệu quen thuộc đối với bà con nông dân Việt.
Cải tiến sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường
Hiện nay tỉ lệ cơ giới hóa trong khâu làm đất trồng lúa nước mới đạt khoảng 45%. Ở các khâu gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản và chế biến tỉ lệ cơ giới hóa còn thấp hơn. Nắm bắt cơ hội này, năm 2013 TAMAC đã nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy kéo BS165, máy kéo BS25PL dành cho thị trường Tây Nguyên với đặc điểm thổ nhưỡng đất đỏ bazan. Hai loại máy này có tỉ lệ nội địa hóa 95%, do TAMAC phối hợp với các đơn vị thành viên của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam hợp tác sản xuất.
Qua nghiên cứu nhu cầu từ thực tế canh tác của người dân các tỉnh Tây Nguyên, máy kéo BS165 ra đời sau khi được cải tiến lắp 3 bi, bán trục lốp to, có màu sơn bắt mắt, phù hợp với địa hình và thổ nhưỡng của địa phương. Bên cạnh đó, máy kéo BS165 và BS25PL ngoài việc làm đất trong khâu canh tác nông nghiệp còn có công năng vận chuyển nông sản.
Trong bối cảnh thị trường máy kéo trong nước bị cạnh tranh gay gắt với hàng nhập ngoại, đặc biệt là hàng giá rẻ có xuất xứ Trung Quốc, nhờ công tác cải tiến sản phẩm phù hợp với nhu cầu canh tác và thị hiếu của người dân, sản phẩm máy kéo của TAMAC đang dần chiếm chỗ máy kéo Trung Quốc tại thị trường Tây Nguyên. Sản phẩm máy kéo BS25PL của Công ty được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng bởi mẫu mã, chất lượng, giá cả và dịch vụ hậu mãi. Đặc biệt với chế độ hậu mãi như: được bảo hành miễn phí, đáp ứng việc thay thế phụ tùng thông qua đại lý kịp thời, đảm bảo chất lượng và số lượng, máy kéo Bông Sen của TAMAC đang là sản phẩm được ưa chuộng tại thị trường Tây Nguyên. Đây là lợi thế cạnh tranh của TAMAC đối với các loại máy cùng chủng loại ngoại nhập.
Nội địa hóa để giảm giá thành sản phẩm
Nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường trong bối cảnh hội nhập, trong những năm qua, Công ty TAMAC đã đầu tư thêm nhà xưởng, thiết bị máy móc, do vậy đã hoàn chỉnh được một số dây chuyền sản xuất khép kín hiện đại và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008, nhờ đó chất lượng sản phẩm của Công ty đã nâng lên rõ rệt. Hiện nay, Công ty có 7 phân xưởng sản xuất chính từ khâu tạo phôi, rèn, đúc cho đến gia công cơ khí, sơn mạ và lắp ráp thành phẩm. Hàng năm, nhà máy sản xuất trên 5.000 máy kéo đồng bộ và máy nông nghiệp các loại phục vụ bà con nông dân trên cả nước. Sản phẩm của Công ty hiện đã có mặt ở khắp mọi miền đất nước, được bà con nông dân ưa chuộng. Đến nay, ngoài thị trường Tây Nguyên, TAMAC tiếp tục mở rộng thị trường ở các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa với mục tiêu đưa Máy kéo Bông Sen đồng hành cùng nhà nông trong chương trình xây dựng nông thôn mới.
Nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của thị trường, Công ty thực hiện đa dạng hóa sản phẩm máy nông nghiệp từ khâu làm đất, gieo cấy đến thu hoạch phục vụ bà con nông dân. Đặc biệt, Công ty đang từng bước nội địa hoá các chi tiết nhằm giảm giá thành sản phẩm. Đồng thời chế tạo máy kéo từ 8 đến 80 HP đáp ứng nhu cầu xây dựng nông thôn mới theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Từng bước nâng cao phẩm cấp, chất lượng sản phẩm tiến tới xuất khẩu.
